Nghịch lý các sân khấu tại TP.HCM: Được phép mở vẫn trả vé, hoàn tiền

VOV.VN - Dù hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được cho phép có điều kiện tại TP.HCM từ 1/10, nhưng hơn một tháng trôi qua, hầu hết các sân khấu tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa lại, thậm chí có đơn vị còn thông báo trả vé, hoàn tiền cho khách.

Từ ngày 1/10, UBND TP.HCM cho phép các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức với quy mô tối đa 60 người, trong đó ít nhất 90% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi COVID-19. Thế nhưng đến nay, hơn một tháng trôi qua, hầu hết các sân khấu tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa lại, thậm chí có đơn vị còn thông báo trả vé, hoàn tiền cho khách đã đặt mua trước đây.

Khán giả chưa sẵn sàng

Vừa qua, thay vì lên thông báo chào đón khán giả trở lại với các vở diễn mới, các suất diễn bù cho thời gian xảy ra dịch bệnh thì sân khấu kịch IDECAF lại đăng tin hoàn trả tiền vé cho các khán giả đã đặt mua các suất diễn trước khi dịch bùng phát lần thứ 4. Điều này khiến cho không ít khán giả và nghệ sĩ cảm thấy ngậm ngùi. Nhưng theo đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc điều hành sân khấu kịch IDECAF thì đây là điều bắt buộc phải làm trong thời điểm này.

“Sân khấu muốn hoạt động lại thì trước tiên người đi xem phải cảm thấy an toàn cho gia đình của họ. Theo kinh nghiệm làm việc của tôi, khi nào học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp và an toàn thì 3 tuần sau, các khán giả mới tới rạp. Bởi vì không ai đi xem giải trí trong tư thế không an tâm. Nếu người lớn đi xem kịch về mà có nguy cơ lây nhiễm cho trẻ con hay người thân trong nhà thì không ai đi cả" - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Đồng quan điểm với đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, NSƯT Quốc Thảo cũng quyết định chưa mở cửa lại Sân khấu kịch Quốc Thảo, dù anh và các đồng nghiệp, học trò đều rất nhớ nghề, nhớ khán giả. NSƯT Quốc Thảo cho rằng, bên cạnh rào cản về tâm lý với nỗi lo dịch bệnh thì nhiều khán giả vẫn đang còn khó khăn về tài chính do công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Vì vậy, khán giả thực sự chưa sẵn sàng trở lại với sân khấu kịch.

NSƯT Quốc Thảo nói: “Lúc này để người ta bỏ tiền ra mua vé đi xem kịch thì cũng hơi xa xỉ, trong khi bây giờ mọi người còn phải lo cơm áo, gạo tiền. Với nghệ thuật, khi mọi việc phải ổn định thì mọi người mới vui vẻ mà đi xem”.

Khắc khoải chờ ngày trở lại

Không chỉ nguyên nhân từ phía khán giả, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ đã về quê, thay đổi công việc mưu sinh kiếm sống nên các sân khấu cũng bị thiếu hụt nhân lực, chưa thể lên bài dựng vở.

Một vấn đề nữa khiến các sân khấu chưa thể sáng đèn là theo quy định của cơ quan chức năng TP.HCM thì sân khấu chỉ cho tổ chức với quy mô tối đa 60 người. Nhưng số lượng diễn viên trong một vở diễn cộng thêm nhân viên hậu cần có khi đã hơn 30 người. Tức số lượng vé bán ra chỉ còn khoảng 30 người.

NSƯT Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B chia sẻ, nếu chỉ phục vụ cho chừng đó khán giả thì tiền bán vé chắc chắn không đủ bù chi phí: “Không có ai dám mở cửa vì sáng đèn là chúng tôi phải đi tìm khán giả. Hơn nữa tiền đâu mà bỏ ra bù, vé xem kịch đâu phải mấy triệu đồng đâu, chỉ có 180.000 đến 200.000 đồng một vé. Như vậy đâu có đủ chi cho một đêm, còn cả điện nước, nhân viên nữa. Vậy nên chúng tôi không dám mở".

Khó khăn là vậy, nhưng một số đơn vị đã bắt đầu chiêu sinh, mở các khóa đào tạo diễn viên trẻ. Bởi hơn ai hết, các nghệ sĩ gạo cội hiểu rằng sau dịch sẽ có một bộ phận diễn viên rời nghề, chuyển đổi công việc khác để mưu sinh, việc sân khấu thiếu diễn viên sẽ có thể xảy ra.

Một số nghệ sĩ cũng bắt đầu cùng nhau dựng vở mới, vừa để thỏa nỗi nhớ nghề, giữ lửa cho diễn viên, vừa sẵn sàng cho ngày sân khấu sáng đèn trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức hút sân khấu Lệ Ngọc: Làm vở nào cháy vé vở đó
Sức hút sân khấu Lệ Ngọc: Làm vở nào cháy vé vở đó

VOV.VN - Tiếp nối sự thành công của hàng chục vở diễn tạo cơn sốt vé, sau đợt giãn cách, sân khấu Lệ Ngọc sáng đèn trở lại tái ngộ khán giả Thủ đô với 4 vở diễn liên tiếp trong tháng 11 này.

Sức hút sân khấu Lệ Ngọc: Làm vở nào cháy vé vở đó

Sức hút sân khấu Lệ Ngọc: Làm vở nào cháy vé vở đó

VOV.VN - Tiếp nối sự thành công của hàng chục vở diễn tạo cơn sốt vé, sau đợt giãn cách, sân khấu Lệ Ngọc sáng đèn trở lại tái ngộ khán giả Thủ đô với 4 vở diễn liên tiếp trong tháng 11 này.

Á hậu Kiều Loan cởi áo choàng, "biến hoá" nóng bỏng trên sân khấu "The Heroes"
Á hậu Kiều Loan cởi áo choàng, "biến hoá" nóng bỏng trên sân khấu "The Heroes"

VOV.VN - Mới đây, Á hậu – Rapper Kiều Loan thể hiện khả năng sáng tác melody qua bài hát tự viết lời, ngày càng chứng tỏ cho mọi người thấy hình tượng của nghệ sĩ đa-zi-năng.

Á hậu Kiều Loan cởi áo choàng, "biến hoá" nóng bỏng trên sân khấu "The Heroes"

Á hậu Kiều Loan cởi áo choàng, "biến hoá" nóng bỏng trên sân khấu "The Heroes"

VOV.VN - Mới đây, Á hậu – Rapper Kiều Loan thể hiện khả năng sáng tác melody qua bài hát tự viết lời, ngày càng chứng tỏ cho mọi người thấy hình tượng của nghệ sĩ đa-zi-năng.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam "bội thu" các tác phẩm phòng, chống Covid-19
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam "bội thu" các tác phẩm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Với hơn 200 tác phẩm dự thi và 143 tác phẩm lọt vào chung kết xếp hạng, Giải thưởng các tác phẩm về đề tài phòng chống Covid-19 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức đã trở thành một “mùa bội thu”.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam "bội thu" các tác phẩm phòng, chống Covid-19

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam "bội thu" các tác phẩm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Với hơn 200 tác phẩm dự thi và 143 tác phẩm lọt vào chung kết xếp hạng, Giải thưởng các tác phẩm về đề tài phòng chống Covid-19 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức đã trở thành một “mùa bội thu”.