Gian lận thi cử Hà Giang: Sửa điểm vì mối quan hệ tình cảm

VOV.VN-Tất cả các bị cáo đều khai nhận việc sửa điểm cho hơn 100 thí sinh là do mối quan hệ tình cảm; tuy nhiên, khi thẩm vấn riêng, lời khai thiếu thống nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính “Lão Phật gia“
Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính “Lão Phật gia“

VOV.VN - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài khai báo về danh tính của nhân vật "Lão Phật gia" trong mẩu giấy nhờ vả được Cơ quan điều tra phát hiện.

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính “Lão Phật gia“

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính “Lão Phật gia“

VOV.VN - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài khai báo về danh tính của nhân vật "Lão Phật gia" trong mẩu giấy nhờ vả được Cơ quan điều tra phát hiện.

Gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo khai nâng điểm vì “cấp trên bảo làm“
Gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo khai nâng điểm vì “cấp trên bảo làm“

VOV.VN -Tại tòa, bị cáo Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) khai nâng điểm cho 107 thí sinh vì sức ép cấp trên và các mối quan hệ riêng.

Gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo khai nâng điểm vì “cấp trên bảo làm“

Gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo khai nâng điểm vì “cấp trên bảo làm“

VOV.VN -Tại tòa, bị cáo Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) khai nâng điểm cho 107 thí sinh vì sức ép cấp trên và các mối quan hệ riêng.

Bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hà Giang phải “sửa điểm” vì cấp trên
Bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hà Giang phải “sửa điểm” vì cấp trên

VOV.VN -Bị cáo Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) khai nâng điểm cho 107 thí sinh vì sức ép cấp trên và các mối quan hệ riêng.

Bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hà Giang phải “sửa điểm” vì cấp trên

Bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hà Giang phải “sửa điểm” vì cấp trên

VOV.VN -Bị cáo Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) khai nâng điểm cho 107 thí sinh vì sức ép cấp trên và các mối quan hệ riêng.