Hai cô gái đóng giả người giúp việc để trả thù giúp bạn

Để trả thù người có mâu thuẫn, cô gái 24 tuổi nhờ đồng bọn đóng giả người giúp việc để lừa tiền.

Moong Thị Liên (24 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) từng mâu thuẫn nợ nần với chị Sáng (39 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) nên nhờ Xeo Thị Dung (25 tuổi) và Lương Thị May (17 tuổi) lên kế hoạch lừa đảo.

Liên (giữa) cùng Dung và May. (Ảnh: Công an Kỳ Sơn)
Biết chị Sáng đang cần người làm việc ở nhà, Dung và May chủ động gặp để xin việc với mức lương 5 triệu đồng một người một tháng. Hai cô gái sau đó trình bày gia cảnh khó khăn để xin ứng trước mỗi người 2 triệu đồng. Nhận được tiền, cả hai cùng Liên bỏ trốn.

Bị bắt, Liên thừa nhận là chủ mưu, song trình bày mình đang mang thai nhằm để tránh việc bị tạm giữ. Tuy nhiên khi đưa tới phòng khám thì bác sĩ xác định cô đã nói dối.

Ngày 19/12, Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. May và Dung bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai
Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Đối tượng Phạm Thiện Minh giả gái tham gia trò chơi “đả Tam Quốc” trên mạng, sau đó lừa vay của anh Khôi 39 triệu rồi trốn mất hút không trả.

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Đối tượng Phạm Thiện Minh giả gái tham gia trò chơi “đả Tam Quốc” trên mạng, sau đó lừa vay của anh Khôi 39 triệu rồi trốn mất hút không trả.

Con rể bị tố lừa tiền tỷ của mẹ vợ
Con rể bị tố lừa tiền tỷ của mẹ vợ

VOV.VN -Tiền trong tài khoản chứng khoán bị mất, mẹ vợ yêu cầu Công ty BVSC có trách nhiệm bồi hoàn, còn con rể thì vướng lao lý vì tội lừa đảo.

Con rể bị tố lừa tiền tỷ của mẹ vợ

Con rể bị tố lừa tiền tỷ của mẹ vợ

VOV.VN -Tiền trong tài khoản chứng khoán bị mất, mẹ vợ yêu cầu Công ty BVSC có trách nhiệm bồi hoàn, còn con rể thì vướng lao lý vì tội lừa đảo.

Hacker chiếm tài khoản Facebook, 'diễn kịch' lừa tiền
Hacker chiếm tài khoản Facebook, 'diễn kịch' lừa tiền

Dũng và Dương tìm tài khoản Facebook của người Việt Nam sống ở nước ngoài, chiếm đoạt mật khẩu.

Hacker chiếm tài khoản Facebook, 'diễn kịch' lừa tiền

Hacker chiếm tài khoản Facebook, 'diễn kịch' lừa tiền

Dũng và Dương tìm tài khoản Facebook của người Việt Nam sống ở nước ngoài, chiếm đoạt mật khẩu.

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc
Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Tin vào lời hứa có thể lo việc làm tại trạm thu phí, nhiều người đã nhờ cô giáo xin việc và bị lừa chiếm đoạt tiền.

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

Khởi tố bắt giam cô giáo mầm non lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Tin vào lời hứa có thể lo việc làm tại trạm thu phí, nhiều người đã nhờ cô giáo xin việc và bị lừa chiếm đoạt tiền.

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù
Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

VOV.VN - Công an huy&ecirc%3ḅn Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam m&ocirc%3ḅt đối tượng mới ra tù giả danh cán bộ Công an trại giam.

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

Giả danh cán bộ trại giam, lừa tiền người nhà bạn tù

VOV.VN - Công an huy&ecirc%3ḅn Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam m&ocirc%3ḅt đối tượng mới ra tù giả danh cán bộ Công an trại giam.

Bắt người phụ nữ sau 8 năm bị truy nã vì lừa tiền tỷ
Bắt người phụ nữ sau 8 năm bị truy nã vì lừa tiền tỷ

VOV.VN - Do làm ăn thuê lỗ nên người phụ nữ đã lập kế hoạch lừa đảo nhều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ sau 8 năm bị truy nã vì lừa tiền tỷ

Bắt người phụ nữ sau 8 năm bị truy nã vì lừa tiền tỷ

VOV.VN - Do làm ăn thuê lỗ nên người phụ nữ đã lập kế hoạch lừa đảo nhều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng.