Kẻ chủ mưu chém nhà báo ở Thái Nguyên lĩnh 12 tháng tù giam

VOV.VN - Kẻ chủ mưu từng công tác trong ngành công an đã phải nhận mức án 12 tháng tù giam về hành vi chém nhà báo của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên.

Chiều 30/6, Tòa án TP. Thái Nguyên đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, Phó trưởng phòng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Phạm Anh Huy (SN 1991, quê Thái Nguyên), kẻ chủ mưu trong vụ truy sát, nhà báo của Thái Nguyên nhận mức án 12 tháng tù giam. Huy vốn công tác trong ngành công an, bị kỷ luật nên phải rời ngành. Huy từng có một tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác vào tháng 7/2015 và bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Phạm Anh Huy (giữa) tại tòa sơ thẩm

Hai đồng phạm của Huy là Dương Nghĩa Hậu (SN 1993, quê Thái Nguyên) nhận án 9 tháng 15 ngày tù, và Chu Văn Thế (SN 1991, quê Tuyên Quang) bị xử phạt 9 tháng 16 ngày tù.

Các bị cáo đều bị xử phạt về tội Cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ án, do có bức xúc việc anh Nguyễn Ngọc Quang đã làm phóng sự về vấn nạn khai thác vàng trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, trong đó có đoạn phỏng vấn ông Phạm Văn Thế - bố để của Huy, nên anh ta rủ Hậu và Thế đi dằn mặt nhà báo.

Khoảng 6h30’ ngày 4/9/2015, Huy mang theo một túi đựng hung khí cùng đi hai xe máy với Hậu và Thế. Nhóm đối tượng còn dùng băng dính dán kính biển số xe và đi theo xe nhà báo Nguyễn Ngọc Quang từ nhà đến khu vực cầu Gia Bảy thuộc địa phận xã Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên. Tại đây, Hậu phóng xe lên chặng đầu xe và Huy dùng búa đập vỡ cửa kính bên lái xe ô tô, sau đó tiếp tục dùng dao phay mang theo khua chém nhiều nhát về phía anh Quang.

Hậu và Thế cũng chạy đến hỗ trợ đánh anh Quang cùng Huy. Hậu có hành vi dùng dao quắm lao đến móc phần mũi vào phần thắt lưng của anh Quang để kéo lại khi anh Quang đang cố mở cửa xe bên ghế phụ bỏ chạy.

Sau khi gây ra sự việc, nhóm đối tượng bỏ chạy. Nhà báo Quang được xác định thương tích 9%. Ngày 4/9/2015, anh Quang có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự những người đã gây thương tích cho minh theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, Phạm Anh Huy thực hiện phạm tội với vai trò là người chủ mưu và thực hiện tội phạm một cách tích cực.

Dương Nghĩa Hậu đồng với vai trò là người thực hiện tội phạm một cách tích cực. Chu Văn Thế đồng phạm với vai trò là người giúp sức.

Tại tòa, gia đình các bị cáo cũng làm thủ tục bồi thường cho gia đình nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay, xét xử vụ án côn đồ chém nhà báo của Đài PT-TH Thái Nguyên
Sáng nay, xét xử vụ án côn đồ chém nhà báo của Đài PT-TH Thái Nguyên

VOV.VN - Trên đường cùng vợ đi làm, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị nhóm đối tượng đập cửa kính ô tô, dùng dao truy sát.  

Sáng nay, xét xử vụ án côn đồ chém nhà báo của Đài PT-TH Thái Nguyên

Sáng nay, xét xử vụ án côn đồ chém nhà báo của Đài PT-TH Thái Nguyên

VOV.VN - Trên đường cùng vợ đi làm, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị nhóm đối tượng đập cửa kính ô tô, dùng dao truy sát.  

Chém nhà báo ở Thái Nguyên vì phóng sự khai thác vàng trái phép
Chém nhà báo ở Thái Nguyên vì phóng sự khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Cho rằng trong phóng sự của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang về khai thác vàng trái phép ảnh hưởng đến bố mình, nên Huy rủ bạn cầm dao đi chém cho bõ tức.

Chém nhà báo ở Thái Nguyên vì phóng sự khai thác vàng trái phép

Chém nhà báo ở Thái Nguyên vì phóng sự khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Cho rằng trong phóng sự của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang về khai thác vàng trái phép ảnh hưởng đến bố mình, nên Huy rủ bạn cầm dao đi chém cho bõ tức.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo
4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Xét xử sơ thẩm vụ chém nhà báo ở Thái Nguyên
Xét xử sơ thẩm vụ chém nhà báo ở Thái Nguyên

Ngày 30/6, TAND TP Thái Nguyên sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Anh Huy và đồng phạm.

Xét xử sơ thẩm vụ chém nhà báo ở Thái Nguyên

Xét xử sơ thẩm vụ chém nhà báo ở Thái Nguyên

Ngày 30/6, TAND TP Thái Nguyên sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Anh Huy và đồng phạm.