Lĩnh hơn 18 năm tù vì lừa đưa trẻ sang Trung Quốc làm gái bán dâm

VOV.VN -Lừa xin việc cho các cháu, các đối tượng đã đưa sang Trung Quốc rồi bán lại cho chủ chứa mại dâm.

Với thủ đoạn lừa đi xin việc, Lê Thị Trinh (SN 1997, khi phạm tội bị can 16 tuổi 7 tháng 3 ngày) trú tại thôn 6, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1995 tại xóm Đầm, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) đã dụ dỗ các cô gái để lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm kiếm tiền tiêu xài.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2015, Công an Hải Phòng nhận được đơn của cháu L.T.A (SN 1998, trú tại Hải Phòng), tố cáo Nguyễn Thị Minh Phượng có hành vi đưa cháu sang Trung Quốc bán cho Lê Thị Trinh.

Trinh và Phượng tại phiên tòa

Công an làm rõ, khoảng tháng 10/2012, Lê Thị Trinh bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm cho Lò Kin Xuyền.

Đến đầu năm 2014, Xuyền nói với Trinh tìm người sang làm gái mại dâm thì Trinh sẽ không phải làm gái bán dâm còn được tiền, Trinh đồng ý.

Đầu tháng 4/2014, thông qua chị gái, Trinh gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Minh Phượng thông báo việc cần tìm gái trẻ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Nhận lời hợp tác, khoảng 7h ngày 14/4/2014, Phượng đi taxi đến nhà cháu L.T.A và nói với gia đình của L.T.A là đưa cháu vào trong thành Hải Phòng để xin việc.

Sau đó, Phượng đưa cháu L.T.A lên thẳng Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Cháu L.T.A được Phượng bán cho Trinh với giá gần 21 triệu đồng.

Giao cháu L.T.A cho Xuyền, Trinh được bà chủ ổ mại dâm bên kia biên giới trả công 1 chiếc nhẫn vàng trị giá 5,5 triệu đồng. Sau đó, đến ngày 23/5/2015, Trinh dẫn cháu L.T.A trốn về Việt Nam.

Cơ quan tố tụng còn làm rõ, ngày 27/4/2014, Phượng lại tiếp tục đưa cháu B.T.A (SN 1998, trú tại Hải Phòng) sang Trung Quốc bán cho Trinh, để Trinh đưa đến chỗ Xuyền. Phượng được trả 21 triệu đồng.

Ngày 29/9, gia đình cháu B.T.A biết việc Phượng đưa cháu sang Trung Quốc nên yêu cầu Phượng đưa cháu B.T.A về. Phượng gọi điện báo cho Trinh đưa cháu B.T.A về Việt Nam sau đó Phượng đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 24/6/2015, Nguyễn Thị Minh Phượng bị TAND Thành phố Hải Phòng xử 7 năm 6 tháng tù về tội bán cháu B.T.A. 

Ngày 29/6/2015, Lê Thị Trinh đến cơ quan công an đầu thú. Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Trinh 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán Người” và 8 năm 6 tháng về tội “Mua bán trẻ em”. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phượng bị tuyên 11 năm tù tội “Mua bán trẻ em” và tổng hợp bản án cũ là 7 năm 6 tháng tội “Mua bán người”, tổng hợp hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai khởi tố vụ án mua bán trẻ em
Lào Cai khởi tố vụ án mua bán trẻ em

VOV.VN -Qua đơn tố giác của M sau khi trốn khỏi Trung Quốc, cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng Khoa và Chúy để điều tra hành vi đưa trẻ em sang Trung Quốc

Lào Cai khởi tố vụ án mua bán trẻ em

Lào Cai khởi tố vụ án mua bán trẻ em

VOV.VN -Qua đơn tố giác của M sau khi trốn khỏi Trung Quốc, cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng Khoa và Chúy để điều tra hành vi đưa trẻ em sang Trung Quốc

Lĩnh 13 năm tù vì phạm tội “mua bán trẻ em”
Lĩnh 13 năm tù vì phạm tội “mua bán trẻ em”

VOV.VN - Nhốm giao Mẩy cho Ngân và nhận 2 vạn nhân dân tệ tiền Trung Quốc rồi vượt biên quay về và đổi được hơn 67 triệu đồng tiền Việt.

Lĩnh 13 năm tù vì phạm tội “mua bán trẻ em”

Lĩnh 13 năm tù vì phạm tội “mua bán trẻ em”

VOV.VN - Nhốm giao Mẩy cho Ngân và nhận 2 vạn nhân dân tệ tiền Trung Quốc rồi vượt biên quay về và đổi được hơn 67 triệu đồng tiền Việt.

“Người vận chuyển” trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án
“Người vận chuyển” trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án

VOV.VN - Đường dây có Nguyễn Tuấn Cửu tham gia đã thực hiện hàng loạt vụ mua bán trẻ, thu lợi nhuận rất lớn.

“Người vận chuyển” trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án

“Người vận chuyển” trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án

VOV.VN - Đường dây có Nguyễn Tuấn Cửu tham gia đã thực hiện hàng loạt vụ mua bán trẻ, thu lợi nhuận rất lớn.

Lĩnh án vì mua bán trẻ em
Lĩnh án vì mua bán trẻ em

VOV.VN -Hai bị cáo lừa các cô gái đang tuổi dậy thì rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Lĩnh án vì mua bán trẻ em

Lĩnh án vì mua bán trẻ em

VOV.VN -Hai bị cáo lừa các cô gái đang tuổi dậy thì rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.