Lừa đảo mua bán hoa phong lan rừng qua facebook

Một số người dân trên địa bàn TP HCM, TP Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu... liên tiếp bị lừa đảo dưới hình thức mua bán hoa phong lan rừng qua facebook.

Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn TP HCM, TP Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Lắk liên tiếp bị lừa đảo dưới hình thức mua bán hoa phong lan rừng qua mạng xã hội Facebook.

Điều đáng nói, đối tượng thực hiện những vụ lừa đảo này là một thanh niên ở tận… tỉnh miền núi Lai Châu và đã từng tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thông tin. Vụ việc mới được phát hiện khi cơ quan CSĐT, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu vào cuộc điều tra. 

Trước đó, trong khoảng thời gian tháng 4, 5/2015, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của một số người dân ở TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Lắk… về việc bị chủ tài khoản Facebook có nick name “Hải Yến (Vườn Lan)” với các số tài khoản ATM khác nhau có địa chỉ ở tỉnh Lai Châu lừa đảo dưới hình thức mua bán hoa phong lan rừng qua mạng xã hội Facebook.

Đỗ Thành Luân (ngồi) thực hiện lại quá trình vào tài khoản Facebook trước cơ quan điều tra. 

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân các tỉnh trên, Ban chỉ huy Công an thành phố Lai Châu đã trực tiếp chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan. Xác định đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, đối tượng có thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Nếu không kịp thời ngăn chặn, sẽ có thêm nhiều nạn nhân và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Lai Châu: Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại "rác", thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau nhưng lại không chính chủ, các bị hại đều ở xa địa bàn tỉnh Lai Châu nên việc cung cấp các tình tiết phục vụ cho điều tra không được thường xuyên, hơn nữa các bị hại lại không biết về nhân thân đối tượng". 

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng để xử lý trước pháp luật, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành điều tra. 

Sau một thời gian phối hợp với Công an các huyện nơi có người bị hại, Công ty VinaPhone, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 15/6, cơ quan CSĐT, Công an TP Lai Châu đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ lừa đảo. Trong đó, đối tượng chính là Đỗ Thành Luân, 29 tuổi, ở bản Mới, xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Đỗ Thành Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Do bản thân thích ăn chơi, lười lao động, lại muốn có tiền tiêu xài, Luân đã nghĩ ra cách lừa với hình thức bán hoa phong lan trên mạng Internet. Để thực hiện ý định, ngày 14/4, Luân đã dùng máy tính xách tay của mình vào nhà nghỉ có wifi để sử dụng mạng Internet và vào nick Facebook với tên Hải Yến mà Luân đã lập trước đó trên trang mạng cá nhân.

Hình ảnh trang Facebook "Hải Yến (Vườn Lan)" của Đỗ Thành Luân và "Lan rừng Eahleo" của anh Huỳnh Quang Đức.

Dù không có phong lan để bán nhưng Luân đã copy một số hình ảnh hoa phong lan đẹp trên mạng Internet rồi up lên Facebook với tên là "Hải Yến" của mình cùng với một status giao bán trên toàn quốc kèm theo số điện thoại liên lạc. 

Sau khi Đỗ Thành Luân đăng những thông tin giao bán hoa phong lan. Anh Huỳnh Quang Đức dùng nick Facebook của mình là "Lan rừng Eahleo" liên lạc với Đỗ Thành Luân để mua phong lan thì được Luân cho biết một số loại hoa phong lan, giá bán.

Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào thẻ ATM cho Luân trước và Luân hứa sẽ chuyển hàng bằng xe khách, trong quá trình giao dịch mua bán với anh Đức, Luân đã giới thiệu tên mình là Nguyễn Thế Anh, ở Điện Biên và mượn nhiều thẻ ATM khác nhau để khách hàng chuyển tiền đặt mua phong lan. 

Sau khi thống nhất giá cả, hình thức chuyển hàng và chuyển tiền thì anh Đức đã chuyển số tiền 6,9 triệu đồng vào tài khoản ATM cho Luân, đồng thời Luân cũng tháo sim điện thoại vứt đi để cắt đứt liên lạc với khách hàng, sau đó Luân rút toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân và "nuốt" luôn lời hứa với "khách hàng". Những khách hàng Luân nhắm tới để lừa đảo đều ở xa, thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Bằng những thủ đoạn trên, bước đầu, cơ quan CSĐT xác định được Đỗ Thành Luân đã lừa đảo thành công 6 khách hàng và sử dụng nhiều số điện thoại "rác" cùng 3 tài khoản ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tổng số tiền 45 triệu đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT, Công an TP Lai Châu đã thu được nhiều vật chứng liên quan đến vụ án như: máy tính xách tay, thẻ ATM… và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm rời khỏi địa phương để tiến hành điều tra, mở rộng vụ việc. 

Cơ quan CSĐT, Công an TP Lai Châu cũng thông báo rộng rãi quần chúng nhân dân, những ai từng bị nick Facebook trên lừa đảo, liên hệ với Thượng úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Lai Châu, qua số điện thoại 0978.056.999 để được giải quyết.

Mua bán hàng online trên Facebook là trào lưu đang có xu hướng nở rộ bởi sự tiện lợi. Người mua chỉ cần xem thông tin giới thiệu về sản phẩm rồi comment xác nhận trên Facebook, hoặc gọi điện thống nhất là một giao dịch có thể được tiến hành. Chính việc trao đổi thông tin đơn giản như vậy, nó luôn kèm theo những bẫy rình rập do tính mở của nó. Người mua hãy là người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ các thông tin sản phẩm và chọn địa chỉ bán hàng uy tín, đáng tin cậy để tránh bị lợi dụng, lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo
Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội, quảng cáo nhận làm giấy tờ, bằng cấp giả nhưng khi khách chuyển tiền, Trần Tấn Đạt rút xài rồi cắt liên lạc.

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Chuyển tiền đặt làm bằng giả, bị sập bẫy lừa đảo

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội, quảng cáo nhận làm giấy tờ, bằng cấp giả nhưng khi khách chuyển tiền, Trần Tấn Đạt rút xài rồi cắt liên lạc.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng
Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo
Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Hành trình sa ngã của “hot girl” lừa đảo

Nợ nần chồng chất vì phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, "hot girl" đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục "sống trong mơ"...

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân
Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga đã bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại Hà Nội trị giá hàng trăm tỷ

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

Lừa đảo trăm tỷ, bà Châu Thị Thu Nga không xứng với tín nhiệm của dân

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga đã bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại Hà Nội trị giá hàng trăm tỷ

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt
“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

VOV.VN - Bỏ học, lang thang không nghề nghiệp, Hòa lên mạng nhờ bạn thuê hộ máy ảnh. Sau đó Hòa đem đi cầm cố được 80 triệu đồng để lao vào các cuộc vui.

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

“Hot girl” lừa đảo cầm cố máy ảnh lấy tiền tiêu xài bị bắt

VOV.VN - Bỏ học, lang thang không nghề nghiệp, Hòa lên mạng nhờ bạn thuê hộ máy ảnh. Sau đó Hòa đem đi cầm cố được 80 triệu đồng để lao vào các cuộc vui.

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo
Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Dàn dựng việc mua Iphone tại nhà ca sĩ Lý Hải để lừa đảo

Sau khi nhân viên cửa hàng PFT đến giao 5 điện thoại Iphone, Bảo dàn dựng màn kịch gọi điện cho ca sĩ rồi ôm toàn bộ số điện thoại đó trốn mất.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù
Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.