Nạn nhân mua bán người: Sẽ sửa quy định để giúp họ hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - Các đối tượng người Việt móc nối với người Trung Quốc để lừa, dụ dỗ nạn nhân (kể cả người thân) đưa sang Trung Quốc bán.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc phát hiện 89 vụ mua bán người, liên quan đến 142 đối tượng, lừa bán 169 nạn nhân (giảm khoảng 10% số vụ, tăng 12,7% số đối tượng và giảm 28,4% số nạn nhân so với cùng kỳ 2018).

Các đối tượng trong đường dây mua bán người do Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu triệt phá. (Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

Thủ đoạn nổi lên của loại tội phạm này là các đối tượng người Việt Nam móc nối, cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc quen thuộc địa bàn biên giới để lừa, dụ dỗ các nạn nhân (kể cả người thân trong gia đình) đưa sang Trung Quốc bán.

Cùng với đó, các đối tượng thông qua mạng xã hội, giả danh là cán bộ công an, bộ đội gọi điện tán tỉnh, làm quen với nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ người dân tộc Mông, trong độ tuổi từ 16-23), giả vờ yêu, tổ chức đám cưới, hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế, đe dọa nạn nhân, sau đó bán họ ra nước ngoài. Cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ sử dụng chiêu thức này tại Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…

Không chỉ mua bán người, tình trạng mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể cũng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai…

Quá trình điều tra, khám phá, các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã điều tra, khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng mua bán người. Đã tổ chức giải cứu, tiếp nhận 137 nạn nhân bị mua bán trở về. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã khởi tố 86 vụ, 152 bị can về tội mua bán người; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trong 6 tháng, công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật đối với loại tội phạm mua bán người tiếp tục được các cơ quan, đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo 138 tập trung triển khai. 

Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và xây dựng kết quả pháp điển Luật phòng, chống mua bán người.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư chính sách, quy trình, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng. Bộ cũng tiếp tục phối hợp Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai dự án tăng cường hoạt động của đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2 tại Việt Nam; phối hợp với Liên minh châu Âu tổ chức Hội thảo “Tăng cường tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người”.

Các địa phương có chung đường biên giới với Lào, Campuchia, Trung Quốc chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao ban định kỳ, đột xuất, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm mua bán người, giải cứu, trao trả nạn nhân và kiểm soát nhập cảnh qua biên giới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138, mặc dù các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng nhưng tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp.

Các đối tượng khai chúng lừa các phụ nữ sang biên kia biên giới làm gái mại dâm tại các quán massage, tiến kiếm được chia theo tỷ lệ 50/50. (Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

Một trong nhiều nguyên nhân được chỉ ra là hiệu quả phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn rất hạn chế, các giải pháp kéo giảm tội phạm chưa hiệu quả, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống xã hội vào cuộc. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm còn hạn chế và chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức và chủ yếu theo thời điểm, khi phát động phong trào.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng, Ban Chỉ đạo 138 các bộ ngành, địa phương sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm, trong đó có việc tăng cường đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phòng ngừa tội phạm, phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội; Chỉ đạo triển khai có hiệu quả và tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người toàn quốc, trọng tâm là trên tuyến biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc. Phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng chống tội phạm mua bán người, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận
Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận

Các đối tượng môi giới, mua bán thận phần lớn núp danh tự nguyện hiến tạng để thực hiện các giao dịch trái phép...  

Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận

Núp danh tự nguyện hiến tạng để mua bán thận

Các đối tượng môi giới, mua bán thận phần lớn núp danh tự nguyện hiến tạng để thực hiện các giao dịch trái phép...  

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa
Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Đấu tranh, làm rõ, trước đó đối tượng Đỗ Thị Sen khai báo đã thực hiện 12 vụ, trong đó điều tra viên làm rõ, đấu tranh 7 vụ với 12 nạn nhân.

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Thanh Hóa

VOV.VN -Đấu tranh, làm rõ, trước đó đối tượng Đỗ Thị Sen khai báo đã thực hiện 12 vụ, trong đó điều tra viên làm rõ, đấu tranh 7 vụ với 12 nạn nhân.

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ
Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

VOV.VN - Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người với thủ đoạn mang thai hộ tại tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp.

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

Quảng Ninh: Tội phạm mua bán người phức tạp với thủ đoạn mang thai hộ

VOV.VN - Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người với thủ đoạn mang thai hộ tại tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp.

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố
Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

VOV.VN - Tội mua bán người có mức khung hình phạt cao nhất là 20 năm. Đây cũng là thời hiệu xác định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

Mua bán người xảy ra 20 năm vẫn có thể bị khởi tố

VOV.VN - Tội mua bán người có mức khung hình phạt cao nhất là 20 năm. Đây cũng là thời hiệu xác định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy
Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

Vừa ra tù, kẻ mua bán phụ nữ lại sa lưới vì buôn ma túy

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lai Châu đã bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người tại Lai Châu

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lai Châu đã bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.