Ngày đầu xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: 2 bị cáo kêu oan

VOV.VN - Ngày đầu tiên, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn 7 bị cáo, trong số đó, Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội; Bùi Văn Công kêu oan, tố bị ép cung...

Trong ngày đầu phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (ở Điện Biên), HĐXX đã công bố lại cáo trạng của vụ án, từ diễn biến quá trình các đối tượng bắt cóc nạn nhân, cũng như cuộc trốn chạy bất thành của Duyên và cuối cùng là tội ác man rợ nhóm người đã gây ra cho nữ sinh này.
Trong buổi sáng, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn 3 bị cáo Bùi Thị Kim Thu, Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng. Cầm Văn Chương là bị cáo đầu tiên lên trả lời HĐXX. Khai báo tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội. Chương khẳng định ngày 6/2/2019 có đến nhà Vì Văn Toán mua hồng phiến và sử dụng tại nhà Toán; Chương cũng có gặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu đi chúc tết về; chứ không lên nhà Bùi Văn Công và không quan hệ tình dục với nạn nhân. Lời khai khi bị bắt giam là do bị điều tra viên ép cung.
Tuy nhiên, sau khi HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa và các điều tra viên chất vấn, đưa ra các tình tiết trong vụ án, Cầm Văn Chương đã nhận tội, khai nhận có hiếp dâm nữ sinh 1 lần vào ngày 6/2/2019.
Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Văn Dũng (ảnh) thừa nhận vai trò đồng phạm tội hiếp dâm với Cầm Văn Chương. Dũng khai có quen biết Công vì là người cùng xã. Ngay trong ngày 4/2, Dũng khai có tham gia hiếp dâm nạn nhân; 2 ngày sau, bị cáo tiếp tục quay lại hiếp dâm nạn nhân.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Bùi Thị Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công không thừa nhận tội danh “Không tố giác tội phạm” vì thời điểm các đối tượng bắt cóc Duyên, "bị cáo đang đi làm tại một nhà nghỉ gần nhà".
Buổi chiều, HĐXX tiến hành xét hỏi 4 bị cáo gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng. Lường Văn Lả (ảnh) thừa nhận tối 4/2/2019, đã cùng Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm khống chế, bắt giữ nạn nhân Cao Mỹ Duyên đưa về nhà của Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa. 
Sau đó, Lường Văn Lả đã cùng Công, Nhiệm, Dũng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương sử dụng ma túy và nhiều lần thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Đến đêm 6/2/2019, y cùng đồng bọn đã sát hại nạn nhân. Trước tòa, Lường Văn Lả đã bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình, thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân.
Trong khi đó, Bùi Văn Công (ảnh) khi trả lời HĐXX lại liên tục kêu oan, cho rằng mình không thực hiện hành vi giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mà khăng khăng nói rằng mình bị đánh đập quá nhiều lần, ép cung, không được khai báo.
Về vết máu trên thùng xe tải của Công, bị cáo nói là do Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng có mâu thuẫn với mình, nên đã tìm cách bôi máu lên thùng xe tải, nhằm đổ tội cho mình và diệt kinh tế của gia đình, cũng như em gái Công. Bị cáo chỉ nhận tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo Infonet, sau khi Bùi Văn Công liên tiếp phản cung, không thừa nhận tội Giết người, Bắt cóc và Hiếp dâm, HĐXX xét hỏi bị cáo Phạm Văn Nhiệm (ảnh). Theo lời khai của bị cáo này, chính Công đã dặn Nhiệm lên nhà Công để nhờ chút việc. Ở đây, Nhiệm được Công bàn bạc kế hoạch bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi bàn bạc còn có Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng và Vì Văn Toán. Sau khi bắt cóc nạn nhân vào chiều 4/2, Công trực tiếp lấy côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên bằng cách quàng từ phía trước siết về phía sau. Nhiệm sau đó đã đi cùng với Công đưa nạn nhân về nhà Bùi Văn Công.
Tại nhà Công, ngay tối 30 Tết, Nhiệm, Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Phạm Văn Dũng (anh trai Nhiệm) thay nhau hiếp dâm nạn nhân. Bùi Văn Công là người hiếp dâm nạn nhân đầu tiên, sau đó Công “chỉ định” Nhiệm là người thứ hai. Quá trình hiếp dâm nạn nhân, các bị cáo thay nhau giữ chân tay nạn nhân. Riêng Nhiệm có 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, Công thực hiện 5 lần trong 3 ngày bắt cóc nạn nhân. Thấy nạn nhân yếu quá, Nhiệm đề nghị đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Công không đồng ý mà đề xuất giết nạn nhân. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo Giao Thông, được yêu cầu trả lời HĐXX về vụ án, Lường Văn Hùng (ảnh) cho biết, các lời khai của Lường Văn Lả trước đó là hoàn toàn đúng với diễn biến vụ án. Khi đi qua nhà Công vào ngày 29/1, Hùng được gọi vào nhờ chút việc. Lúc sau Nhiệm, Lả, Toán, Vương đến nhà Công nói về số tiền mua ma tuý mà bà Hiền nợ rồi bàn bạc kế hoạch bắt con gái bà Hiền lấy tiền chuộc. Hùng cũng thừa nhận, trong thời gian Duyên bị giam ở nhà Công, Hùng đã 5 lần hiếp dâm nạn nhân. Thấy nạn nhân đã yếu, Toán và Công nói mang đi xử lý.
Như vậy, trong phiên tòa ngày đầu tiên, có 7 bị cáo được xét hỏi, các đối tượng đều thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình, riêng Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội, Bùi Văn Công kêu oan và tố bị ép cung, Bùi Thị Kim Thu cũng không thừa nhận tội. Ngày 27/12, phiên tòa sẽ bước samg ngày xét xử thứ 2. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bị cáo Bùi Văn Công kêu oan
Xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bị cáo Bùi Văn Công kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Bùi Văn Công cho rằng mình bị người khác đổ oan, nhằm gây thiệt hại đến kinh tế của gia đình và em gái mình.

Xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bị cáo Bùi Văn Công kêu oan

Xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bị cáo Bùi Văn Công kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Bùi Văn Công cho rằng mình bị người khác đổ oan, nhằm gây thiệt hại đến kinh tế của gia đình và em gái mình.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả khai nhận hành vi phạm tội
Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả khai nhận hành vi phạm tội

VOV.VN - Tại phiên tòa, Lường Văn Lả hối hận về hành vi phạm tội của mình, thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả khai nhận hành vi phạm tội

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả khai nhận hành vi phạm tội

VOV.VN - Tại phiên tòa, Lường Văn Lả hối hận về hành vi phạm tội của mình, thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân.

Xử vụ nữ sinh giao gà: Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội
Xử vụ nữ sinh giao gà: Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội

VOV.VN - Chương khẳng định ngày 6/2/2019 có đến nhà Vì Văn Toán mua hồng phiến, không lên nhà Bùi Văn Công và không quan hệ tình dục với nạn nhân.

Xử vụ nữ sinh giao gà: Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội

Xử vụ nữ sinh giao gà: Cầm Văn Chương phản cung, không nhận tội

VOV.VN - Chương khẳng định ngày 6/2/2019 có đến nhà Vì Văn Toán mua hồng phiến, không lên nhà Bùi Văn Công và không quan hệ tình dục với nạn nhân.