“Người bí ẩn” gửi clip BS Lương cứu bệnh nhân chạy thận cho luật sư

Luật sư cho biết một người ''bí ẩn" đã gửi đến cho chị đoạn clip được quay vào thời điểm xảy ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo sáng 29/5/2017.

Trước ngày diễn ra phiên tòa 7/5 như dự kiến, Luật sư Trần Hồng Phúc, một trong số các luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận tại Hòa Bình khiến 8 tử vong cho biết, chị nhận được một đoạn clip từ một người “bí ấn” đã bí mật gửi đến cho chị đoạn clip được quay vào thời điểm xảy ra sự cố y khoa sáng 29/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Cũng theo Luật sư Trần Hồng Phúc, trong clip ghi nhận rất rõ hình ảnh bác sĩ Hoàng Công Lương làm gì để cấp cứu người bệnh. Điều này phá tan thông tin dị thường đồn đại bác sĩ Lương không có mặt cấp cứu bệnh nhân, thậm chí bác sĩ Lương bỏ ra ngoài ăn sáng, uống cà phê..

“Tôi tin clip này là của người nhà bệnh nhân hoặc của người bệnh nào đó có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố, khi các nạn nhân còn đang biểu hiện khó thở, ngứa ngáy... và vẫn nói chuyện với người nhà. Tôi thực sự xúc động về lời nhắn của “người bí ẩn” tốt bụng rằng: em gửi cho chị video này để chị cứu giúp bác sĩ Lương, trong này thể hiện bác sĩ Lương đã hết lòng cấp cứu người bệnh khi xảy ra sự cố!”, Luật sư Trần Hồng Phúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Chị Tuyết Anh (đeo băng tang) cùng các bác sĩ là đồng nghiệp của bác sĩ Lương bên lề phiên tòa
Trước đó, liên quan đến sực việc trên, ngày 22/2/2018, VKSND tỉnh Hòa Bình ban hành cáo trạng truy tố đối với Hoàng Công Lương 32 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Và ngày 7/5 tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chúng tôi đã được gặp gỡ "người bí mật"  đó chính là chị Nguyễn Thị Tuyết Anh, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Minh - 1 trong 8 người đã tử vong trong ngày định mệnh 29/5/2018.

Theo Chị Tuyết Anh, chị đã phải cân nhắc thậm chí day dứt, trằn trọc rất nhiều lần trước khi gửi đoạn Clip có bác sĩ Lương cùng đồng nghiệp đang cố gắng nỗ lực hết sức mình để cứu các bệnh nhân bị tai biến chạy thận hôm đó. Bởi trong đoạn clip này  ghi hình ảnh người nhà chị và một BN khác đã mất. "Chúng tôi  không muốn đưa hình ảnh cho mọi người biết, nhưng suy nghĩ kỹ, thì chúng tôi thấy không thể để  bác sĩ Lương bị hàm oan nên chúng tôi mới gửi clip cho luật sư", chị Tuyết Anh bày tỏ.

Gia đình chị mong muốn tòa xử thật nghiêm minh, đúng người, đúng tội để 8 nạn nhân được thanh thản yên nghỉ.  Đồng thời mong muốn tòa xử vô tội với BS Lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình
Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đau xót, cho rằng bản thân đã thực hiện đúng quy trình.

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đau xót, cho rằng bản thân đã thực hiện đúng quy trình.

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết
BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

VOV.VN - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đã diễn ra thuận lợi và an toàn.

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

VOV.VN - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đã diễn ra thuận lợi và an toàn.

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố BS Hoàng Công Lương có thuyết phục?
Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố BS Hoàng Công Lương có thuyết phục?

VOV.VN -Việc truy tố bác sỹ Hoàng Công Lương với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố BS Hoàng Công Lương có thuyết phục?

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố BS Hoàng Công Lương có thuyết phục?

VOV.VN -Việc truy tố bác sỹ Hoàng Công Lương với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.