Tiết lộ giật mình của kẻ trực tiếp kích nổ mìn ở trụ sở công an phường

VOV.VN -Đối tượng kích nổ mìn ở trụ sở công an phường 12 thừa nhận việc tham gia vào vụ việc là nhằm "kiếm thành tích" để được kết nạp vào tổ chức phản động.

Thông tin trên báo Công an TPHCM cho biết, khai với cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Nam - ảnh (SN 1996, ngụ quận Tân Bình), đối tượng trực tiếp đặt và kích nổ mìn ở trụ sở công an phường 12 thừa nhận việc thanh niên này quyết liệt tham gia vào vụ việc và trước đó cũng a dua theo đám đông xuống đường kích động, gây rối nhằm phản đối luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng là nhằm "tích cóp chút thành tích" để được kết nạp vào tổ chức phản động của Ngô Hùng (đang ở Mỹ), kẻ đứng sau vụ tổ chức chế tạo chất nổ và gây nổ nhằm vào trụ sở công an. (Ảnh: Công an TPHCM)

Ngày 18/6, khi Ngô Hùng lên mạng xã hội kích động người dân xuống đường gây rối và ra lệnh “tổng khởi nghĩa”, Nam gọi điện thoại cho Hùng xin “nhận chỉ đạo” để được kết nạp vào làm thành viên. Sau đó, thực hiện mệnh lệnh của Hùng, Nam liên hệ với Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) để nhận “nhiệm vụ”. Ngô Hùng yêu cầu Nam phải thực hiện hành vi khủng bố gây tiếng vang mới  kết nạp vào tổ chức phản động của hắn và phong chức tước. Trong ảnh, hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12(Ảnh công an cung cấp)

Ngày hôm sau, Nam được lệnh của Khanh đi xuống một quán cà phê ở gần công viên 30/4 ở Biên Hòa, Đồng Nai để bàn kế hoạch khủng bố. Tại đây, Nam gặp Dương Bá Giang (SN 1971, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và một đối tượng tên Tuấn (đã đổi tên) trong tổ chức phản động của Ngô Hùng để nhận thuốc nổ đi khủng bố.(Ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sau khi được giao nhiệm vụ, Nam đã nghiên cứu các địa điểm và chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm nơi ra tay. Ngày 20/6, Nam đi cùng đối tượng Tuấn đến đặt thuốc nổ tại Công an phường 12.(Ảnh công an cung cấp)

Trước khi đặt trái nổ, chính Nam đã giả vờ xin vào trụ sở công an phường này đi vệ sinh để nắm rõ hoạt động, bố trí bên trong. Sau đó, Nam đã đặt một trái nổ tại khu vực tiếp dân, cài hẹn giờ vào thời điểm có nhiều người dân tới trụ sở làm việc thì kích nổ; một trái ở khu vực để xe. (Ảnh công an cung cấp)

Sau đó Nam chạy ra dùng điều khiển kích nổ. Tuy nhiên, do kích nổ hơi sớm nên mảnh kính văng ra trúng mặt khiến hắn bị xây xát. Sau đó, khi đã ngồi lên xe đồng bọn, Nam tiếp tục kích nổ trái thứ hai rồi cả bọn phóng về Đồng Nai để báo cáo "thành tích" cho Nguyễn Khanh. (Ảnh công an cung cấp)

Ngày 27/6, nghi ngờ Nguyễn Khanh và con trai Nguyễn Tấn Thành đã bị bắt nên Nam liên lạc với Ngô Hùng đề nghị giúp hắn bỏ trốn và được hướng dẫn chạy về một tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị công an bắt giữ khẩn cấp tại Đắk Nông. Trong ảnh, Nam lúc mới bị bắt. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên Tuổi Trẻ còn cho biết, quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng, được biết, ngoài vụ nổ tại quận Tân Bình, các nghi phạm đã điều nghiên, chuẩn bị khủng bố tại một số trụ sở và nhà riêng của lãnh đạo ở địa phương nhưng Công an TP đã kịp bắt giữ, ngăn chặn trước khi nhóm này hành động. Trong ảnh, chiếc xe đỗ trước cửa trụ sở công an phường 12 bị vỡ tan sau vụ nổ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Năm 2017, khi đang là sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Thông tin của một trường Đại học nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, Nam lên mạng xã hội kết giao với những tổ chức phản động chống phá nhà nước rồi bỏ học giữa chừng. Trong ảnh, trụ sở công an phường 12 sau vụ nổ. (Ảnh: TTXVN)
Khoảng tháng 10/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Nam kết bạn với Ngô Hùng – kẻ tự xưng là Tổng tư lệnh tổ chức khủng bố “Triều đại Việt Nguyễn” và nhiều lần xin gia nhập để được làm thành viên của tổ chức phản động này nhưng chưa được đồng ý vì chưa có “thành tích” trong việc chống phá chính quyền. Trong ảnh, trụ sở công an phường 12 sau vụ nổ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Manh mối lần ra nhóm người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12
Manh mối lần ra nhóm người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12

VOV.VN - Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh từ camera, chiều tối ngày xảy ra vụ việc, công an đã xác định các đối tượng nghi vấn.

Manh mối lần ra nhóm người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12

Manh mối lần ra nhóm người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12

VOV.VN - Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh từ camera, chiều tối ngày xảy ra vụ việc, công an đã xác định các đối tượng nghi vấn.

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối
Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự.

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

Đồng Nai đề nghị truy tố 20 đối tượng lợi dụng tụ tập gây rối

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự.

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?
7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

VOV.VN - Chiều 7/5, công an thành phố cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ".

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

7 nghi can gây nổ ở trụ sở công an phường 12 bị khởi tố hành vi gì?

VOV.VN - Chiều 7/5, công an thành phố cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ".

Vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố
Vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố

VOV.VN - Đó là khẳng định của lãnh đạo Công an TPHCM tại cuộc họp báo chiều nay về vụ đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố

Vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố

VOV.VN - Đó là khẳng định của lãnh đạo Công an TPHCM tại cuộc họp báo chiều nay về vụ đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Chân tướng kẻ chủ mưu, "dụ" con trai khủng bố gây nổ ở trụ sở công an
Chân tướng kẻ chủ mưu, "dụ" con trai khủng bố gây nổ ở trụ sở công an

VOV.VN -Trước khi xảy ra vụ nổ, Nguyễn Khanh (54 tuổi) giao cho con trai mình chế tạo trái nổ cùng với đối tượng tên Giang.

Chân tướng kẻ chủ mưu, "dụ" con trai khủng bố gây nổ ở trụ sở công an

Chân tướng kẻ chủ mưu, "dụ" con trai khủng bố gây nổ ở trụ sở công an

VOV.VN -Trước khi xảy ra vụ nổ, Nguyễn Khanh (54 tuổi) giao cho con trai mình chế tạo trái nổ cùng với đối tượng tên Giang.

Chuyện chưa biết về hành trình bắt nhóm khủng bố gây nổ trụ sở công an
Chuyện chưa biết về hành trình bắt nhóm khủng bố gây nổ trụ sở công an

Liên quan đến vụ bắt giữ băng nhóm khủng bố gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình, Công an TP.HCM xác định đây là vụ án cực kỳ nguy hiểm.

Chuyện chưa biết về hành trình bắt nhóm khủng bố gây nổ trụ sở công an

Chuyện chưa biết về hành trình bắt nhóm khủng bố gây nổ trụ sở công an

Liên quan đến vụ bắt giữ băng nhóm khủng bố gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình, Công an TP.HCM xác định đây là vụ án cực kỳ nguy hiểm.