Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?

VOV.VN - Hạn chế oan sai bằng cách nào, nhóm tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt... là tin nóng trong ngày.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh và ông Huỳnh Văn Nén (ảnh do luật sư cung cấp)

**Vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Năm 2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Hưng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Sau một thời gian truy tìm hung thủ, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ông Chấn và kết án chung thân với tội danh giết người, mặc dù ông Chấn đã gắng sức kêu oan. Sau 10 năm tù tội, năm 2013, ông Chấn mới được chính thức minh oan.

Còn trong vụ án oan ông Huỳnh Văn Nén, sau hơn 17 năm tù tội, ông Nén- người bị kết án với tội danh giết người trong vụ án bà Lê Thị Bông (Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) đã được đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can. Sáng 3/12, đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén tại trụ sở UBND thị trấn Tân Minh, thừa nhận những sai sót đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đó là việc ông Nén bị bắt giam, 2 lần bị oan trong 2 vụ án giết bà Lê Thị Bông (1998) và "kỳ án vườn điều" (1993).

Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó quy định về việc ghi âm, ghi hình trong quá trình hỏi cung bị can là một bước tiến trong quá trình bảo đảm quyền của bị can, bị cáo. Đây cũng là phương thức để hạn chế hiện tượng tiêu cực, bức cung nhục hình, tra tấn và kết án oan sai. 

Theo PGS.TS  Nguyễn Thái Phúc, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp, áp dụng việc ghi âm, ghi hình trong những lần hỏi cung bị can trong quá trình điều tra là một phương thức làm làm tăng tính tranh tụng, ít nhất là hạn chế được những chuyện tiêu cực, bức cung nhục hình, tra tấn, vi phạm pháp luật.
“Ai, cơ quan nào sẽ giám sát việc sử dụng, lưu trữ hình ảnh của camera trong phòng hỏi cung khi chỉ có điều tra viên và đối tượng tình nghi? Đây chỉ là một giải pháp trong việc góp phần chống tình trạng bức cung, nhục hình”- Luật sư Nguyễn Văn Quynh nêu câu hỏi (Xem thêm).

Trang tại cơ quan điều tra

**Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc ngân hàng phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang (SN 1992, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

2 ngày sau khi bắt Hoàng Anh Quang, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc chị bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là Công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700 triệu đồng.

Căn cứ vào những lời khai của Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu (Xem thêm).

Ảnh minh họa

**Qua bạn bè giới thiệu, bà T và ông N. bắt đầu mối quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau 1 thời gian qua lại, tìm hiểu bà T. thấy hai bên có nhiều quan điểm sống khác biệt cũng như trong cách cư xử với những người thân quen nên bà T. đề nghị chia tay. 

“Để rõ ràng, sau khi chia tay, ngày 18/6/2013, tôi gửi trả những quà tặng ông Nam đã tặng tôi trong thời gian còn yêu nhau”, bà T. nói.

Cũng theo bà T. sau thời gian dài không qua lại, tháng 5/2014, bà T. phát hiện ông N. sử dụng tài khoản Facebook với tên Trần Gia Anh để đăng những nội dung vu khống, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm của bà. Đỉnh điểm, ngày 3/5 ông N. đưa 4 hình ảnh nhạy cảm của bà T. cùng những dòng thông tin có nội dung thô tục, xúc phạm nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của bà.

“Nội dung xúc phạm tôi không thể trình bày bằng miệng nhưng thời điểm xảy ra, tôi đã mời văn phòng Thừa phát lại Q.Bình Tân lập vi bằng về tất cả nội dung cũng như lượt 'like', bình luận chửi bới tôi”, bà T. bức xúc.

Với những hành vi trên, khi bà T. tố cáo ra Công an Q.2 thì cơ quan này đã xử phạt hành chính ông N. 7,2 triệu đồng về hành vi “truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác” (Xem thêm).

Hiện trường vụ cướp

**Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án cướp tài sản, khởi tố bị can và tạm giam Hứa Ngọc Hiền (54 tuổi, ngụ TP Cà Mau) sau khi bị can này điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Bị can Hiền thuê ông Nguyễn Ngọc Hạp (ngụ P.6, TP Cà Mau) chở đi Kiên Giang bằng ô tô 7 chỗ. Khi xe chạy trên đường hành lang ven biển phía Nam, đến địa bàn xã Đông Hòa (huyện An Minh, Kiên Giang), bất ngờ Hiền dùng dây xiết cổ tài xế từ phía sau.

Trong lúc vùng vẫy, ông Hạp chụp được ống tuýp sắt, trong đó có gắn con dao, đâm ông Hiền. Sau đó, ông Hiền được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Ông Huỳnh Vũ Phong - Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau - xác nhận Hiền là nhân viên hợp đồng của chi cục (Xem thêm).

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

** Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hôm 4/1 tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tính (23 tuổi), Huỳnh Quốc Đạt và Khổng Nhuần (đều 22 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, sau cuộc nhậu, ba thanh niên mang dao bấm rảo quanh các ngõ ở huyện Hoài Nhơn, tìm các đôi nam nữ tâm sự tại chỗ vắng để trấn lột.

Tại khu vực bãi biển Ca Công Nam, xã Hoài Hương, thấy anh Nguyễn (22 tuổi) ngồi cùng bạn gái, Tính rút dao đe dọa để đồng phạm lấy hai điện thoại của họ. Chúng cũng buộc đôi nam nữ phải đưa ví tiền trước khi tẩu thoát, chia chác "chiến lợi phẩm" (Xem thêm).

Tang vật vụ án

**Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công ổ cờ bạc trên nhà nổi Thùy Linh (neo đậu bên mép sông Hồng, thuộc địa phận thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), bắt giữ 62 đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 3/1, trong khi các đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ sóc đĩa, 3 bảng vị, 148 triệu đồng trên chiếu, 13 triệu đồng tiền phế, 3 bộ đàm, 7 mắt camera, cùng nhiều tài sản giá trị do các con bạc mang theo như: ôtô, tiền, điện thoại, đồng hồ, đồ trang sức...

Qua đấu tranh làm rõ, các đối tượng gồm chủ sới Lự Hồng Quảng (SN 1988, trú tại bản Tắp 4, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên). Đối tượng cầm cái Đỗ Thanh Tuấn (SN 1982, trú tại khu 11, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) (Xem thêm).

Ảnh minh họa

**Viện KSND Tối cao cho biết, đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội danh “đưa hối lộ; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, năm 2013, để nhận được hợp đồng nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, Vũ Thanh Huyền – Chủ tịch HĐQT và Trình Văn Thắng – Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và cơ khí Tân Việt đã chấp nhận điều kiện chi hoa hồng cho bị can Phạm Đình Hòa – cựu Trưởng phòng kế hoạch thị trường cùng Hồ Thành Nghĩa – cựu nguyên giám đốc Ban điều hành dự án nạo vét phía Bắc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy.

Quá trình thực hiện dự án này, Huyền và Thắng đã không thi công đúng theo hợp đồng và sử dụng hồ sơ thanh toán không đúng với thực tế thi công để được thanh toán theo hợp đồng đã ký (gian lận về vị trí và cự ly đổ thải…).

Qua việc làm trên Huyền và Thắng đã được chấp nhận thanh toán gần 12,6 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền thi công, Huyền và Thắng đã trực tiếp đưa cho Nghĩa 1,2 tỷ đồng và Nghĩa đưa lại cho Hòa 1,1 tỷ đồng…

Đến năm 2014, nhà báo N.H.N (PV của một tờ báo phía Nam) đã tìm hiểu và phát hiện một số vi phạm trong thi công dự dự án trên. Để mua sự im lặng của nhà báo này, Huyền và Thắng đã hẹn gặp và đưa 1.000 USD. Tuy nhiên, nhà báo N.H.N đã trình báo và nộp số tiền trên cho cơ quan công an (Xem thêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: CSGT bị người vi phạm vác dao đuổi chém giữa đường
Tin nóng trong ngày: CSGT bị người vi phạm vác dao đuổi chém giữa đường

VOV.VN - Bị CSGT lập biên bản vi phạm, đối tượng hung hãn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, rồi chạy vào quán nước gần đó lấy dao ra đuổi chém CSGT.

Tin nóng trong ngày: CSGT bị người vi phạm vác dao đuổi chém giữa đường

Tin nóng trong ngày: CSGT bị người vi phạm vác dao đuổi chém giữa đường

VOV.VN - Bị CSGT lập biên bản vi phạm, đối tượng hung hãn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, rồi chạy vào quán nước gần đó lấy dao ra đuổi chém CSGT.

Tin nóng trong ngày: Dao, ma túy trong chiếc xe tông CSGT rồi bỏ chạy
Tin nóng trong ngày: Dao, ma túy trong chiếc xe tông CSGT rồi bỏ chạy

VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, nam thanh niên vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó, tiếp tục đâm 2 CSGT bị thương trước khi bị bắt.

Tin nóng trong ngày: Dao, ma túy trong chiếc xe tông CSGT rồi bỏ chạy

Tin nóng trong ngày: Dao, ma túy trong chiếc xe tông CSGT rồi bỏ chạy

VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, nam thanh niên vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó, tiếp tục đâm 2 CSGT bị thương trước khi bị bắt.

Tin nóng trong ngày: “Má mì” 20 tuổi bán dâm giá 3 triệu
Tin nóng trong ngày: “Má mì” 20 tuổi bán dâm giá 3 triệu

VOV.VN -Công an thực hiện biện pháp tố tụng với “má mí” 20 tuổi; kẻ bán người yêu sang Trung Quốc bị bắt giữ… là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: “Má mì” 20 tuổi bán dâm giá 3 triệu

Tin nóng trong ngày: “Má mì” 20 tuổi bán dâm giá 3 triệu

VOV.VN -Công an thực hiện biện pháp tố tụng với “má mí” 20 tuổi; kẻ bán người yêu sang Trung Quốc bị bắt giữ… là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Truy đuổi đối tượng “ngáo đá” dùng dao khống chế nữ sinh
Tin nóng trong ngày: Truy đuổi đối tượng “ngáo đá” dùng dao khống chế nữ sinh

VOV.VN - Mặc mọi người can ngăn, đối tượng vẫn dí dao khống chế nữ sinh lên xe máy bỏ chạy, buộc công an phải bám theo, giải cứu cô gái

Tin nóng trong ngày: Truy đuổi đối tượng “ngáo đá” dùng dao khống chế nữ sinh

Tin nóng trong ngày: Truy đuổi đối tượng “ngáo đá” dùng dao khống chế nữ sinh

VOV.VN - Mặc mọi người can ngăn, đối tượng vẫn dí dao khống chế nữ sinh lên xe máy bỏ chạy, buộc công an phải bám theo, giải cứu cô gái