Tòa bác kháng cáo, tuyên y án 18 tháng tù với Nguyễn Hữu Linh

VOV.VN - Sau 2 giờ làm việc, HĐXX không chấp nhận toàn bộ kháng cáo, tuyên bố Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Sáng 6/11, tại phiên xử phúc thẩm được tổ chức tại Tòa án Nhân dân TPHCM, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TP đã tuyên bác kháng cáo, y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng về hành vi dâm ô trẻ em.

Nguyễn Hữu Linh đến tòa sáng 6/11

Phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại. Sau hai giờ làm việc, Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo, tuyên bố Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015, giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 18 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. Suốt quá trình điều tra xét xử, đến nay ông Linh vẫn đang tại ngoại.

Theo cáo trạng, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu N.K.C. (sinh năm 2011) lên tầng 11 chung cư Galaxy 9, quận 4. Khi trong thang máy chỉ còn cháu C, ông Linh đã có hành vi dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt của cháu C., sau đó vào phía sau cổ, kéo cháu C. về phía mình và đưa mặt mình sát vào má cháu C. Khi cửa thang máy mở, ông Linh tiếp tục ôm cháu C. làm cháu vùng chạy suýt ngã.

Ngay sau sự việc, gia đình cháu C. yêu cầu Ban quản lý chung cư trích xuất camera để kiểm tra và xác nhận đó là ông Linh. Vụ việc đã gây bức xúc lớn trong dư luận.

Vào tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 4 đưa vụ án ra xét xử, sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu giám định lại đoạn camera để xác minh bàn tay trái của ông Linh "có hay không chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái". Kết quả giám định bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM cho rằng không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông Linh có hay không chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái, do “hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera".

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố vì cho rằng căn cứ vào chuỗi hành vi của Linh đủ cơ sở xác định ông ta phạm tội danh như cáo buộc.

Ngày 23/8/2019, vụ án được đưa ra xét xử lần hai. HĐXX xác định Nguyễn Hữu Linh phạm tội theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015, tuyên phạt 18 tháng tù.

Sau khi bị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Linh đã viết kháng cáo kêu oan, cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh
Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh

VOV.VN - Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 4, TPHCM đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù với ông Nguyễn Hữu Linh.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh

Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh

VOV.VN - Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 4, TPHCM đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù với ông Nguyễn Hữu Linh.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

VOV.VN - Trước đó,TAND quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung việc "bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái".

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

VOV.VN - Trước đó,TAND quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung việc "bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái".

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, cho rằng, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, cho rằng, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.