Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh

VOV.VN - Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 4, TPHCM đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù với ông Nguyễn Hữu Linh.

Ngày 6/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, thuộc Tòa án nhân dân TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". 

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Theo nội dung vụ án, ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, quận 4, TPHCM) và đã có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. Khi cháu bé phản ứng, di chuyển lại gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu về phía sát mình. Vụ việc được camera trong thang máy ghi hình.

Trong phiên xử sơ thẩm lần 1, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu giám định đoạn camera hình ảnh được ghi lại trong thang máy. Kết luận giám định bổ sung xác định không đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé C. hay không, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 vào ngày 23/8/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 4, TPHCM đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, bị cáo đã kháng cáo kêu oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

VOV.VN - Trước đó,TAND quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung việc "bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái".

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam

VOV.VN - Trước đó,TAND quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung việc "bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái".

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, cho rằng, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan, cho rằng, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.

Nóng 24h: Bị tuyên phạt 18 tháng tù, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan
Nóng 24h: Bị tuyên phạt 18 tháng tù, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan

VOV.VN - Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan do hành vi của ông không cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Nóng 24h: Bị tuyên phạt 18 tháng tù, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan

Nóng 24h: Bị tuyên phạt 18 tháng tù, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan

VOV.VN - Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan do hành vi của ông không cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.