Tống tiền CSGT, cựu phóng viên lĩnh án 8 năm 6 tháng tù giam

VOV.VN - Liên quan vụ án quay clip tống tiền CSGT, nguyên phóng viên báo Nhân Đạo và Đời Sống lĩnh 8 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 7/8,  Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Phan Dũng (55 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM, nguyên phóng viên báo Nhân Đạo và Đời Sống) 8 năm 6 tháng tù giam và  bị cáo Nguyễn Văn Uần (40 tuổi, ngụ TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nghề nghiệp tài xế) 7 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản". Đây là các cá nhân có liên quan đến vụ án quay clip tống tiền CSGT- Công an tỉnh Tiền Giang vào tháng 7/2019.

Bị cáo Phan Dũng và Nguyễn Văn Uần tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: PV)

Theo diễn biến tại tòa và cáo trạng, ngày 28/7/2018, Phan Dũng, Nguyễn Văn Uần, Mai Xuân Hiển và Nguyễn Minh Phụng(47 tuổi, ngụ Quận 12, TPHCM) đi ô tô từ TPHCM xuống miền Tây do Nguyễn Văn Uần điều khiển.

Khi đi ngang đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương- TPHCM thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, các đối tượng này dừng lại quay camera ghi lại hình ảnh một số cảnh sát giao thông của Đội 2 thuộc Phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, nhóm đối tượng này đến Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tiền Giang để thông báo vụ việc trên. Tại đây, Mai Xuân Hiển đã mở laptop cho Trung tá Lê Anh Tuấn - Đội trưởng đội 5 xem bài báo do mình viết với nội dung “…chặn dừng nhiều xe, kiểm tra chớp nhoáng…”.

Hiển dọa, sáng hôm sau sẽ cho đăng bài báo này, còn Dũng mở máy quay phim cho Trung tá Tuấn xem các đoạn clip đã quay. Sau đó, cả nhóm ra về và bàn bạc, yêu cầu Trung tá Lê Anh Tuấn phải đưa 250 triệu đồng để được bỏ qua sự việc trên.  

Ngày 29/7, khi Phan Dũng, Nguyễn Văn Uần  hẹn gặp Lê Anh Tuấn tại khu vực Trạm thu phí Trung Lương - TPHCM ( tại địa bàn TPHCM) để nhận 250 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Dù tại tòa, bị cáo Phan Dũng đã khai Mai Xuân Hiển là đồng phạm của vụ quay clip tống tiền cảnh sát giao thông nhưng Hiển không thừa nhận hành vi trên. Cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của Hiển nên không truy cứu trách nhiệm hình sự./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ một phóng viên có dấu hiệu tống tiền công an
Tạm giữ một phóng viên có dấu hiệu tống tiền công an

VOV.VN - Phóng viên tập sự Vũ Ngọc Ba hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tạm giữ một phóng viên có dấu hiệu tống tiền công an

Tạm giữ một phóng viên có dấu hiệu tống tiền công an

VOV.VN - Phóng viên tập sự Vũ Ngọc Ba hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Giả bắt cóc trẻ em để tống tiền bà mẹ trẻ có con mất tích
Giả bắt cóc trẻ em để tống tiền bà mẹ trẻ có con mất tích

VOV.VN -CA huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Giả bắt cóc trẻ em để tống tiền bà mẹ trẻ có con mất tích

Giả bắt cóc trẻ em để tống tiền bà mẹ trẻ có con mất tích

VOV.VN -CA huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Phóng viên ‘dỏm’ lãnh 5 năm tù dù tống tiền CSGT bất thành
Phóng viên ‘dỏm’ lãnh 5 năm tù dù tống tiền CSGT bất thành

Với thủ đoạn quay clip tống tiền, Quang đã thực hiện trót lọt ba vụ cưỡng đoạt tài sản đối với CSGT công an các tỉnh Quảng Trị, Bình Định và TP Đà Nẵng.

Phóng viên ‘dỏm’ lãnh 5 năm tù dù tống tiền CSGT bất thành

Phóng viên ‘dỏm’ lãnh 5 năm tù dù tống tiền CSGT bất thành

Với thủ đoạn quay clip tống tiền, Quang đã thực hiện trót lọt ba vụ cưỡng đoạt tài sản đối với CSGT công an các tỉnh Quảng Trị, Bình Định và TP Đà Nẵng.