Vì sao án phí ly hôn vợ chồng Trung Nguyên bị nhầm từ 8 tỷ lên 80 tỷ?

VOV.VN - Theo chia sẻ của chủ tọa Nguyễn Văn Xuân, do bản án quá dài, đọc mất 3 tiếng đồng hồ khiến án phí bị nhầm từ 8 tỷ thành 80 tỷ.

Ngày 27/3, TAND TP HCM đã tuyên án vụ ly hôn đình đám giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 
Đáng chú ý là mức án phí được tòa xác định lên đến hơn 80 tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có trong các vụ ly hôn ở Việt Nam.
Tuy nhiên, sau đó TAND TP HCM đã xác định mức án phí hơn 80 tỷ đọc trong bản án là do... nhầm lẫn. Trả lời Thanh Niên, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân cho biết: "Vì bản án quá dài, đọc hơn 3 tiếng đồng hồ nên đã có sự nhầm lẫn trong lúc đọc. Tính ra, bà Thảo chỉ nộp án phí tài sản là hơn 3 tỉ đồng; ông Vũ nộp án phí tài sản hơn 4,7 tỉ đồng. Khi phát hành bản án, tòa sẽ phát hành con số chính xác dựa vào cách tính theo luật định". (Ảnh: Thanh Niên)
Cũng theo thẩm phán Xuân, bản án này sẽ được phát hành sau khi tuyên án khoảng 1 tuần. Khi phát hành bản án thì sẽ sửa lại mức án phí cho chuẩn xác.
Trước đó, chiều 27/3, trong phần tuyên án vụ tranh chấp ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, HĐXX tuyên án phí tài sản bà Thảo phải nộp là hơn 33,7 tỉ đồng, án phí tài sản ông Vũ phải nộp là hơn 48,7 tỉ đồng.
Cách tính án phí nhầm sau đó đã được báo chí đưa tin và chủ tọa Nguyễn Văn Xuân khẳng định sẽ đính chính lại khi phát hành bản án.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

VOV.VN-Sau gần 1 tháng tạm ngưng, phiên Tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tiếp tục diễn ra

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

Mở lại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

VOV.VN-Sau gần 1 tháng tạm ngưng, phiên Tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tiếp tục diễn ra

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

VOV.VN - Chiều 27/3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Nóng 24h: Toà phán quyết vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên
Nóng 24h: Toà phán quyết vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -Vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo được chấp thuận, bà Thảo nuôi 4 người con chung. Về tài sản, toà tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo hưởng 40%.

Nóng 24h: Toà phán quyết vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên

Nóng 24h: Toà phán quyết vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -Vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo được chấp thuận, bà Thảo nuôi 4 người con chung. Về tài sản, toà tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo hưởng 40%.

Vụ vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Làm rõ 2.109 tỷ do bà Thảo đứng tên
Vụ vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Làm rõ 2.109 tỷ do bà Thảo đứng tên

VOV.VN -Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án vào chiều 1/3. Tuy nhiên, HĐXX bất ngờ quay lại phần hỏi làm rõ khoản 2.109 tỷ đồng do bà Thảo đứng tên.

Vụ vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Làm rõ 2.109 tỷ do bà Thảo đứng tên

Vụ vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Làm rõ 2.109 tỷ do bà Thảo đứng tên

VOV.VN -Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án vào chiều 1/3. Tuy nhiên, HĐXX bất ngờ quay lại phần hỏi làm rõ khoản 2.109 tỷ đồng do bà Thảo đứng tên.