Vụ bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc: Tình tiết vạch mặt nghi phạm giờ mới kể

VOV.VN -Sau khi bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc, các trinh sát đã nghĩ ngay đến mâu thuẫn giữa bố cháu bé với một số đối tượng và từ đó lần ra tung tích nghi phạm...

Chiều 17/4, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khen thưởng cho 5 đơn vị tham gia phá án vụ sát hại cháu Vũ Hoàng Anh (8 tuổi), trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc). Trong ảnh: Khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ án sát hại bé trai 8 tuổi (ảnh: Công an nhân dân)

Theo cơ quan công an, sau khi bé Hoàng Anh bị sát hại, các trinh sát đã nghĩ ngay đến manh mối từ mâu thuẫn giữa bố cháu bé là anh Vũ Văn Kiên (30 tuổi) với  Nguyễn Cường Trung (38 tuổi), trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên vào sáng ngày 13/4, khi anh Kiên đến bãi đất ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc để mua đất… Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan công an. (ảnh: Công an cung cấp)

Đối chiếu hình ảnh camera của nhà dân đã ghi lại hình ảnh xe ô tô và lịch trình đi lại xuất hiện khu vực nhà anh Kiên với các hình ảnh thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt gọn 2 nghi phạm khi chúng đang di chuyển trên xe. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Thảo (ảnh: Sài Gòn giải phóng)
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi, trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Thảo và Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Khánh Hưng  (ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Ngày 16/4, tại cơ qua công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn chuyện đất đai với bố cháu bé. Thảo là người cầm dao đâm cháu bé. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Thảo  (ảnh: Công an nhân dân)

Theo điều tra của cơ quan công an, anh Vũ Văn Kiên (30 tuổi, trú tại xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) có vợ là chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) và 3 con, trong đó bé Vũ Hoàng Anh (8 tuổi) là con trai cả.  (ảnh: Đời sống Việt Nam)
Sáng 13/4, Kiên đến xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Cường Trung (SN 1980, trú xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) làm anh Trung bị thương ở tay. (ảnh: Người Lao Động)
Khoảng 19h ngày 14/4, Nguyễn Văn Thảo cùng Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, trú thị trấn Tam Đảo) đi xe ô tô mang BKS 30A-899.59, qua nhà anh Kiên "nói chuyện". Trong ảnh: Ngôi nhà nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man (ảnh: Người Lao Động)
Khi thấy con anh Kiên đang chơi trước cửa nhà, Thảo yêu cầu Hưng dừng xe rồi một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ hai cháu đang chơi và đâm 2 nhát vào vùng lưng cháu Vũ Hoàng Anh (SN 2010) sau đó quay ra xe bỏ trốn. Trong ảnh, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: VTC News)
Như tin đã đưa, tối 14/4, chị Thu (mẹ cháu bé) chạy ra ngoài mua mỳ tôm và ít hoa quả, bánh trái cho gia đình. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm (ảnh: KT)

Lúc trở về, chị phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong ảnh: Vị trí cháu bé bị đâm gục (Ảnh: Giao Thông)
Trên người cháu có nhiều vết chém sâu nên đã tử vong. Chắc chắn là hung thủ đã theo dõi gia đình từ lâu và chọn thời điểm vợ chồng tôi ra khỏi nhà rồi hành động dã man như vậy” - chị Thu sợ hãi kể.  (Ảnh: VTC News)
Chị Thu cho biết, chồng chị chuyên chở đất nên gần đây có nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong ảnh: Bé Hiếu, em trai nạn nhân, chỉ cho cảnh sát vị trí anh trai bị sát hại.(Ảnh: VnExpress)
Rất có thể vì lý do này mà đối tượng đã theo dõi và sát hại cháu Hoàng Anh. Trong ảnh: Người thân đau buồn trước cái chết của cháu bé (Ảnh: Lê Huy)
Sáng 15/4, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng. Trong ảnh: Bà làng xóm đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Thu. (Ảnh: Lê Huy)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ ác thủ sát hại dã man bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc
Diễn biến mới vụ ác thủ sát hại dã man bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc.

Diễn biến mới vụ ác thủ sát hại dã man bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Diễn biến mới vụ ác thủ sát hại dã man bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc.

Vụ vợ chồng tử vong trong tiệm tóc:Cái chết đã được cả 2 chuẩn bị sẵn?
Vụ vợ chồng tử vong trong tiệm tóc:Cái chết đã được cả 2 chuẩn bị sẵn?

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã thu được nhiều lá thư tuyệt mệnh để lại ở hiện trường. Những lá thư này được viết và ký tên cả hai vợ chồng. 

Vụ vợ chồng tử vong trong tiệm tóc:Cái chết đã được cả 2 chuẩn bị sẵn?

Vụ vợ chồng tử vong trong tiệm tóc:Cái chết đã được cả 2 chuẩn bị sẵn?

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã thu được nhiều lá thư tuyệt mệnh để lại ở hiện trường. Những lá thư này được viết và ký tên cả hai vợ chồng. 

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố
Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

VOV.VN - Hai nghi phạm qua nhà anh Kiên "nói chuyện", khi thấy con anh này đang chơi trước cửa nhà đã xuống tay giết cháu bé

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

VOV.VN - Hai nghi phạm qua nhà anh Kiên "nói chuyện", khi thấy con anh này đang chơi trước cửa nhà đã xuống tay giết cháu bé

Vụ sát hại bé 8 tuổi: Hành động côn đồ hung hãn, không còn tính người
Vụ sát hại bé 8 tuổi: Hành động côn đồ hung hãn, không còn tính người

VOV.VN -Theo luật sư, nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vụ sát hại bé 8 tuổi: Hành động côn đồ hung hãn, không còn tính người

Vụ sát hại bé 8 tuổi: Hành động côn đồ hung hãn, không còn tính người

VOV.VN -Theo luật sư, nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Lý lịch 2 nghi phạm vụ bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc
Lý lịch 2 nghi phạm vụ bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Nghi can cầm dao sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bỏ học và đi làm xa nhà từ năm 18 tuổi, rất ít khi có mặt tại địa phương và chưa có tiền án, tiền sự 

Lý lịch 2 nghi phạm vụ bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc

Lý lịch 2 nghi phạm vụ bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Nghi can cầm dao sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bỏ học và đi làm xa nhà từ năm 18 tuổi, rất ít khi có mặt tại địa phương và chưa có tiền án, tiền sự