Vụ khởi tố chủ quán Xin Chào: Dư luận không đồng tình với CATPHCM

VOV.VN - Nhiều người dân thành phố HCM cho rằng nếu ông Tấn bị truy tố hình sự chỉ vì những lỗi như báo chí đã thông tin thì khó có thể chấp nhận được.

Vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố hình sự vì “Kinh doanh trái phép” đã gây bất bình trong dư luận.

Trong cuộc họp báo sáng 21/4 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố cho rằng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn tuy có phần nóng vội, cứng nhắc, nhưng có căn cứ, tiếp tục khiến nhiều luật sư và người kinh doanh ở thành phố này không đồng tình.

Quán cafe Xin chào. Ảnh: Dân trí.

Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã chưa làm rõ việc thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có được xem là một giấy phép riêng đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không. Trình tự  thủ tục lập biên bản xử phạt đối với ông Tấn trong suốt quá trình sự việc xảy ra cũng có những điểm chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Chỉ riêng về giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong vụ việc này, Luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Quan điểm của luật sư thì cho rằng đây là một sự nhầm lẫn về quan điểm pháp lý để xử lý trong vụ việc này. Vì giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là một dạng giấy phép kinh doanh. Đó chỉ là một điều kiện để hoạt động an toàn trong lĩnh vực đó. Nếu ông Tấn không xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm thì ông ấy bị xử lý hành chính.".

Theo quy định và cũng theo thông lệ từ trước đến nay trong thực thi pháp luật, để xử lý hình sự, hành vi vi phạm phải đảm bảo đã bị xử lý lần đầu mà còn tái phạm. Thêm vào đó, khi xử lý hành vi vi phạm, ngoài việc xử phạt, phạt bổ sung, buộc khắc phục hậu quả... cơ quan chức năng còn cho thời gian để người hoặc tổ chức vi phạm khắc phục, bổ sung các thủ tục, giấy tờ còn thiếu để hoạt động cho đúng quy định, cũng không được thực hiện nghiêm túc trong vụ việc này. Vì chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra liên tục để xử lý hình sự  ông Tấn.

Như vậy, có thể thấy, nếu căn cứ vào hồ sơ vụ án, theo nguyên tắc “án tại hồ sơ” thì Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định “việc khởi tố vụ án là có căn cứ” là quan điểm của cơ quan điều tra. Vấn đề ở đây là một số quy định bị hiểu sai, một số trình tự đã bị bỏ qua, một số tình tiết đã không được làm rõ trước khi khởi tố.

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty An Luật, Quận 1 cho rằng: "Tới thời điểm này, tôi cảm thấy chưa yên tâm với nhận định này. Tôi cho rằng, trình tự ra những biên bản xử phạt chưa được minh bạch, rõ ràng. Thứ hai nữa là trong khi còn mâu thuẫn về quan điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có thể xem là một giấy phép riêng hay không để truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này chưa làm rõ".

Về phía người dân thành phố, nhất là những người đang trực tiếp kinh doanh ăn uống, nếu ông Tấn bị truy tố hình sự chỉ vì những lỗi như báo chí đã thông tin thì khó có thể chấp nhận được.

Chị Hồ Thị Thủy, chủ quán cà phê và ăn uống ở đường Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 nói: "Theo tôi, trường hợp của chủ quán nước và phở ở huyện Bình Chánh chưa xin giấy phép kinh  doanh và giấy an toàn vệ sinh thực phẩm thì truy tố hình sự quá nặng. Ở thành phố này, bây giờ cũng có nhiều hộ như vậy. Lần đầu vi phạm thì nhắc nhở và cho thời gian làm các giấy phép, nếu không làm sẽ xử phạt".

Chúng ta không ủng hộ cho việc làm ngơ hay nương tay với các vi phạm. Người dân thành phố cũng đồng tình với việc kinh doanh buôn bán đúng pháp luật. Nhưng trong vụ chủ quán cà phê Xin Chào, mọi người vẫn mong muốn ngành chức năng xem xét một cách thấu đáo. Nhất là khi Luật hình sự sửa đổi bổ sung sắp được áp dụng đã bỏ tội “kinh doanh trái phép”, bởi tội danh này không nguy hiểm cho xã hội hoặc mức độ nguy hiểm không đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TPHCM khẳng định khởi tố chủ quán Xin Chào là có căn cứ
Công an TPHCM khẳng định khởi tố chủ quán Xin Chào là có căn cứ

VOV.VN -Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM khẳng định: việc khởi tố vụ án là có căn cứ.

Công an TPHCM khẳng định khởi tố chủ quán Xin Chào là có căn cứ

Công an TPHCM khẳng định khởi tố chủ quán Xin Chào là có căn cứ

VOV.VN -Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM khẳng định: việc khởi tố vụ án là có căn cứ.

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào: Sẽ kết thúc có hậu?
Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào: Sẽ kết thúc có hậu?

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết ông tin vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào vì chậm đăng ký kinh doanh sẽ kết thúc có hậu.

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào: Sẽ kết thúc có hậu?

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào: Sẽ kết thúc có hậu?

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết ông tin vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào vì chậm đăng ký kinh doanh sẽ kết thúc có hậu.