Xét xử băng “Mattfeuter” chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng

Sau khi thu lợi bất chính, các đối tượng sắm dàn “siêu xe” như: Cheysler, Mecedes, Honda Accord, Porche… nhiều nhà, đất và gởi tiền khắp các ngân hàng.

Ngày 5/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, do bị cáo Văn Tiến Tú (SN 1987, ngụ quận 7, TP.HCM) làm đầu vụ. Cùng hầu tòa với Tú còn có 31 đồng phạm.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao: Từ ngày 12/7/2010 đến ngày 31/5/2013, Văn Tiến Tú thành lập và điều hành nhóm “Mattfeuter”.

Trong số 32 bị cáo, chỉ có 3 bị cáo đang bị tạm giam, các bị cáo còn lại tại ngoại hầu tòa.

Nhóm này mua, bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp (gồm các loại Visa Card, Master Card, Ammex Card…) của các nước Anh, Pháp Mỹ và một số nước khác để thu lợi bất chính. Văn Tiến Tú và các đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng từ hoạt động này.

Ngoài ra, Văn Tiến Tú cùng các đồng phạm đã sử dụng các website “ibet8...” và “sbo...” để tổ chức cho các đối tượng đánh lô, đề thu lợi bất chính thêm 800 triệu đồng.

Đáng lưu ý trong số 32 bị cáo trong vụ án, có Trương Trung Hiếu - nguyên cán bộ Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Nhiều cán bộ nhà nước, giảng viên đại học và kỹ sư…

Tại phiên tòa sáng nay, sau phần làm thủ tục, chủ tọa phiên tòa công bố vụ án có 32 bị cáo, tại phiên tòa có 28 bị cáo, 4 bị cáo có đơn xin xử vắng mặt và được tòa chấp nhận, đại diện VKS công bố cáo trạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter
Giải mã nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter

VOV.VN - Nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter do một người Việt điều hành đã chiếm đoạt hơn 200 triệu USD bằng việc mua bán thẻ tín dụng hacker.

Giải mã nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter

Giải mã nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter

VOV.VN - Nhóm tội phạm xuyên quốc gia Mattfeuter do một người Việt điều hành đã chiếm đoạt hơn 200 triệu USD bằng việc mua bán thẻ tín dụng hacker.

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Hơn 1.150 tội phạm công nghệ cao bị khởi tố
Hơn 1.150 tội phạm công nghệ cao bị khởi tố

VOV.VN - Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã khởi tố hơn 310 vụ án, và xử lý hơn 1.150 bị can.

Hơn 1.150 tội phạm công nghệ cao bị khởi tố

Hơn 1.150 tội phạm công nghệ cao bị khởi tố

VOV.VN - Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã khởi tố hơn 310 vụ án, và xử lý hơn 1.150 bị can.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng nguy hiểm
Tội phạm công nghệ cao ngày càng nguy hiểm

VOV.VN - Lợi dụng mạng Internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đang gây nhiều hậu quả xấu đối với xã hội

Tội phạm công nghệ cao ngày càng nguy hiểm

Tội phạm công nghệ cao ngày càng nguy hiểm

VOV.VN - Lợi dụng mạng Internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đang gây nhiều hậu quả xấu đối với xã hội