10 năm hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo

VOV.VN -Nhờ có vốn kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10% năm 2012

Sáng nay (26/7), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2003- 2012) hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, sơ kết 6 tháng đầu năm.

Chương trình vay vốn tín dụng cho thanh niên được phát triển giúp thanh niên có nhiều mô hình tốt, làm ăn có hiệu quả.

10 năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội và chính quyền địa phương thường xuyên tiến hành sắp xếp, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, an toàn; giảm thời gian giao dịch tín dụng.

Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10% năm 2012. Đối với Đoàn Thanh niên thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có tác động tích cực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh ở nông thôn. Thông qua chương trình vay vốn tín dụng cho thanh niên, phong trào sản xuất kinh doanh trong thanh niên được phát triển; có nhiều mô hình tốt, làm ăn có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu nêu một số hạn chế cần khắc phục như: Khâu chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ tiết kiệm vay vốn ở một số địa phương còn bị xem nhẹ, chất lượng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của cấp trên với cấp dưới còn chưa sâu sát.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: Với đặc thù của tín dụng chính sách là vốn tín dụng đến đúng với đối tượng thụ hưởng cũng rất mong Đoàn các cấp chỉ đạo Đoàn cơ sở và các thực hiện việc bình xét đối tượng hưởng thụ một cách công khai, dân chủ để đảm bảo vốn đến đúng đối tượng. Trên cơ sở đó cần tiếp tục tăng cường, lồng ghép phối hợp đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến thanh niên làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, Đoàn cũng cần quan tâm nhiều hơn đến kiện toàn củng cố mô hình tổ chức của tổ tiết kiệm, vay vốn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đảm bảo trang trải học phí và hỗ trợ một phần sinh hoạt, bắt đầu từ ngày 1/8/2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội quyết định nâng mức vay từ 1 triệu đến 1,1 triệu đồng một tháng đối với 1 học sinh, sinh viên. Thời gian tới, Trung ương Đoàn đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội hằng năm dành cho Trung ương Đoàn 100 đến 150 tỷ đồng để xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế cho thanh niên ở một số địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

65.000 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn
65.000 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn

(VOV) -Hơn 819 tỷ đồng là số tiền mà Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tại TP HCM cho học sinh, sinh viên vay trong 5 năm qua.

65.000 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn

65.000 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn

(VOV) -Hơn 819 tỷ đồng là số tiền mà Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tại TP HCM cho học sinh, sinh viên vay trong 5 năm qua.

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng
5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nâng mức cho vay để đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nâng mức cho vay để đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt