100% cán bộ Bệnh viện TƯ Cần Thơ cam kết không nhận quà của bệnh nhân

VOV.VN - Trưởng các khoa, phòng của bệnh viện cam kết giao tiếp, ứng xử, thân thiết với  người bệnh; không nhận quà dưới mọi hình thức.

Chiều nay (14/8),  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức lễ ký cam kết giữa cán bộ y tế với trưởng các khoa, phòng và giữa trưởng các khoa, phòng  ký cam kết với Giám đốc bệnh viện về nội dung “Đổi  mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Ảnh: KT)

Theo nội dung cam kết là toàn thể  cán bộ y tế  tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử; thân thiện khi tiếp xúc, sẵn lòng chỉ dẫn, tư vấn, khám, chữa bệnh, chăm sóc tận tình người bệnh; không nhận quà của người bệnh dưới mọi hình thức; không vụ lợi từ người bệnh, người nhà người bệnh và không có hành vi tiêu cực…

Đối với trưởng các khoa, phòng ký cam kết với Giám đốc bệnh viện là 100% cán bộ viên chức, người lao động được tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử; thân thiết với người bệnh; 100% cán bộ khoa, phòng không nhận quà của người bệnh dưới mọi hình thức; có bộ phận chăm sóc người bệnh và thân nhân người bệnh; thực hiện tốt đường dây nóng, hòm thư góp ý đúng quy định; thực hiện tốt khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn  dò chu đáo”…

Theo TS.BS Đặng Quang Tâm -  Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, mục đích của việc ký cam kết và triển khai thực hiện nội dung “Đổi  mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ.

Qua đó củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh đối với đội ngũ công chức, viên chức của bệnh viện. Tạo điều kiện  tốt, thuận lợi  giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Lớn
Cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Lớn

VOV.VN - Bệnh nhân trên đảo Trường Sa Lớn bị viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật, ca mổ được thực hiện trong khoảng 1 giờ đồng hồ

Cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Lớn

Cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp trên đảo Trường Sa Lớn

VOV.VN - Bệnh nhân trên đảo Trường Sa Lớn bị viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật, ca mổ được thực hiện trong khoảng 1 giờ đồng hồ

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu
Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia phẫu thuật cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu.

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia phẫu thuật cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu.

Lòng dũng cảm đã cứu sống bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu 14 mét
Lòng dũng cảm đã cứu sống bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu 14 mét

Thiếu tá Bùi Trung Hiếu người trực tiếp chỉ huy đào giếng phụ để cứu cháu bé bị rơi xuống giếng khoan ở P.Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, bé Tú Anh rất dũng cảm nếu không công tác cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Lòng dũng cảm đã cứu sống bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu 14 mét

Lòng dũng cảm đã cứu sống bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu 14 mét

Thiếu tá Bùi Trung Hiếu người trực tiếp chỉ huy đào giếng phụ để cứu cháu bé bị rơi xuống giếng khoan ở P.Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, bé Tú Anh rất dũng cảm nếu không công tác cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân bị suy tim "thập tử nhất sinh"
TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân bị suy tim "thập tử nhất sinh"

VOV.VN - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị suy tim toàn bộ, nguy cơ tử vong trong phẫu thuật lên đến 30%.

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân bị suy tim "thập tử nhất sinh"

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân bị suy tim "thập tử nhất sinh"

VOV.VN - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị suy tim toàn bộ, nguy cơ tử vong trong phẫu thuật lên đến 30%.