1/4 dân số thế giới đối mặt với khủng hoảng thiếu nước sạch

VOV.VN -Viện nghiên cứu các nguồn tài nguyên thế giới cho biết 17 quốc gia với số dân chiếm 25% dân số thế giới đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nước sạch.

Theo Viện nghiên cứu các nguồn tài nguyên thế giới, nhiều địa điểm trên thế giới bao gồm các thành phố đông đúc như Cape Town ở Nam Phi, Sao Paolo ở Brazil và Chennai ở Ấn Độ sẽ sớm cạn kiệt nước sạch.

1/4 dân số thế giới đối mặt với khủng hoảng thiếu nước sạch. (Ảnh: AP)

Tại 17 nước đang đối mặt với rủi ro thiếu nước sạch từ Ấn Độ cho tới Trung Đông và Bắc Phi, nông nghiệp, công nghiệp và các thành phố đã tiêu thụ tới 80% lượng nước bề mặt và nước ngầm hiện có hàng năm.

Theo Viện nghiên cứu các nguồn tài nguyên thế giới, hơn 1 tỷ người đang sinh sống tại các khu vực thiếu nước và khoảng 3,5 tỷ người sẽ phải đối mặt với tình trạng này trong năm 2025.

Khu vực Trung Đông-Bắc Phi là nơi thiếu nước nhất trên thế giới và hậu quả của điều này bao gồm thiếu an ninh lương thực, xung đột và di cư và bất ổn tài chính. Theo Ngân hàng thế giới, khu vực này có thể sẽ mất từ 6% tới 14% GDP trong năm 2050 do thiếu nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt
Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

Hơn 4 tỷ người trên thế giới sống thiếu nước ngọt

VOV.VN - Tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Ảnh: Nam Phi thiếu nước chưa từng có trong 1 thế kỷ qua
Ảnh: Nam Phi thiếu nước chưa từng có trong 1 thế kỷ qua

VOV.VN - Thủ đô Cape Town của Nam Phi, nơi có 4 triệu dân, đang phải dùng nước dè sẻn để tiết kiệm nguồn nước còn lại.

Ảnh: Nam Phi thiếu nước chưa từng có trong 1 thế kỷ qua

Ảnh: Nam Phi thiếu nước chưa từng có trong 1 thế kỷ qua

VOV.VN - Thủ đô Cape Town của Nam Phi, nơi có 4 triệu dân, đang phải dùng nước dè sẻn để tiết kiệm nguồn nước còn lại.

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai
Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

VOV.VN - Bão Idai đang gây hậu quả nặng nề cho người dân tại khu vực Chimanimani, Zimbabwe – khu vực chịu tác động nặng nề của thảm họa.

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

Zimbabwe: Người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sau bão Idai

VOV.VN - Bão Idai đang gây hậu quả nặng nề cho người dân tại khu vực Chimanimani, Zimbabwe – khu vực chịu tác động nặng nề của thảm họa.