2 phó công an xã cho cả trăm người nhập khẩu “chui”

Hai ông này đã cho các lao động từ các địa phương khác nhập hộ khẩu để hưởng chế độ chính sách dành cho lao động tại huyện nghèo

Hai phó công an xã Tam Quang và Yên Thắng (huyện Tương Dương, Nghệ An) bị đình chỉ công tác vì cho 111 người lao động nhập khẩu “chui” để được hưởng chế độ ưu đãi.

Những cuốn sổ hộ khẩu ở xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) có lao động nhập khẩu trái phép - Ảnh: Doãn Hoà

Ngày 14-1, ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, UBND xã Tam Quang và Yên Thắng đã đình chỉ công tác 2 phó công an xã là ông Lữ Đức Hải và Lương Văn Điệp. Hai ông này đã cho các lao động từ các địa phương khác nhập hộ khẩu để hưởng chế độ chính sách dành cho lao động tại huyện nghèo khi đi làm việc tại nước ngoài.

Theo kết quả xác minh của công an huyện Tương Dương, trong danh sách lao động huyện nghèo Tương Dương thi tiếng Hàn năm 2012 thì có 111 người cư trú tại các huyện khác được nhập hộ khẩu vào huyện Tương Dương với thời hạn thường trú, tạm trú trên 12 tháng để được hưởng chế độ ưu đãi theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng chính phủ.

Ông Kha Đình Phê - trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tương Dương cho hay, qua rà soát thì có 111 lao động xin được nhập khẩu vào huyện để được ưu tiên thi học tiếng và có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Số lao động này không phải do huyện chiêu sinh.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Tương Dương đã làm việc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An và yêu cầu không cho 111 người nhập khẩu trái quy định được hưởng chế độ của Nghị quyết 30a để học tiếng và xuất khẩu lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù
Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

VOV.VN -Trong quá trình lấy lời khai, 3 công an viên đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

VOV.VN -Trong quá trình lấy lời khai, 3 công an viên đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Xác minh thông tin công an xã dùng điếu cày đánh dân
Xác minh thông tin công an xã dùng điếu cày đánh dân

VOV.VN -Hiện công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo trưởng và phó công an dùng điếu cày đánh dân.

Xác minh thông tin công an xã dùng điếu cày đánh dân

Xác minh thông tin công an xã dùng điếu cày đánh dân

VOV.VN -Hiện công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo trưởng và phó công an dùng điếu cày đánh dân.

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý
Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

Công an xã dùng nhục hình ở Tiền Giang: Sẽ kiên quyết xử lý

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Cà  Phó công an xã Tam Hiệp thừa nhận hành vi sai trái của mình trong vụ việc này và cho rằng do quá nóng vội.

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người
Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu, mặt...

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Đề nghị truy tố 3 công an xã đánh chết người

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu, mặt...