Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

VOV.VN -Trong quá trình lấy lời khai, 3 công an viên đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Hôm nay (3/12), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ công an xã đánh người tại trụ sở làm việc, dẫn đến tử vong. 

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 13/2/2014, anh Nguyễn Tấn Du, ở thôn 2, xã Đắc Sin, huyện Đắc R'lấp phát hiện Huỳnh Nghĩa (39 tuổi, trú tại thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa) đang hái trộm hồ tiêu của mình, và báo với công an xã.

Nhận được tin báo, Trần Văn Công - Trưởng công an xã Đạo Nghĩa đã mời Huỳnh Nghĩa lên trụ sở công an xã làm việc. Trong quá trình lấy lời khai, Công cùng với hai công an viên Lê Văn Tâm và Nguyễn Hữu Tuyến đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa rồi cho về nhà. Đến 9 h sáng hôm sau (tức ngày 14/2), Huỳnh Nghĩa tử vong. Cơ quan chức năng xác định ông Nghĩa chết do đa chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Các bị cáo Trần Văn Công, Lê Văn Tâm và Nguyễn Hữu Tuyến bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Trần Văn Công 5 năm tù, Lê Văn Tâm và Nguyễn Hữu Tuyến mỗi bị cáo 4,5 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 134 triệu đồng; mỗi tháng phải có trách nhiệm cấp dưỡng 0,5 tháng lương cơ bản cho các con của Nghĩa đến khi trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh lớp 8 bị công an đánh bầm tím cơ thể
Một học sinh lớp 8 bị công an đánh bầm tím cơ thể

Cháu Hiệp bị thương tích sưng tấy vùng mắt, vùng đùi và vùng lưng, dẫn đến hôn mê phải nhập viện điều trị từ nhiều ngày qua.

Một học sinh lớp 8 bị công an đánh bầm tím cơ thể

Một học sinh lớp 8 bị công an đánh bầm tím cơ thể

Cháu Hiệp bị thương tích sưng tấy vùng mắt, vùng đùi và vùng lưng, dẫn đến hôn mê phải nhập viện điều trị từ nhiều ngày qua.

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản
Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

VOV.VN -Bọn cướp đã cướp của nạn nhân 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có 5,7 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tuỳ thân.

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

VOV.VN -Bọn cướp đã cướp của nạn nhân 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có 5,7 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tuỳ thân.

Khởi tố cựu thiếu úy công an đánh đồng nghiệp
Khởi tố cựu thiếu úy công an đánh đồng nghiệp

Do xin xe bị vi phạm không được, Hồng Phúc đã cùng một đối tượng cay cú đánh công an xã nhập viện.

Khởi tố cựu thiếu úy công an đánh đồng nghiệp

Khởi tố cựu thiếu úy công an đánh đồng nghiệp

Do xin xe bị vi phạm không được, Hồng Phúc đã cùng một đối tượng cay cú đánh công an xã nhập viện.

Trả lại hồ sơ cho VKS vụ công an đánh người
Trả lại hồ sơ cho VKS vụ công an đánh người

Trong khi thi hành công vụ, công an viên Nguyễn Ngọc Hiếu đã dùng gậy đánh người vi phạm giao thông, khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 77%

Trả lại hồ sơ cho VKS vụ công an đánh người

Trả lại hồ sơ cho VKS vụ công an đánh người

Trong khi thi hành công vụ, công an viên Nguyễn Ngọc Hiếu đã dùng gậy đánh người vi phạm giao thông, khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 77%

Lào Cai bắt 23 công nhân đánh bạc
Lào Cai bắt 23 công nhân đánh bạc

(VOV) -23 đối tượng này là công nhân của xí nghiệp Vận tải đường sắt thuộc công ty Apatít Lào Cai. 

Lào Cai bắt 23 công nhân đánh bạc

Lào Cai bắt 23 công nhân đánh bạc

(VOV) -23 đối tượng này là công nhân của xí nghiệp Vận tải đường sắt thuộc công ty Apatít Lào Cai. 

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong
Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

(VOV) -Cả 4 đối tượng này đều là công nhân Công ty may Đồng Tiến

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

Bắt giữ 4 công nhân đánh người tử vong

(VOV) -Cả 4 đối tượng này đều là công nhân Công ty may Đồng Tiến

Kỳ 3: Có hay không  câu chuyện công an đánh người?
Kỳ 3: Có hay không câu chuyện công an đánh người?

(VOV) -Không có gì cao hơn sự thật và không có gì thấp hơn sự dối trá. “Nói dối là gì? Đó chính là sự thật đeo mặt nạ”

Kỳ 3: Có hay không  câu chuyện công an đánh người?

Kỳ 3: Có hay không câu chuyện công an đánh người?

(VOV) -Không có gì cao hơn sự thật và không có gì thấp hơn sự dối trá. “Nói dối là gì? Đó chính là sự thật đeo mặt nạ”

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam
Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

VOV.VN -Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Việt cùng nhóm bạn đánh một người nhập viện và tử vong ngay sau đó.

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

VOV.VN -Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Việt cùng nhóm bạn đánh một người nhập viện và tử vong ngay sau đó.