200.000 người dân Ninh Bình sẽ hiến giác mạc khi qua đời

VOV.VN - Ngày 21/4, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày thành lập và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục hậu Cần, Quân Chủng Hải Quân Việt Nam.

Đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 được Cục hậu Cần – Quân chủng Hải Quân Việt Nam tin cậy chọn là đối tác hợp tác trong khuôn khổ khám chữa điều trị tật khúc xạ cho chiến sỹ Quân chủng Hải Quân, tư vấn cho các chiến sỹ các phương pháp phòng ngừa tật khúc xạ, nghiên cứu phương pháp điều trị tật khúc xạ cho một số lực lượng đặc thù của Hải Quân, đào tạo chuyên môn chuyên khoa mắt cho các bác sỹ và điều dưỡng của Viện Y học Hải Quân.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám và điều trị miễn phí cho hơn 400 người dân ở Kim Sơn, Ninh Bình.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác này, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 sẽ tài trợ mổ miễn phí Lasik cho 30 cán bộ, chiến sỹ của Quân chủng Hải Quân Việt Nam với mong muốn có những đóng góp tích cực và thiết thực vào hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.
Trước đó, ngày 14/4/2018, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã cử 4 đoàn bác sỹ và điều dưỡng tới khám và điều trị miễn phí cho hơn 400 người dân đã đăng ký hiến giác mạc, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mắc các bệnh lý về mắt cư trú trên địa bàn 4 xã Cồn Thoi, Văn Hải, Kim Tân, Kim Mỹ của huyện Kim Sơn (Ninh Bình).
Đồng thời, Bệnh viện cũng cam kết mổ miễn phí cho gần 100 trường hợp bị đục thể thủy tinh bằng phương pháp Pharco, mổ quặm mi (lộn mí mắt) ở các xã vừa nêu. Hiện Ninh Bình là địa phương dẫn đầu cả nước về số người hiến giác mạc sau khi qua đời với hơn 20 vạn dân trên tổng số 70 vạn dân đăng ký hiến giác mạc.
Người đầu tiên hiến giác mạc ở Việt Nam cũng là một cụ bà 83 tuổi ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, và trên cả nước.
Là cơ sở thực hành của bộ môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 luôn tự hào là đơn vị y tế có lực lượng cán bộ y, bác sĩ chuyên khoa dày dạn kinh nghiệm, cùng với đội ngũ điều dưỡng, quy trình chăm sóc bệnh nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giúp mang lại cho bệnh nhân cảm giác yên tâm, tin tưởng khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thông qua việc hợp tác với các đối tác y tế tin cậy hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp, Cu Ba, Thái Lan. Bên cạnh đó Bệnh viện luôn tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên môn, mời các giáo sư giỏi trong và ngoài nước đến chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong ngành.
Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã khám chữa cho gần 28.000 lượt bệnh nhân, trong đó đã phẫu thuật thành công trên 3.500 ca trong đó có gần 300 ca Lasik cơ bản, hơn 400 ca Femto Lasik, trên 300 ca Relex Smile và gần 2.000 ca đục thủy tinh thể (Phaco).
Ngoài các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cũng luôn hướng về cộng đồng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện. Đến nay đã khám mắt miễn phí cho hơn 800 bà con huyện Kim Sơn, Ninh Bình, hỗ trợ mổ miễn phí cho gần 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ trẻ em nghèo, hiến máu nhân đạo nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam
Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

Xóm đạo có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

VOV.VN - Câu chuyện đầy nhân bản về những người tình nguyện hiến giác mạc ở giáo xứ Cồn Thoi, Kim Sơn - nơi có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam.

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc
Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

VOV.VN - Hiện tỉnh Nam Định đã có 13 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời để đem lại ánh sáng cho người mù.

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

VOV.VN - Hiện tỉnh Nam Định đã có 13 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời để đem lại ánh sáng cho người mù.

Xúc động đám tang bé 7 tuổi tình nguyện hiến giác mạc
Xúc động đám tang bé 7 tuổi tình nguyện hiến giác mạc

Tại tang lễ của bé Nguyễn Hải An mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư tới gia đình.

Xúc động đám tang bé 7 tuổi tình nguyện hiến giác mạc

Xúc động đám tang bé 7 tuổi tình nguyện hiến giác mạc

Tại tang lễ của bé Nguyễn Hải An mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư tới gia đình.

Ảnh: Bạn học nức nở tiễn biệt bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc về đất mẹ
Ảnh: Bạn học nức nở tiễn biệt bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc về đất mẹ

VOV.VN - Trưa nay (24/2), tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra lễ tiễn biệt bé Nguyễn Hải An cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não, hiến giác mạc khi qua đời.

Ảnh: Bạn học nức nở tiễn biệt bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc về đất mẹ

Ảnh: Bạn học nức nở tiễn biệt bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc về đất mẹ

VOV.VN - Trưa nay (24/2), tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra lễ tiễn biệt bé Nguyễn Hải An cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não, hiến giác mạc khi qua đời.

Xúc động ca hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi sau khi qua đời
Xúc động ca hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi sau khi qua đời

Một ca hiến tặng mô tạng đặc biệt gây xúc động. Chiều 22/2, một bé gái 7 tuổi 3 tháng mắc bệnh ung thư đã tặng lại giác mạc sau khi qua đời.

Xúc động ca hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi sau khi qua đời

Xúc động ca hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi sau khi qua đời

Một ca hiến tặng mô tạng đặc biệt gây xúc động. Chiều 22/2, một bé gái 7 tuổi 3 tháng mắc bệnh ung thư đã tặng lại giác mạc sau khi qua đời.