3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước: Địa phương yêu cầu thủy điện đảm bảo an toàn

VOV.VN - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh ở Bình Phước đuối nước tử vong sau khi nhà máy thủy điện xả nước, hôm nay (19/3), ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ có cuộc họp yêu cầu nhà máy đảm bảo an toàn khi vận hành.

Theo ông Lê Quang Oanh, sau khi sự việc xảy ra, Nhà máy thủy điện Cần Đơn (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đã có báo cáo về quá trình vận hành. Qua kiểm tra, việc xả nước của nhà máy thủy điện Cần Đơn là đúng quy trình và đã được thông báo trước.  

Trước khi vận hành 2 tổ máy, nhà máy đã khởi cộng hệ thống cảnh báo âm thanh phía hạ du. Tuy nhiên, do các em ở cách xa nhà máy khoảng 1,5km nên có khả năng không nghe được báo động xả nước khi chạy máy nên không kịp lên bờ. 

Ông Oanh cho biết thêm, qua tường trình của bảo vệ nhà máy, trước đó có thấy 3 cô gái vào khu vực hạ du chơi. Lúc này, bảo vệ yêu cầu họ trở về. Cũng có thể các em không đi từ đường chính vào khu vực hạ du của nhà máy mà đi tắt từ vườn điều nhà dân vào bên trong. 

Để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, ông Oanh cho biết thêm, địa phương sẽ họp, yêu cầu nhà máy có những giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Đặc biệt, nhà máy cần nghiên cứu làm rào chắn ở các lối đi tắt vào bên trong khu vực hạ du, nơi sát với rẫy của người dân. Mặt khác, tăng cường bảo vệ nhắc nhở, kiểm tra dọc khu vực hạ du trước khi cho khởi động các tổ máy xả nước.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, khoảng 15h ngày 17/3, người dân thấy 3 cô gái chơi ở khu vực lòng sông phía trước Nhà máy thủy điện Cần Đơn. 

 Sau đó, người này đi làm về thì không thấy các em đâu mà chỉ thấy trên bờ có 2 xe máy, 2 nón bảo hiểm và 3 áo khoác. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người này đã báo cơ quan chức năng. 

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bù Đốp cùng các lực lượng tại địa phương đã cùng phối hợp tìm kiếm.

Ngày 18/3, lực lượng tìm thấy thi thể 3 em là Trần Thị Yến Nh. (15 tuổi), Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi), Nguyễn Phương Hoài Tr. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp). 

Hiện, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình an táng. Lãnh đạo huyện cũng đã đến động viên, hỏi thăm gia đình các nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 ở Bình Phước bị cuốn nghi do thủy điện xả nước
Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 ở Bình Phước bị cuốn nghi do thủy điện xả nước

VOV.VN - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn trôi mất tích ở Bình Phước, chiều nay (18/3), lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại.

Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 ở Bình Phước bị cuốn nghi do thủy điện xả nước

Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 ở Bình Phước bị cuốn nghi do thủy điện xả nước

VOV.VN - Liên quan đến vụ 3 nữ sinh bị nước cuốn trôi mất tích ở Bình Phước, chiều nay (18/3), lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại.

Các công ty cấp nước ở Bến Tre chạy hết công suất đưa nước ngọt đến người dân
Các công ty cấp nước ở Bến Tre chạy hết công suất đưa nước ngọt đến người dân

VOV.VN - Hiện nay, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Tre là đơn vị chủ công trong hoạt động cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp ở địa phương này. Để ứng phó với hạn mặn, công ty đã và đang nỗ lực ngày đêm thực hiện các giải pháp để đưa nước ngọt về phục vụ khách hàng.

Các công ty cấp nước ở Bến Tre chạy hết công suất đưa nước ngọt đến người dân

Các công ty cấp nước ở Bến Tre chạy hết công suất đưa nước ngọt đến người dân

VOV.VN - Hiện nay, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Tre là đơn vị chủ công trong hoạt động cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp ở địa phương này. Để ứng phó với hạn mặn, công ty đã và đang nỗ lực ngày đêm thực hiện các giải pháp để đưa nước ngọt về phục vụ khách hàng.

Cần thay đổi nhận thức để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước
Cần thay đổi nhận thức để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước

VOV.VN - Cần thay đổi nhận thức, tìm ra những giải pháp chiến lược mang tính toàn cầu, hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước.

Cần thay đổi nhận thức để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước

Cần thay đổi nhận thức để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước

VOV.VN - Cần thay đổi nhận thức, tìm ra những giải pháp chiến lược mang tính toàn cầu, hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững để bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên nước.

Nước mặn xâm nhập nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang
Nước mặn xâm nhập nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang

VOV.VN - Hiện nay, mặn xâm nhập dưới sông Tiền đã bắt đầu đến “lãnh địa” trồng cây sầu riêng chuyên canh của tỉnh Tiền Giang. Nhiều diện tích sầu riêng ven sông Tiền đã cạn nguồn nước ngọt, đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu hạn mặn kéo dài.

Nước mặn xâm nhập nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang

Nước mặn xâm nhập nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang

VOV.VN - Hiện nay, mặn xâm nhập dưới sông Tiền đã bắt đầu đến “lãnh địa” trồng cây sầu riêng chuyên canh của tỉnh Tiền Giang. Nhiều diện tích sầu riêng ven sông Tiền đã cạn nguồn nước ngọt, đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu hạn mặn kéo dài.