3 tuần xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ
VOV.VN - Sau 3 tuần triển khai Công điện 38, lực lượng chức năng đã xử lý 1.438 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 28 vụ hình sự, với tổng số tiền xử phạt vượt 12 tỷ đồng.
Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tính đến ngày 27/5 vừa qua, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã phát hiện hơn 1.400 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 1.146 vụ, khởi tố hình sự 28 vụ; Tổng số tiền xử phạt đạt khoảng 12,6 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận gần 30 vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.
Theo ông Trần Lê Hồng, sau 3 tuần cao điểm kiểm tra, số vụ xử phạt hành chính đã cao gấp khoảng 3 lần mức trung bình hàng tháng của năm 2025. Số vụ bị khởi tố hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng tương đương khoảng 60% tổng số vụ khởi tố của cả năm 2025.
Nhiều địa phương đã chủ động thành lập các tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị chức năng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Cùng với đó, Cục Sở hữu trí tuệ đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn, cung cấp ý kiến nghiệp vụ và đầu mối phối hợp tra cứu, phục vụ quá trình xử lý vi phạm trên phạm vi cả nước.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dự kiến triển khai trong năm 2026. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo hàng ngày, bước đầu hình thành hệ thống dữ liệu về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm trên toàn quốc.
"Cơ sở dữ liệu này sẽ từng bước tích hợp thông tin về xử lý vi phạm hành chính, hình sự, các vụ việc điển hình; dữ liệu về chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, kết quả giám định và các yếu tố liên quan đến hành vi xâm phạm. Khi vận hành, hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng tra cứu, chia sẻ và đối chiếu thông tin nhanh chóng, đồng thời phục vụ công tác thống kê, dự báo xu hướng vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", ông Hồng cho hay.
Liên quan đến hoàn thiện hành lang pháp lý, Nghị định số 186 sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2013/NĐ-CP đã mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp cho một số cơ quan chức năng, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả thực thi và bám sát địa bàn quản lý.
Nghị định cũng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có quy định ngăn chặn truy cập đối với tên miền vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong xử lý các trường hợp tên miền quốc tế do nhà đăng ký không có trụ sở tại Việt Nam cung cấp.