30.000 dấu vân tay cam kết phòng, chống HIV/AIDS

Hoạt động thu thập dấu vân tay diễn ra từ ngày 19 – 28/11 tại một số trường học tại TP HCM.

“30.000 dấu vân tay cam kết tham gia phòng, chống HIV/AIDS” là chiến dịch của Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2012, do Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và chùa Pháp Bảo phối hợp tổ chức.

Sự kiện này nhằm thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc cam kết ba không: không còn người nhiễm HIV mới, không còn sự kỳ thị phân biệt đối xử và không còn người chết do HIV/AIDS.

Hoạt động thu thập dấu vân tay diễn ra từ ngày 19 – 28/11 tại một số trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông… trên địa bàn thành phố.

Các dấu vân tay sẽ được trưng bày tại buổi mít tinh hướng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV (1/12) vào ngày 30/11 tại Công viên Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức đang gia tăng
Người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức đang gia tăng

Cơ quan chức năng rất khó tiếp cận nhóm người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức vì họ “ngại” lộ diện và đây chính là nguồn lây nhiễm lớn ra cộng đồng.

Người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức đang gia tăng

Người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức đang gia tăng

Cơ quan chức năng rất khó tiếp cận nhóm người nhiễm HIV là cán bộ, viên chức vì họ “ngại” lộ diện và đây chính là nguồn lây nhiễm lớn ra cộng đồng.

Hiệu quả từ hình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng
Hiệu quả từ hình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng

(VOV) -Những CLB phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng ở Yên Bái hiện thu hút gần 1.000 thành viên sinh hoạt thường xuyên.

Hiệu quả từ hình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng

Hiệu quả từ hình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng

(VOV) -Những CLB phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng ở Yên Bái hiện thu hút gần 1.000 thành viên sinh hoạt thường xuyên.

Hơn 457.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Hơn 457.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Hiện cả nước có trên 457.690 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có hơn 9.750 trẻ nhiễm HIV/AIDS.

Hơn 457.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Hơn 457.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Hiện cả nước có trên 457.690 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có hơn 9.750 trẻ nhiễm HIV/AIDS.