330 hộ ở Đà Nẵng được vay vốn ưu đãi làm nhà chống bão

VOV.VN - Dự án do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ, kinh phí hơn 400 USD, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng điều phối

Sau 3 năm triển khai Dự án “Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu" đã có 330 hộ phụ nữ nghèo ở Đà Nẵng được vay vốn làm nhà chống bão. 

Dự án do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ, kinh phí hơn 400 USD, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng điều phối.

Mỗi hộ nghèo có nhu cầu làm nhà mới hoặc sửa chữa được vay từ 20 đến 50 triệu đồng, lãi suất 0,6% mỗi năm và giảm dần trong vòng 3 năm. Nhà chống bão được thiết kế dành riêng một phòng nhỏ diện tích tối thiểu 10 mét vuông đổ bê tông, làm gác lửng kiên cố vừa tránh bão và lũ.

Bà Nguyễn Thị Thương, ở phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, 3 năm nay, gia đình bà không còn phải đi sơ tán mà còn giúp nhiều gia đình khác đến trú ẩn khi có bão lũ xảy ra: “Từ 20 triệu của Hội phụ nữ thành phố cho vay, tôi làm được cái nhà, làm được phòng chống bão. Bão ngồi ở đưới, nước lũ vào ngập lên trên gác có mái che. Cuối năm vừa rồi có cơn bão cũng chứa 5 hộ dân lân cận tránh bão. Việc trả lãi và gốc cho Hội phụ nữ để quay vòng vốn hỗ trợ cho hộ khác vay cũng dễ trả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

40.000 hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà chống bão, lũ
40.000 hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà chống bão, lũ

VOV.VN -Trong 2 năm tới, Chương trình sẽ được triển khai đại trà trên 17 tỉnh từ Bắc duyên hải miền Trung đến Nam Trung bộ.

40.000 hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà chống bão, lũ

40.000 hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà chống bão, lũ

VOV.VN -Trong 2 năm tới, Chương trình sẽ được triển khai đại trà trên 17 tỉnh từ Bắc duyên hải miền Trung đến Nam Trung bộ.