39 người hoàn thành cách ly tập trung tại Điện Biên trở về địa phương

VOV.VN - Hiện nay, Trường Quân sự tỉnh Điện Biên đang cách ly tập trung cho 130 công dân là người lao động Việt Nam từ Lào về nước. 

Sáng 1/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh cho 39 công dân và bố trí phương tiện đưa trở về địa phương. 
 Anh L.V. T, 43 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, một trong 39 công dân vừa hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại đây vui mừng cho biết: “Tôi sẽ nhớ mãi những ngày được cách ly vừa qua tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên. Ở đây cơ sở vật chất tốt, có tivi, wifi. Buổi sáng dậy sớm tập thể dục như bộ đội, buổi chiều chơi thể thao. Ngày 3 bữa được các anh bộ đội mang tận đến phòng rất tận tình, chu đáo. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm vì được ở trong doanh trại quân đội”.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh cho 39 công dân và bố trí phương tiện đưa trở về địa phương. 
Là 1/12 điểm được tỉnh Điện Biên bố trí các trường hợp cách ly tập trung theo quy định, hiện nay Trường Quân sự tỉnh Điện Biên đang cách ly tập trung cho 130 công dân là người lao động Việt Nam từ Lào về nước. 
Được biết, đây là nhóm công dân đầu tiên được xác nhận hết thời gian cách ly tại Trường Quân sự tỉnh. Trong thời gian cách ly, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ việc đón tiếp, đến bảo đảm sinh hoạt cho các công dân theo đúng quy định. 
Thượng tá Phạm Văn Hạnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) cho biết, thời gian qua, bằng tinh thần khắc phục khó khăn, chung tay cùng với quân và dân cả nước thực hiện phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi đã phát huy hết công suất thời gian làm việc để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân được cách ly tại đơn vị. Ngoài việc được theo dõi y tế, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt ngày 2 lần và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, các công dân được bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chế độ trợ cấp hàng ngày theo quy định.
Ngay sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao các công dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã bố trí 2 chuyến xe đưa các công dân này trở về địa phương, tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nơi ở và xung quanh khu vực cách ly. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật sẵn sàng đón các công dân tiếp theo đúng quy định./.

 Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà xin thoát nghèo giờ tiếp tục ủng hộ tiền chống dịch Covid-19
Cụ bà xin thoát nghèo giờ tiếp tục ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ số tiền gom góp khi bán rau, bán trứng và con cháu biếu, cụ bà đã trích ra 2 triệu mang lên xã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Cụ bà xin thoát nghèo giờ tiếp tục ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Cụ bà xin thoát nghèo giờ tiếp tục ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ số tiền gom góp khi bán rau, bán trứng và con cháu biếu, cụ bà đã trích ra 2 triệu mang lên xã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Người dân khu vực ĐBSCL thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Chính phủ
Người dân khu vực ĐBSCL thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Chính phủ

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân trong khu vực ĐBSCL hạn chế ra đường nhằm phòng ngừa dịch

Người dân khu vực ĐBSCL thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Chính phủ

Người dân khu vực ĐBSCL thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Chính phủ

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân trong khu vực ĐBSCL hạn chế ra đường nhằm phòng ngừa dịch

Ảnh: Toàn cảnh Thủ đô Hà Nội sau Chỉ thị cách ly xã hội
Ảnh: Toàn cảnh Thủ đô Hà Nội sau Chỉ thị cách ly xã hội

VOV.VN - Sáng 1/4, sáng đầu tiên thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, người dân đã hạn chế ra đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh: Toàn cảnh Thủ đô Hà Nội sau Chỉ thị cách ly xã hội

Ảnh: Toàn cảnh Thủ đô Hà Nội sau Chỉ thị cách ly xã hội

VOV.VN - Sáng 1/4, sáng đầu tiên thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, người dân đã hạn chế ra đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Lai Châu mở rộng khu cách ly tập trung và thành lập bệnh viện dã chiến
Lai Châu mở rộng khu cách ly tập trung và thành lập bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu đã phát hiện 1 bệnh nhân mắc Covid-19 và có 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ tại địa bàn trước khi phát hiện mắc bệnh. 

Lai Châu mở rộng khu cách ly tập trung và thành lập bệnh viện dã chiến

Lai Châu mở rộng khu cách ly tập trung và thành lập bệnh viện dã chiến

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu đã phát hiện 1 bệnh nhân mắc Covid-19 và có 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ tại địa bàn trước khi phát hiện mắc bệnh. 

Hà Nội duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất lây lan
Hà Nội duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất lây lan

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội về công tác kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất lây lan trên địa bàn.

Hà Nội duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất lây lan

Hà Nội duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất lây lan

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội về công tác kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất lây lan trên địa bàn.

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản điều hành ứng phó tác động của Covid-19
Hà Nội xây dựng 3 kịch bản điều hành ứng phó tác động của Covid-19

VOV.VN - Hà Nội xác định có 3 kịch bản điều hành ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách.

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản điều hành ứng phó tác động của Covid-19

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản điều hành ứng phó tác động của Covid-19

VOV.VN - Hà Nội xác định có 3 kịch bản điều hành ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách.