4 đơn vị thuộc Bệnh viện 108 đón danh hiệu anh hùng LLVTND

VOV.VN - Bốn đơn vị gồm: Khoa Ngoại tiêu hóa, Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Dược và Phòng Mổ (nay là Khoa Gây mê hồi sức).

Chiều 1/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho các đơn vị: Khoa Ngoại tiêu hoa, Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Dược và Phòng Mổ (nay là Khoa Gây mê hồi sức).

Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội NDVN đã đến dự và trao Bằng chứng nhận danh hiệu anh hùng cho các đơn vị.

Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, BV 108 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các thế hệ cán bộ nhân viên của BV 108, kể từ khi thành lập cho đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã lập nên nhiều chiến công, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang của dân tộc.

Trong hoàn cảnh chiến tranh nhiều khó khăn, gian khổ, điều kiện nhân lực, trang thiết bị, thuốc, lương thực… thiếu thốn nghiêm trọng, các khoa phải sơ tán nhiều lần. Số lượng bệnh binh ở các chiến trường và những trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ về điều trị đông nhưng bệnh viện vẫn đảm bảo nhiệm vụ chữa trị cho thương bệnh binh.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các khoa đã đoàn kết, luôn khắc phục tình trạng khan hiếm thuốc, vật tư y tế, cán bộ nhân viên đã tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ, tổ chức pha chế, sản xuất số lượng thuốc lớn nhất toàn quốc với hàng trăm loại thuốc, đảm bảo chất lượng và an toàn… Đặc biệt, các cán bộ luôn tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới vào cứu chữa thương bệnh binh, đã thu dung số lượng hàng vạn thương bệnh binh; phẫu thuật gần 15.000 ca về thần kinh và tiêu hóa; phục vụ hàng vạn ca mổ an toàn…

Các thế hệ tiếp nối luôn phát huy và kế tục truyền thống vẻ vang mà thế hệ các thầy, các cán bộ, nhân viên đi trước đã dày công vun đắp, góp phần cùng bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống của Bệnh viện.

Thiếu tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Giám đốc BV 108 chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của BV, thật vinh dự và tự hào 4 đơn vị được đón danh hiệu anh hùng LLVT. Đây không chỉ là niềm tự hào của 4 đơn vị mà là niềm tự hào của toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhân viên của BV 108 và đây cũng chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội. Để có được kết quả hôm nay, ngoài những cố gắng nỗ lực phấn đấu của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên qua các thời kỳ. Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với sự xây dựng và phát triển của Bệnh viện như ngày hôm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển Bệnh viện 108 ngang tầm khu vực và thế giới
Phát triển Bệnh viện 108 ngang tầm khu vực và thế giới

Bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao về nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa, các kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại  

Phát triển Bệnh viện 108 ngang tầm khu vực và thế giới

Phát triển Bệnh viện 108 ngang tầm khu vực và thế giới

Bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao về nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa, các kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại  

Khoa A11, Bệnh viện 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng
Khoa A11, Bệnh viện 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng

Khoa A11 đã triển khai nhiều kĩ thuật mới, đạt nhiều thành công trong chẩn đoán và điều trị

Khoa A11, Bệnh viện 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng

Khoa A11, Bệnh viện 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng

Khoa A11 đã triển khai nhiều kĩ thuật mới, đạt nhiều thành công trong chẩn đoán và điều trị

Chủ tịch nước thăm Bệnh viện 108
Chủ tịch nước thăm Bệnh viện 108

Bên cạnh việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho các cán bộ quân đội, bệnh viện cần mở rộng đối tượng khám chữa bệnh cho nhiều người dân  

Chủ tịch nước thăm Bệnh viện 108

Chủ tịch nước thăm Bệnh viện 108

Bên cạnh việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho các cán bộ quân đội, bệnh viện cần mở rộng đối tượng khám chữa bệnh cho nhiều người dân