6 tác phẩm VOV được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VOV.VN - VOV có 6 tác phẩm được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải 3 và 1 giải khuyến khích.

Chiều 27/5, Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất - năm 2014 (lĩnh vực báo chí) đã diễn ra tại trụ sở của Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội. Đây là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại tổ chức trên phạm vi toàn quốc. 

Các tác giả đạt giải nhất 

Đến dự Lễ trao giải có ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực của Việt Nam và các tác giả đạt giải toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất. 

Các tác giả đạt giải nhì 

Ban Tổ chức cho biết đã nhận được 515 tác phẩm tham dự từ nhiều cơ quan báo chí, truyền thông cả trong và ngoài nước, trong đó thể loại báo in có 255 tác phẩm; báo điện tử có 68 tác phẩm; phát thanh có 14 tác phẩm; truyền hình có 79 tác phẩm; ảnh báo chí có 99 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 10 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Lào, Bungaria. 

Các tác giả đạt giải ba

Các tác phẩm tham dự giải lần này có nội dung đa dạng, đề cập toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; những sự kiện nổi bật trong nước, khu vực và quốc tế trong năm 2014; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thông tin kịp thời và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những thông tin bịa đặt, những luận điệu xuyên tạc về Việt Nam… 

Nhà báo Trà Xanh (VOV.VN) đại diện cho nhóm tác giả nhận giải ba

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 59 tác phẩm đạt giải, trong đó Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm được vinh danh cụ thể: Tác phẩm đạt giải nhất mang tên “20 năm quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa, Vũ Thị Ánh Huyền, Bùi Thị Lan Anh, Vũ Nhật Quỳnh, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Phạm Huân. Tác phẩm đạt giải nhì là “Cô gái Nga đóng phim Điện Biên Phủ” của tác giả Vũ Hoài My. 

Phó Tổng giám đồc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Hải (áo sơ mi, ở giữa) cùng các nhà báo đạt giải 

Các tác phẩm đạt giả ba bao gồm: Những vi phạm luật quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông qua góc nhìn chuyên gia (nhóm tác giả: Trần Khánh, Trà Xanh, Thùy Vân, Nhật Quỳnh); Loạt bài về thành tựu nhân quyền Việt Nam (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoa, Vũ Thị Ánh Huyền); Giàn khoan Hải Dương 981 và sự đuối lý của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền Biển Đông (nhóm tác giả: Đỗ Việt Nga, Vũ Hồ Điệp, Vũ Thị Thu Hà, Đào Thanh Trường, Hà Thắng, Phạm Hồng Nhung) và 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích.   

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng thành ông của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất- năm 2014. 

Nhà báo Trà Xanh và nhà báo Trần Khánh (VOV.VN) tại lễ trao giải 

Ông Huynh khẳng định, hiện nay công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối ngoại, thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, tiếp tục triển khai thực hiện tốt "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020" của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết sẽ chọn lọc các tác phẩm tiêu biểu trong số các tác phẩm đoạt giải năm nay để in và phát hành rộng rãi một số ấn phẩm bằng các thứ tiếng phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Lần đầu tiên phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Lần đầu tiên phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VOV.VN - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại dành cho 4 thể loại báo chí bằng tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài

Lần đầu tiên phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Lần đầu tiên phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VOV.VN - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại dành cho 4 thể loại báo chí bằng tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài

Tăng cường tuyên truyền về thông tin đối ngoại, biển đảo
Tăng cường tuyên truyền về thông tin đối ngoại, biển đảo

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc.

Tăng cường tuyên truyền về thông tin đối ngoại, biển đảo

Tăng cường tuyên truyền về thông tin đối ngoại, biển đảo

VOV.VN - Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc.

Công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội nâng cao vị thế của Việt Nam
Công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội nâng cao vị thế của Việt Nam

VOV.VN -Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới, các đại biểu tập trung thảo luận 7 nhóm giải pháp.

Công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội nâng cao vị thế của Việt Nam

Công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội nâng cao vị thế của Việt Nam

VOV.VN -Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới, các đại biểu tập trung thảo luận 7 nhóm giải pháp.

Tập huấn thông tin đối ngoại cho báo chí Miền Trung-Tây Nguyên
Tập huấn thông tin đối ngoại cho báo chí Miền Trung-Tây Nguyên

VOV.VN - Công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới

Tập huấn thông tin đối ngoại cho báo chí Miền Trung-Tây Nguyên

Tập huấn thông tin đối ngoại cho báo chí Miền Trung-Tây Nguyên

VOV.VN - Công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới