88 vụ vi phạm về vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng cũng đã có hình thức xử lý, phạt tiền đối với đối tượng vận chuyển gia cầm, động vật không rõ nguồn gốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Văn phòng Chính phủ vừa công bố công văn số 10/BCĐ 127/TP ngày 27/3/2013 của Ban Chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội báo cáo kết quả điều tra và xử lý vi phạm về vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lâu, không có nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Từ ngày 6/3-25/3/2013, các lực lượng chức năng, Đội cơ động liên ngành Thành phố đã kiểm tra 4 vụ vận chuyển gia cầm, giống gia cầm không có nguồn gốc, không kiểm dịch động vật. Trong đó, xử lý 2 hộ kinh doanh giống gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch ở xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, phạt tiền 4,6 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 705 con gà giống; 2 vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, phạt tiền 7,5 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 1.100 kg gà lông.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 88 vụ việc vi phạm về vận chuyển gà không rõ nguồn gốc; xử lý vi phạm hành chính trên 95 triệu đồng; tịch thu tiêu hủy: hơn 25,66 tấn gà long; 4.292 kg sản phẩm gia cầm tươi sống; 172.780 quả trứng gà; 500 con vịt; 10.673 con gia cầm giống; 6,5 tấn gà đông lạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra gia cầm tại các cửa ngõ (Ảnh: ANTĐ)

 

Kết quả xử lý vụ việc kiểm tra xe ôtô BKS 98C-02077 (gắn BKS 29X-1702 giả)

Ngày 15/12/2012, Đội QLTT số 8 – Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PQ81) Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 98C-02077 (có gắn BKS 29X-1702 giả), phát hiện 4.706 con gia cầm giống.

Đội QLTT số 8 xử phạt hành chính đối với đối tượng vận chuyển là ông Tô Thế Tuấn, phạt tiền 1,5 triệu đồng và đã chuyển giao cho cơ quan Thú y huyện Gia Lâm tiêu hủy toàn bộ số gia cầm giống nói trên (kinh phí tiêu hủy do ông Tô Thế Tuấn trực tiếp chi trả). Để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục gia hạn tạm giữ phương tiện thêm 60 ngày.

Ngày 27/12/2012, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe Tô Thế Tuấn về trật tự an toàn giao thông, sử dụng gắn biển số xe không đúng với đăng ký xe. Xử phạt 5 triệu đồng và đã trả lại giấy tờ xe ô tô cho lái xe Tô Thế Tuấn.

Sau khi phòng An ninh kinh tế (PA81) cùng Đội QLTT số 8 điều tra, xác minh làm rõ bà Hà Thị Thanh Thủy là chủ sở hữu của phương tiện xe ôtô BKS: 98C-02077 có địa chỉ tại Thôn Sau, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Toàn bộ số gia cầm bị cơ quan chức năng kiểm tra tạm giữ ngày 15/12/2012 cũng là của bà Hà Thị Thanh Thủy. Tô Thế Tuấn chỉ là lái xe thuê cho bà Hà Thị Thanh Thủy. Việc lái xe Tô Thế Tuấn thay BKS giả 29X-1702 vào xe ô tô để lưu thông trên đường (thuộc địa bàn Bắc Ninh) cũng do bà Thủy yêu cầu. Về nguồn gốc 4.706 con gia cầm (199 con ngỗng, 4507 con gà) từ Trung Quốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định của pháp luật được bà Thủy mua gom của cư dân khu vực biên giới Lạng Sơn đưa về Bắc Giang và chuyển đi Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 12/3/2013, Chi cục QLTT Hà Nội đã xử phạt hành chính đối với bà Hà Thị Thanh Thủy về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu như sau:

- Phạt tiền: 4 triệu đồng theo khoản 5, điểm a, khoản 11, Điều 22, Nghị định 06/2008/NĐ-CP, ngày 16/1/2008 của Chính phủ Quy định về xử phạm vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ.

- Tịch thu phương tiện vận chuyển là xe ô tô BKS: 98C-02077 theo điểm c, khoản 13, Điều 22, Nghị định số 06/2008/NĐ-CP, ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ.

Kết quả xử lý vụ việc kiểm tra xe ô tô BKS 29X-1702

Ngày 22/1/2013, Đội QLTT số 11 – Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng với Tổ công an tuyến (PA65) – Công an TP Hà Nội, Phòng 6 – Cục Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra phương tiện đối với xe ô tô BKS: 29X-1702 do Ông Hà Văn Bích thường trú: xã Dĩnh Kế - thành phố Bắc Giang điều khiển, phát hiện trên xe có 2.500 kg gà long còn sống và 828 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 11 xử phạt hành chính đối với ông Hà Văn Bích về hành vi vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, phạt tiền 1.500.000 đồng và đã chuyển giao cho cơ quan Thú y Tây Hồ tiêu hủy toàn bộ số gia cầm, nầm lợn không có nguồn gốc. Để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan Cục cảnh sát môi trường, Cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục gia hạn tạm giữ phương tiện thêm 60 ngày.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an xác định:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, thường trú tại Thôn Hạc, xã Dĩnh Kế - thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang là chủ sở hữu lô hang 2500 kg gà long. Nguồn gốc lô hàng: Ông Dũng mua của ông Cường là người ở huyện Lục Ngạn – Bắc Giang (một người ông Dũng không quen biết từ trước, đây là lần đầu giao dịch mua bán với nhau qua điện thoại) để kinh doanh. Số gà trên ông Dũng mua không có hóa đơn chứng từ gì, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; không xác định được số gà trên có nguồn gốc từ Trung Quốc.

- 828 kg nầm lợn cùng vận chuyển trên xe là do ông Hà Văn Bích (lái xe) tự ý nhận vận chuyển thêm, ông Dũng không biết gì về số hàng này.

- Về chiếc xe ô tô Biển kiểm soát 29X-1702 đang bị tạm giữ là do ông Dũng thuê lại của ông Trần Văn Phác thường trú tại thôn chùa, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang từ tháng 12/2012 với giá 9 triệu đồng/tháng để vận chuyển gà. Khi thuê xe, ông Phác chỉ giao cho ông Dũng 01 Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Hoàng Lưu Khả, thường trú ở Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên. Chiếc xe ôtô Biển kiểm soát 29X-1702, ông Phác đã mua lại của ông Khả nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định. Toàn bộ việc giao nhận chiếc xe ô tô Biển kiểm soát 29X-1702 giữa ông Dũng, ông Phác và ông Bích (lái xe) đều là thỏa thuận bằng miệng, dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, không có hợp đồng gì.

Căn cứ vào xác minh của Cục Cảnh sát Môi trường, ngày 26/3/2013, Đội QLTT số 11 đã xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng về hành vi kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định phải kiểm dịch mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch; phạt tiền 3 triệu đồng theo điểm a, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt gần 5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc
Bắt gần 5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên và tiếp tục truy xét, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng...

Bắt gần 5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Bắt gần 5 tấn gia cầm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên và tiếp tục truy xét, làm rõ trách nhiệm của chủ hàng...

Xử lý nghiêm đối tượng kinh doanh gia cầm nhập lậu
Xử lý nghiêm đối tượng kinh doanh gia cầm nhập lậu

(VOV) - Kết quả xử lý được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý nghiêm đối tượng kinh doanh gia cầm nhập lậu

Xử lý nghiêm đối tượng kinh doanh gia cầm nhập lậu

(VOV) - Kết quả xử lý được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm
Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

(VOV) - Công ty CP Việt Nam và Công ty TNHH Emivest Việt Nam đã phải giảm giá trứng về mức 21.000 đồng/chục.

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

(VOV) - Công ty CP Việt Nam và Công ty TNHH Emivest Việt Nam đã phải giảm giá trứng về mức 21.000 đồng/chục.

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm
Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

(VOV) -Người nuôi vịt ở Hải Phòng chưa tuân thủ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh cúm gia cầm theo quy định.

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

(VOV) -Người nuôi vịt ở Hải Phòng chưa tuân thủ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh cúm gia cầm theo quy định.

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả
Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

(VOV) -Tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu qua địa bàn đang có xu hướng giảm

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

(VOV) -Tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu qua địa bàn đang có xu hướng giảm

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung
Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

(VOV) - Việc tăng giá gia cầm chứng tỏ ngành chăn nuôi sẽ có lãi, tạo điều kiện hồi phục trong thời gian tới.

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

(VOV) - Việc tăng giá gia cầm chứng tỏ ngành chăn nuôi sẽ có lãi, tạo điều kiện hồi phục trong thời gian tới.