Đà Nẵng xử phạt 2 cá nhân đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng xử phạt 2 người đăng tin sai sự thật trên mạng, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa xử phạt ông T.Đ.T (trú đường Đoàn Văn Cừ, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) là người tạo lập, quản trị trang Facebook “Đà Nẵng News” số tiền 7,5 triệu đồng với lý do Trang “Đà Nẵng News” đã đăng tải thông tin sai sự thật về một sản phụ sinh con trước BV Phụ nữ TP Đà Nẵng. 

Trước đó, ngày 21/8, một sản phụ đã chuyển dạ và sinh con ngay trước BV Phụ nữ Đà Nẵng, nơi đang bị cách ly y tế để điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. 

Các y bác sĩ BV Phụ nữ đã hỗ trợ đỡ đẻ và chuyển đến BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Tuy nhiên, trang “Đà Nẵng News” chia sẻ thông tin BV Phụ nữ từ chối nhận sản phụ, gây bức xúc trong dư luận.

Sở Thông tin và Truyền thông Tp Đà Nẵng cũng đã xử phạt ông T.C.S (trú đường Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê) về hành vi đăng thông tin, hình ảnh sai sự thật về suất ăn bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Hòa Vang trên Facebook cá nhân, số tiền xử phạt là 7,5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang
Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

7 trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19 ở Huế bị xử phạt
7 trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19 ở Huế bị xử phạt

VOV.VN - Đến thời điểm này, Thừa Thiên-Huế đã xử lý 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng dư luận của xã hội.

7 trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19 ở Huế bị xử phạt

7 trường hợp đăng tin sai sự thật về Covid-19 ở Huế bị xử phạt

VOV.VN - Đến thời điểm này, Thừa Thiên-Huế đã xử lý 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng dư luận của xã hội.

Thêm 1 phụ nữ bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19
Thêm 1 phụ nữ bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã xử lý thêm 1 trường hợp đăng tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên trang mạng Zalo.

Thêm 1 phụ nữ bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

Thêm 1 phụ nữ bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã xử lý thêm 1 trường hợp đăng tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên trang mạng Zalo.