An Giang tạo điều kiện tốt nhất để học sinh đến trường

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là học sinh cả nước bước vào năm học mới 2024-2025, hiện nay, ngành giáo dục và các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, công việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để đón các em học sinh ở các cấp học đến trường.

Đến thời điểm này, tại các trường học trên bàn huyện An Phú, một địa phương biên giới của tỉnh An Giang và ngành giáo dục đã chuẩn bị một cách tốt nhất về mặt cơ sở vật chất, trường, lớp cho năm học 2024-2025.

Thầy Nguyễn Văn Chính, Hiệu trưởng trường tiểu học B Phú Hữu và Thầy Nguyễn Văn Hậu, Hiệu trưởng trường tiểu học D Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang chia sẻ: “Để chuẩn bị cho đầu năm học, trường tiểu học B Phú Hữu huy động 546 học sinh, hiện nay về cơ sở vật chất, phòng học tương đối đủ cho 19 lớp giảng dạy 2 buổi trong ngày; các phòng học được trang bị tivi đầy đủ 100%. Nhà trường cũng trang bị cơ bản 2 phòng tin học và 2 phòng vi tính… để đảm bảo công tác giảng dạy của đầu năm học”.

“Trường tiểu học D Phú Hữu, tổng số học sinh của trường là 366/14 lớp; về phòng học nhà trường đã đảm bảo đầy đủ. Khó khăn là các trường hợp học sinh là Việt kiều Campuchia các em phải qua đây học, tuy nhiên do quy định pháp luật nên các em qua không được, cần phải có hướng nào để giải quyết cho các cháu”.

Theo Phòng GD&ĐT huyện An Phú, để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2024 - 2025, ngành giáo dục đã tích cực tham mưu cho UBND, phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo phòng học ở các điểm trường đáp ứng cho việc dạy và học. Đồng thời phối hợp với các trường có kế hoạch cụ thể trong việc tăng cường huy động học sinh đến lớp, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và tiếp bước học sinh đến trường, thực hiện tốt “Tháng hành động sự nghiệp giáo dục”, cũng như các điều kiện khai giảng năm học mới.

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sinh đến trường, Huyện ủy, UBND huyện An Phú và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện cũng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, khảo sát làm việc trực tiếp tại các trường học trên địa bàn 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó đã kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện trong năm học mới.

Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú cho biết, mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng các trường và các địa phương trên địa bàn huyện đã rất chủ động trong công tác dạy và học.

“Mặc dù trong tình hình, điều kiện còn những khó khăn nhất định,  nhưng tới thời điểm này, các trường trên địa bàn cơ bản đã chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới. Thứ 2, việc biên biên chế của các thầy, cô giáo tương đối ổn định. Vấn đề học sinh việt kiều, đây là nhiệm vụ chính trị, cần có hướng giải quyết để bà con việt kiều hiểu hiểu được đầy đủ về pháp luật của nước mình và nước bạn, chấp hành cho tốt. Con em muốn đi qua thì phải qua cửa khẩu, trẻ em 10 tuổi, hơn 10 tuổi chưa đủ tư cách pháp nhân thì bố, mẹ, cô, dì phải dẫn theo để làm thủ tục”, ông Phùng Minh Tân nói.

Thị xã Tịnh Biên cũng là địa phương biên giới của tỉnh An Giang, năm học mới này, địa phương đã khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Tuổi Thơ, thuộc xã An Cư. Trường học có diện tích hơn 560m2, có quy mô 3 phòng học với tổng kinh phí thực hiện 5 tỷ đồng.

Năm học 2024-2025, thị xã Tịnh Biên dự kiến đón gần 23.000 học sinh nhập học ở các cấp học. Trong đó, cấp mầm non mẫu giáo khoảng 3.800 học sinh, cấp tiểu học hơn 10.700 học sinh, cấp THCS khoảng 8.300 học sinh. Trong bối cảnh khó khăn chung cũng như địa phương khác của tỉnh, Phòng GD&ĐT thị xã Tịnh Biên đã tích cực phối hợp cùng UBND thị xã và các ban, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch huy động học sinh đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Trên cơ sở định hướng kế hoạch phát triển từng bậc học, Phòng GD&ĐT thị xã Tịnh Biên đã tham mưu cho UBND thị xã điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị theo đúng quy định, tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên.

Bà Phạm Ngọc Linh, Phó trưởng phòng GD&ĐT thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng 73 phòng học, 21 phòng tin học và cải tạo 287 phòng học. Phòng GD&ĐT cũng tham mưu với lãnh đạo thị xã, thành lập đoàn đến các đơn vị để khảo sát, lắng nghe để có hướng giải quyết. Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó 100% giáo viên giảng dạy lớp 5 và lớp 9…tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung, để đáp ứng trong năm học mới. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các đầu công việc cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới”.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, hiện toàn tỉnh có 714 trường học các cấp học và 9 cơ sở giáo dục có giảng dạy hệ Giáo dục thường xuyên (bậc Trung học phổ thông). Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi mầm non đạt 99,66%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 97,63%, trung học phổ thông 57,83%.

Đến thời điểm này, không chỉ 2 địa phương này, mà tất các địa phương khác và ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, công việc, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể… để đón các em học sinh ở các cấp học tới trường. Đồng thời, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2024; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho giáo dục; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhất là kịp thời giúp đỡ các học sinh nghèo, khó khăn tiếp bước các em đến trường, không để học sinh bỏ học vì khó khăn. Các trường học thường xuyên vệ sinh môi trường, lớp học, trồng nhiều cây xanh… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, hào hứng cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học năm học 2024-2025
Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học năm học 2024-2025

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025 trên địa bàn.

Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học năm học 2024-2025

Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học năm học 2024-2025

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025 trên địa bàn.

Khánh Hòa: Không tăng học phí trong năm học 2024-2025
Khánh Hòa: Không tăng học phí trong năm học 2024-2025

VOV.VN - Mức thu học phí tại các cơ sở mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa trong năm học 2024-2025 sẽ được giữ nguyên nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Khánh Hòa: Không tăng học phí trong năm học 2024-2025

Khánh Hòa: Không tăng học phí trong năm học 2024-2025

VOV.VN - Mức thu học phí tại các cơ sở mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Khánh Hòa trong năm học 2024-2025 sẽ được giữ nguyên nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Năm học 2024- 2025, bậc học THPT tại Quảng Ninh có thêm lớp chuyên tiếng Pháp
Năm học 2024- 2025, bậc học THPT tại Quảng Ninh có thêm lớp chuyên tiếng Pháp

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, các huyện thị, xã, thành phố trên địa bàn Quảng Ninh đã sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo để kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất.

Năm học 2024- 2025, bậc học THPT tại Quảng Ninh có thêm lớp chuyên tiếng Pháp

Năm học 2024- 2025, bậc học THPT tại Quảng Ninh có thêm lớp chuyên tiếng Pháp

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, các huyện thị, xã, thành phố trên địa bàn Quảng Ninh đã sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo để kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất.