Ảnh: Sân nền, móng nhà tái định cư Đồng Tàu xuống cấp khủng khiếp

VOV.VN - Khu chung cư Đồng Tàu gồm 10 tòa nhà (N1-N10) tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sử dụng từ năm 2006 phục vụ tái định cư của thành phố.

Chung cư Đồng Tàu do Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị (Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) quản lý. Tuy nhiên, tình trạng dưới chân móng tòa nhà nứt vỡ, sân nền xung quanh sụt lún khiến người dân lo lắng...
Quan ngại của người dân hoàn toàn chính xác khi đêm 12/8 vừa qua sàn tầng 1, nhà N5 bất ngờ sụt lún trên diện tích gần 20m2, tạo thành hố sâu khoảng 40 cm. Dấu hiệu xuống cấp của chung cư liên tục được người dân cảnh báo tới Ban quản lý tòa nhà. Các đơn vị chức năng cũng đã về xử lý nhưng việc xuống cấp lại xuất hiện.

Xử lý khắc phục nền tòa nhà N5 dự kiến mất cả tuần.
Đơn vị thi công phải bóc toàn phần nền sụt lún, đổ cát, đầm chặt và đổ bê tông sau đó mới lát đá.
Những cư dân cho rằng việc xử lý hiện nay chỉ là giải pháp trước mắt.
Ngành chức năng cần làm rõ nguyên nhân của sụt lún. Vì khu vực này trước đây là ruộng, canh tác 1 vụ lúa 1 vụ cá nên nền đất yếu.
Quanh tòa nhà N5 xuất hiện nhiều vết nứt
 
Các vết nứt kéo dài ở chân móng
 
Không riêng gì nhà N5 nhiều tòa nhà khác cũng xuất hiện các vết nứt.

Bà Nguyễn Thị Hoa cư dân nhà N4 cho biết, chất lượng tòa nhà rất kém. Chúng tôi ở mà không yên tâm, chẳng biết nó sụp đổ lúc nào.
Mỗi lần nhân viên Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai bơm nước ở tòa nhà N4, nước sạch tràn lênh láng mặt đường do bể chứa không có van khóa tự động. Nhân viên phụ trách bơm nước cho biết mỗi lần bơm, nước chảy tràn lãng phí nhiều nước...
Tuy nhiên, đơn vị quản lý không có biện pháp khắc phục.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu kém về PCCC ở khu nhà tái định cư: Trách nhiệm thuộc về ai?
Yếu kém về PCCC ở khu nhà tái định cư: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định: vẫn còn kẽ hở trong cơ chế quản lý, kiểm soát về PCCC ở khu nhà tái định cư.

Yếu kém về PCCC ở khu nhà tái định cư: Trách nhiệm thuộc về ai?

Yếu kém về PCCC ở khu nhà tái định cư: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định: vẫn còn kẽ hở trong cơ chế quản lý, kiểm soát về PCCC ở khu nhà tái định cư.

Rủi ro khi mua nhà tái định cư lúc “lúa non”
Rủi ro khi mua nhà tái định cư lúc “lúa non”

VOV.VN- Việc bán lại các suất mua nhà tái định cư chưa được bàn giao để ăn chênh lệch tới cả tỷ đồng có xu hướng nhộn nhịp, công khai.

Rủi ro khi mua nhà tái định cư lúc “lúa non”

Rủi ro khi mua nhà tái định cư lúc “lúa non”

VOV.VN- Việc bán lại các suất mua nhà tái định cư chưa được bàn giao để ăn chênh lệch tới cả tỷ đồng có xu hướng nhộn nhịp, công khai.