Anh tài xế và lão nông nhân hậu hiến tạng cứu 6 người bệnh

VOV.VN - Một nông dân 68 tuổi và một tài xế Grabike 30 tuổi ở TP HCM đã hiến tạng để cứu sống 6 người bệnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa thông tin về 2 trường hợp đặc biệt hiến tạng từ người cho tim ngừng đập. Đó là ông Phùng Văn Hinh, 68 tuổi là nông dân và anh Nguyễn Hy Na, 30 tuổi làm nghề tài xế Grabike. Đây là trường hợp hiến tạng từ người cho tim ngừng đập thứ 3 và thứ 4 của cả nước kể từ năm 2015.

Anh Phùng Hiệp - con trai ông Phùng Văn Hinh cho biết: Lúc còn sống cha anh nguyện vọng hiến xác cho y học và hiến tạng để cứu người.

Vào cuối tháng 5, nam tài xế Grabike Nguyễn Hy Na quê ở Đồng Tháp, tạm trú ở huyện Bình Chánh, TPHCM không may tự té xe, khiến mũ bảo hiểm bị vỡ đâm vào đầu gây ra vết thương nặng. Anh được người dân đưa tới nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua các xét nghiệm, chụp CT đầu, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chấn thương sọ não và chảy máu não, tiên lượng xấu. Sau khi biết tim anh Na ngừng đập, không thể cứu sống được, gia đình đã quyết định hiến tạng để cứu sống những người khác. 

Trường hợp thứ 2 là ông Phùng Văn Hinh ngụ ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị đột quỵ trong khi qua nhà bạn đánh cờ. Ông được gia đình đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Sau khi các bác sĩ cho biết tình trạng của ông khó cứu chữa được, gia đình đã đưa ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện di nguyện của ông trước đó là hiến tặng những phần cơ thể để cứu người. 

Từ hai nghĩa cử cao đẹp này, 4 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã được ghép thận, 2 người mù được ghép giác mạc. Đến nay, sức khỏe của cả 6 bệnh nhân nhận mô, tạng đều tốt và đã được xuất viện. 

Tại buổi thông tin sáng nay (4/7), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Do tim ngừng đập đột ngột trong quá trình hồi sức nên số cơ quan hiến tặng bị giảm đi so với sự tình nguyện hiến tặng trước đó. Nhưng chính nhờ tấm lòng, hiểu biết và quyết tâm của gia đình trong thời khắc sinh tử đã tạo thuận lợi giúp bác sĩ hoàn thành tốt trách nhiệm bảo vệ và chuyển giao được những món quà đầy tình người này đến 6 người bệnh một cách an toàn. 

Chia sẻ về nghĩa cử hiến tạng bố để cứu người, anh Phùng Hiệu, con trai của ông Phùng Văn Hinh kể: "Ba tôi đã đăng ký hiến tạng và hiến xác trước đó. Trước khi quyết định hiến xác hay hiến tạng, đây cũng là một điều rất khó khăn cho gia đình tôi. Đặc biệt tôi là con trưởng, thật khó để thuyết phục được 7 anh em tôi và cả mẹ tôi. Sau đó chúng tôi thấy việc hiến tạng có thể cứu người nên đã thực hiện nguyện vọng của ba tôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân
Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

VOV.VN - Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc từ bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) hiến trước khi qua đời.

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

VOV.VN - Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc từ bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) hiến trước khi qua đời.

Bệnh nhân chết não hiến tạng cứu 5 người bệnh
Bệnh nhân chết não hiến tạng cứu 5 người bệnh

VOV.VN -Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã được người nhà tình nguyện hiến tạng nhân đạo cứu sống 5 người bệnh.

Bệnh nhân chết não hiến tạng cứu 5 người bệnh

Bệnh nhân chết não hiến tạng cứu 5 người bệnh

VOV.VN -Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã được người nhà tình nguyện hiến tạng nhân đạo cứu sống 5 người bệnh.

16 người được cứu sống nhờ 4 người chết não hiến tạng
16 người được cứu sống nhờ 4 người chết não hiến tạng

VOV.VN -Gần 1 tháng, Bệnh viện Việt Đức đã nhận được từ 4 người chết não hiến 4 quả tim, 4 lá gan, 8 quả thận để phục vụ cho các cuộc phẫu thuật ghép.

16 người được cứu sống nhờ 4 người chết não hiến tạng

16 người được cứu sống nhờ 4 người chết não hiến tạng

VOV.VN -Gần 1 tháng, Bệnh viện Việt Đức đã nhận được từ 4 người chết não hiến 4 quả tim, 4 lá gan, 8 quả thận để phục vụ cho các cuộc phẫu thuật ghép.

Số người đăng ký hiến tạng tăng gấp 100 lần sau nghĩa cử bé Hải An
Số người đăng ký hiến tạng tăng gấp 100 lần sau nghĩa cử bé Hải An

VOV.VN -Câu chuyện về cô bé Hải An 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì bệnh ung thư não đã lay động trái tim của hàng triệu người. 

Số người đăng ký hiến tạng tăng gấp 100 lần sau nghĩa cử bé Hải An

Số người đăng ký hiến tạng tăng gấp 100 lần sau nghĩa cử bé Hải An

VOV.VN -Câu chuyện về cô bé Hải An 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì bệnh ung thư não đã lay động trái tim của hàng triệu người. 

Mang tim người hiến tặng từ Hà Nội vào Huế cứu bệnh nhân suy tim
Mang tim người hiến tặng từ Hà Nội vào Huế cứu bệnh nhân suy tim

VOV.VN -Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhân Trần Tuấn, 52 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối

Mang tim người hiến tặng từ Hà Nội vào Huế cứu bệnh nhân suy tim

Mang tim người hiến tặng từ Hà Nội vào Huế cứu bệnh nhân suy tim

VOV.VN -Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhân Trần Tuấn, 52 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối

Người mẹ ở Đà Nẵng đăng ký hiến tạng sau 2 năm chăm con ung thư
Người mẹ ở Đà Nẵng đăng ký hiến tạng sau 2 năm chăm con ung thư

VOV.VN - Sau 2 năm chăm con bị ung thư trong bệnh viện, chứng kiến nhiều người qua đời do không tìm được nguồn tạng hiến, một bà mẹ 28 tuổi đã đăng ký hiến tạng

Người mẹ ở Đà Nẵng đăng ký hiến tạng sau 2 năm chăm con ung thư

Người mẹ ở Đà Nẵng đăng ký hiến tạng sau 2 năm chăm con ung thư

VOV.VN - Sau 2 năm chăm con bị ung thư trong bệnh viện, chứng kiến nhiều người qua đời do không tìm được nguồn tạng hiến, một bà mẹ 28 tuổi đã đăng ký hiến tạng