Ảnh: Tờ rơi, quảng cáo nham nhở bôi bẩn đường phố Hà Nội

VOV.VN -Tình trạng rao vặt, quảng cáo xuất hiện ở khắp các ngõ ngách của Thủ đô, phủ kín bốt điện, hàng cây đến rào chắn công trình xây dựng.

Dạo qua một vòng thành phố chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy Thủ đô đang ngày một nhếch nhác khi bị bôi bẩn bởi tờ rơi, quảng cáo rao vặt.
Những tờ rao vặt có đủ các nội dung từ mua bán nhà đất, hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, cầm đồ đến khoan cắt bê tông...
Phổ biến nhất phải kể đến quảng cáo các hoạt động "cho vay lãi suất thấp" xuất hiện hàng loạt trên những cột đèn chiếu sáng, tụ điện... gần khu vực tập trung các trường đại học.
Những tờ rơi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là cái bẫy khó lường đối với người vay.
Không chỉ vậy, những tụ điện và trạm biến áp trên đường luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại tiếp xúc, dán tờ rao vặt, quảng cáo. Ảnh được chụp tại khu vực Khâm Thiên, Đống Đa.
Những cảnh báo nguy hiểm bị người dân phớt lờ.
Trên dọc tuyến phố Đê La Thành, những tờ quảng cảo xuất hiện nhiều trên những cây xà cừ hàng chục năm tuổi.
Những tờ quảng cáo được đóng cố định bằng đinh vít trên thân cây.
Người dân cũng tận dụng nhiều vị trí, kể cả dây cáp điện để treo quảng cáo.
Tại một điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều tờ quảng cáo được dán che mất vị trí biển chỉ dẫn.
Không những thế, nhiều người còn dán lên cao trên cột ghi xe để có thế tránh bóc, xé.
Dưới chân tuyến đường sắt Cát Linh -  Hà Đông khu vực Quang Trung cũng xuất hiện nhiều biển quảng cáo, tờ rơi được dán san sát khắp các trụ cầu.
Theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Lỗi vi phạm liên quan đến quảng cáo rao vặt sẽ bị tăng nặng mức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt 200.000-500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 
Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tây bê cả xe máy, lẫn một người phụ nữ vô duyên
Ông Tây bê cả xe máy, lẫn một người phụ nữ vô duyên

Yêu cầu cho xe gọn vào lề đường nhưng không được, người đàn ông ngoại quốc kéo cả người phụ nữ đang dừng nghe điện thoại giữa đường và xe máy vào bên trong.

Ông Tây bê cả xe máy, lẫn một người phụ nữ vô duyên

Ông Tây bê cả xe máy, lẫn một người phụ nữ vô duyên

Yêu cầu cho xe gọn vào lề đường nhưng không được, người đàn ông ngoại quốc kéo cả người phụ nữ đang dừng nghe điện thoại giữa đường và xe máy vào bên trong.

Ông Tây bóc biển quảng cáo trên tường, cột điện ở Hà Nội
Ông Tây bóc biển quảng cáo trên tường, cột điện ở Hà Nội

VOV.VN - Cứ 2-3 ngày, người dân khu phố Nguyễn Thị Định lại thấy ông Tây tay xách xô, tay xách cầm dụng cụ đi bóc những tờ rơi, quảng cáo trên những con phố.

Ông Tây bóc biển quảng cáo trên tường, cột điện ở Hà Nội

Ông Tây bóc biển quảng cáo trên tường, cột điện ở Hà Nội

VOV.VN - Cứ 2-3 ngày, người dân khu phố Nguyễn Thị Định lại thấy ông Tây tay xách xô, tay xách cầm dụng cụ đi bóc những tờ rơi, quảng cáo trên những con phố.