Bác sĩ bệnh viện có thể biệt phái về làm giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, để củng cố năng lực y tế cơ sở, Sở có kế hoạch tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có phương án biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm.

Theo định hướng này, mỗi trạm y tế sẽ được kết nối và đồng hành thường xuyên với một bệnh viện của Thành phố, thay vì hoạt động đơn lẻ. Bệnh viện không chỉ hỗ trợ khi trạm có ca bệnh khó mà còn tham gia hội chẩn, tư vấn từ xa, đào tạo và chuyển giao chuyên môn.

Đặc biệt, bác sĩ từ bệnh viện có thể được luân phiên về làm việc tại trạm y tế, ưu tiên các chuyên khoa có nhu cầu cao như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết, lão khoa. Ngoài khám bệnh, các bác sĩ này sẽ cùng nhân viên trạm quản lý bệnh không lây nhiễm, theo dõi người cao tuổi, quản lý nhóm nguy cơ, khám sức khỏe và tư vấn dự phòng.

Một giải pháp khác được Sở Y tế đặt ra là biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc đang tham gia quản trị khoa, phòng tại bệnh viện về giữ chức Giám đốc trạm y tế đối với những trạm còn thiếu người đứng đầu hoặc hạn chế về năng lực quản trị. Thời gian biệt phái có thể từ 3-5 năm, đủ để cán bộ có thời gian tổ chức lại hoạt động và tạo những thay đổi bền vững tại trạm.

Cụ thể, việc bác sĩ bệnh viện về làm Giám đốc trạm y tế không đồng nghĩa với việc cắt đứt liên hệ với bệnh viện cũ. Ngược lại, bệnh viện sẽ trở thành “hậu phương” chuyên môn của trạm, tiếp tục hỗ trợ nhân lực, đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận người bệnh khi vượt quá khả năng của tuyến cơ sở.

Cách làm này cũng được xem là cơ hội để đào tạo, thử thách và tích lũy kinh nghiệm quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế trong tương lai. Sau thời gian biệt phái, cán bộ sẽ được đánh giá kết quả để có hướng bố trí, sử dụng phù hợp.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu không phải biến trạm y tế thành một “bệnh viện thu nhỏ”, mà là đưa năng lực của bệnh viện đến gần người dân hơn. Trạm y tế vẫn giữ vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng phía sau luôn có bệnh viện đồng hành về chuyên môn khi cần thiết.

Mô hình này hướng tới việc kết nối các tầng của hệ thống y tế thành một mạng lưới thống nhất, trong đó bệnh viện và trạm y tế cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân, thay vì hoạt động tách rời.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phòng khám, trạm y tế sẽ được đánh giá chất lượng mỗi năm
Phòng khám, trạm y tế sẽ được đánh giá chất lượng mỗi năm

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Y tế quy định các cơ sở khám chữa bệnh không phải bệnh viện phải đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ bản một lần mỗi năm.

Phòng khám, trạm y tế sẽ được đánh giá chất lượng mỗi năm

Phòng khám, trạm y tế sẽ được đánh giá chất lượng mỗi năm

VOV.VN - Dự thảo của Bộ Y tế quy định các cơ sở khám chữa bệnh không phải bệnh viện phải đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ bản một lần mỗi năm.

Nhóm cán bộ trạm y tế lập khống hơn 3.500 đơn thuốc, tham ô 614 triệu đồng
Nhóm cán bộ trạm y tế lập khống hơn 3.500 đơn thuốc, tham ô 614 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can.

Nhóm cán bộ trạm y tế lập khống hơn 3.500 đơn thuốc, tham ô 614 triệu đồng

Nhóm cán bộ trạm y tế lập khống hơn 3.500 đơn thuốc, tham ô 614 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can.

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ
Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

VOV.VN - Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định trạm y tế cấp xã bố trí tối thiểu 2 người/phiên trực (trong đó có tối thiểu 1 người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ); điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực.

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

VOV.VN - Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định trạm y tế cấp xã bố trí tối thiểu 2 người/phiên trực (trong đó có tối thiểu 1 người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ); điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực.