Bác sĩ làm chủ thiết bị và công nghệ, bệnh nhân tại Lai Châu ít phải chuyển tuyến

VOV.VN - Nhờ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, nên chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh biên giới Lai Châu ngày càng được nâng cao.

Nhờ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, nên chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh biên giới Lai Châu ngày càng được nâng cao. Không những thế, số các ca bệnh phải chuyển tuyến về trung ương cũng giảm nhiều so với trước, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc cho nhân dân.

Trạm y tế xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ gồm hai dãy nhà cấp 4, với đầy đủ các phòng chức năng, được sửa chữa năm 2009, trông rất khang trang và sạch sẽ. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, 5 cán bộ y tế xã cũng được đào tạo cơ bản, có trình độ từ trung cấp trở lên. Dù phải san sẻ người làm công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu, nhưng tại trạm, từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi tháng cũng khám và điều trị cho trên 300 lượt người.

Chị Tẩn Sa Dấu, dân tộc Dao, ở bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ cho biết, trước đây, mỗi khi ai đó ốm đau, bà con trong bản thường mời thầy cúng về "làm lý", hoặc lên rừng lấy lá cây về để chữa theo phong tục. Nhiều người chữa ở nhà không khỏi, đến khi nặng rồi mới đến bệnh viện thì đã quá muộn. Giờ được cán bộ y tế tuyên truyền nhiều, bà con đã hiểu, không còn tự chữa bệnh ở nhà nữa, mà khi ốm đau phải đến trạm y tế xã để khám và điều trị.

"Trước tôi phải đi xuống huyện để thăm khám thai kỳ và sinh đẻ ở đấy. Nhưng đến đứa con này thì ở trạm có đầy đủ cơ sở vật chất, nên là tôi ra đây khám định kỳ. Ra trạm y tế xã rất là gần nên giảm được thời gian đi lại, xuống dưới huyện thì phải cần 1 người đi cùng nữa nên tiền ăn và chi phí đi lại mất nhiều hơn", chị Tẩn Sa Dấu cho hay.

Nhờ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế, nên 13/17 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực ở Phong Thổ nay đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Qua đó, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào. Ông Dương Ngọc Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ cho biết: "Hiện nay 100% trạm y tế thị trấn, xã, 2 phòng khám đa khoa khu vực và trung tâm y tế huyện đã được đầu tư xây dựng mới. Tất cả các trạm y tế và phòng khám khu vực cũng đã được đầu tư các trang thiết bị, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh theo đúng danh mục. Tới đây thì trung tâm cũng tích cực đào tạo chuyên sâu và bố trí các bác sĩ về công tác tại các trạm y tế".

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên là cơ sở y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Lai Châu thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi. Dù chỉ được giao 180 giường bệnh, nhưng có thời điểm, số giường thực kê ở Trung tâm lên tới gần 300 giường do nhu cầu khám và điều trị của nhân dân tăng cao. Trung tâm hiện không chỉ là nơi khám, điều trị bệnh cho người dân ở huyện, mà còn tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân từ các huyện giáp danh như: Tân Uyên (Lai Châu), Văn Bàn (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái) và Quỳnh Nhai (Sơn La) đến khám và điều trị.

Ông Vũ Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cho biết: Trung tâm có 44 bác sĩ thì đã có 25 bác sĩ chuyên khoa 1 và bác sĩ định hướng. Nhờ chuẩn bị tốt về nhân lực vận hành, nên các trang thiết bị hiện đại sau khi đầu tư đều được các bác sĩ làm chủ về chuyên môn và kỹ thuật. Riêng máy mổ nội soi, trung bình mỗi tháng phục vụ mổ cho khoảng 100 bệnh nhân, qua đó, giúp giảm thiểu số ca bệnh chuyển lên tuyến tỉnh và về trung ương.

"Trung tâm y tế huyện Than Uyên đã được đầu tư một số trang thiết bị hiện đại như là hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi tiêu hóa, máy XQ kỹ thuật số, rồi các máy xét nghiệm. Đây là các thiết bị quan trọng, góp phần mở rộng cũng như là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị. Trong đó có những bệnh mà trước đây người bệnh phải về Trung ương, ra tuyến tỉnh thì mới có thể chữa trị được thì nay thực hiện ngay tại tuyến huyện", ông Quang cho biết thêm.

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều thiết bị hiện đại đã được các bác sĩ địa phương làm chủ kỹ thuật như: mổ nội soi ổ bụng, nội soi sản khoa và một số các kỹ thuật cao về xương khớp, ổ bụng, não…

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, trước đây, những ai mắc bệnh hiểm nghèo hầu hết phải chuyển tuyến về trung ương. Mấy năm trở lại đây, nhờ được đầu tư máy móc hiện đại và các bác sĩ có thể thực hiện điều trị tại chỗ, nên bệnh nhân không phải đi xa, qua đó, bớt chi phí và hạn chế được nhiều rủi ro. Thống kê trong 5 năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám và điều trị cho gần 1,1 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có gần 83.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

"Từ việc bổ sung các trang thiết bị thì các kỹ thuật cao trong thời gian vừa qua cũng đã được triển khai. Ví dụ như mổ nội soi ổ bụng, nội soi sản khoa và một số kỹ thuật cao về xương khớp, về ổ bụng, về não cũng đã được triển khai. Đặc biệt, tuyến huyện cũng đã triển khai được việc mổ nội soi, giúp cho bà con không phải vận chuyển xa, tránh được sự quá tải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh", ông Đối thông tin.

Việc người dân được khám, chữa bệnh với chất lượng tốt nhất đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh; giúp bà con ở tỉnh biên giới Lai Châu yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp cận y học hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân
Tiếp cận y học hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội là 1 trong những đơn vị tiên phong đón đầu kỹ thuật y khoa mới nhất giúp việc khám, điều trị bệnh trở nên nhanh hơn, kết quả chính xác gấp nhiều lần.

Tiếp cận y học hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

Tiếp cận y học hiện đại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội là 1 trong những đơn vị tiên phong đón đầu kỹ thuật y khoa mới nhất giúp việc khám, điều trị bệnh trở nên nhanh hơn, kết quả chính xác gấp nhiều lần.

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

VOV.VN -Bộ Y tế cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ BV tuyến TW, BV tuyến cuối của Hà Nội, TP HCM về hỗ trợ các TYT cơ sở nhằm nâng cao chất lượng KCB.

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

VOV.VN -Bộ Y tế cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ BV tuyến TW, BV tuyến cuối của Hà Nội, TP HCM về hỗ trợ các TYT cơ sở nhằm nâng cao chất lượng KCB.

Tăng viện phí, chất lượng khám chữa bệnh có nâng cao?
Tăng viện phí, chất lượng khám chữa bệnh có nâng cao?

VOV.VN -Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới cung cách phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ đang được ngành y tế Cần Thơ quyết tâm thực hiện.

Tăng viện phí, chất lượng khám chữa bệnh có nâng cao?

Tăng viện phí, chất lượng khám chữa bệnh có nâng cao?

VOV.VN -Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới cung cách phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ đang được ngành y tế Cần Thơ quyết tâm thực hiện.