Bác sĩ và 2 điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quảng Nam mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều 30/7, ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, Bệnh viện vừa ghi nhận 3 người gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng mắc Covid-19.

Theo đó, 3 y bác sĩ này tham gia điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Qua xét nghiệm sàng lọc hàng tuần và xét nghiệm khẳng định, Bệnh viện phát hiện 3 người này dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 30/7, toàn bộ nhân viên, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện xác định có 22 người tiếp xúc gần với 3 người này, trong đó 8 người đã có kết quả âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Theo bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam,  3 y bác sĩ này ăn ở bên trong khu cách ly tập trung phục vụ điều trị các bệnh nhân Covid-19 nên ít có nguy cơ lây nhiễm cho các đồng nghiệp khoa khác.

“Chúng tôi đã làm tất cả mọi việc từ sáng đến giờ nên cũng cơ bản tạm ổn rồi. Chúng tôi khử khuẩn hết tất cả khu đó, bắt đầu từ ngày mai sẽ cho ê kíp mới vào làm, còn ê kíp cũ sẽ cho đi cách ly tập trung hết. Các F1 hiện nay đang khai báo thì có 22 trường hợp”, bác sĩ Đinh Đạo cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tỏa một khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì một bác sỹ nghi mắc Covid-19
Phong tỏa một khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì một bác sỹ nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 25 ca nghi mắc Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn. Trong đó có một nữ bác sỹ khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Phong tỏa một khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì một bác sỹ nghi mắc Covid-19

Phong tỏa một khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vì một bác sỹ nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 25 ca nghi mắc Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn. Trong đó có một nữ bác sỹ khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ông Putin tiếp tục làm việc từ xa sau khi tiếp xúc bác sỹ mắc Covid-19
Ông Putin tiếp tục làm việc từ xa sau khi tiếp xúc bác sỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ tiếp tục điều hành công việc từ xa thêm ít nhất 1 tuần nữa.

Ông Putin tiếp tục làm việc từ xa sau khi tiếp xúc bác sỹ mắc Covid-19

Ông Putin tiếp tục làm việc từ xa sau khi tiếp xúc bác sỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ tiếp tục điều hành công việc từ xa thêm ít nhất 1 tuần nữa.

Ai Cập một bác sỹ tử vong do mắc covid-19
Ai Cập một bác sỹ tử vong do mắc covid-19

VOV.VN -Một bác sĩ Ai Cập đã tử vong do bị mắc Covid-19. Tính tới 30/3, Ai Cập có 40 trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Ai Cập một bác sỹ tử vong do mắc covid-19

Ai Cập một bác sỹ tử vong do mắc covid-19

VOV.VN -Một bác sĩ Ai Cập đã tử vong do bị mắc Covid-19. Tính tới 30/3, Ai Cập có 40 trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Ai Cập: Một bác sỹ tử vong do mắc Covid-19
Ai Cập: Một bác sỹ tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN -Trước đó vị bác sĩ  này đã tiếp xúc với những bệnh nhân mắc Covid-19 và đã tự cách ly tại nhà trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Ai Cập: Một bác sỹ tử vong do mắc Covid-19

Ai Cập: Một bác sỹ tử vong do mắc Covid-19

VOV.VN -Trước đó vị bác sĩ  này đã tiếp xúc với những bệnh nhân mắc Covid-19 và đã tự cách ly tại nhà trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Tại sao tặng hoa bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện mà bỏ quên bác sỹ?
Tại sao tặng hoa bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện mà bỏ quên bác sỹ?

VOV.VN - 18 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện đều được tặng hoa chúc mừng mà không phải những bác sỹ đã điều trị cho họ.

Tại sao tặng hoa bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện mà bỏ quên bác sỹ?

Tại sao tặng hoa bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện mà bỏ quên bác sỹ?

VOV.VN - 18 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện đều được tặng hoa chúc mừng mà không phải những bác sỹ đã điều trị cho họ.