Bản làng tái định cư Sơn La hân hoan đón chào mùa xuân mới

VOV.VN - Những ngày này, không khí đón Tết Nguyên đán 2024 đang rộn ràng ở khắp các bản làng đồng bào các dân tộc di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ai cũng hân hoan đón mừng năm mới với mong ước no ấm, đủ đầy đơn.

Năm nay đã là mùa xuân thứ 14 bà con bản tái định cư Kích Máng, xã Pá Ma Pha Khinh được đón xuân trên vùng đất mới. Thời điểm này, bà con dân bản tất bật quét dọn đường làng ngõ xóm, trang trí nhà cửa, nhà văn hóa của bản để chuẩn bị đón Tết. Những em bé tung tăng đùa vui trên những con đường bê tông trải dài, phẳng phiu; già trẻ mừng vui chuẩn bị đón Tết.

Anh Điêu Văn Thiêu ở bản Kích Máng chia sẻ: "Năm vừa qua, 1 héc ta trồng sắn và mô hình nuôi bò gần 10 con của gia đình cho thu nhập tốt, trừ chi phí còn thu về hơn 100 triệu đồng, gần gấp đôi năm trước nên gia đình đón Tết đủ đầy hơn. Năm nay làm sắn cũng được giá, gia đình tôi với bà con nhân dân cũng chuẩn bị cái tết hơn mọi năm một chút, gia đình cũng có dư dả để sắm cái tết ấm cũng hơn. Tết cận kề bà con cũng quét dọn đường làng, ngõ xóm sạch sẽ và treo cờ tổ quốc".

Tết này, nhiều hộ dân trong bản, trong xã không chỉ vui vì được mùa, vui vì có nhà mới, có thêm xe máy, ti vi mà vui hơn nữa là đã dần xóa được đói, giảm được nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Điêu Thị Tuyết, bản Kích Máng, xã Pá Ma Pha Khinh vui mừng nói: Chuyển lên nơi ở mới, bà con dân bản được Nhà nước bố trí mặt bằng nền nhà 400 mét vuông/hộ, đồng thời hỗ trợ đất sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật canh tác nên ai cũng yên tâm lao động sản xuất: "Từ khi di dân lên đây thì gia đình tôi và bà con trong bản thấy yên tâm hơn và khá hơn ở chỗ cũ. Năm nay gia đình tôi đón tết đã chuẩn bị sẵn một con bò, làm thịt khô gác bếp, chuẩn bị cá, gia đình năm nay bán được hai ba con dê và bán được một con bò nữa và gia đình mua được 1 chiếc xe máy".

Theo ông Lò Văn Đội, Chủ tịch UBND xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 10 triệu so với 3 năm trước đây; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn hơn 10%; kinh tế phát triển, bà con có điều kiện đầu tư xây dựng nhà cửa, đầu tư cho con em học hành, 100% trẻ em được đến trường.

Trong dịp Tết này, xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thể dục thể thao...nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em, từ đó tạo khí thế hăng say lao động, xây dựng bản làng phát triển: "Trong Tết năm nay xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức Tết truyền thống của người Thái trắng trên địa bàn xã, như là Tết thì các hộ sẽ tổ chức mổ lợn, mổ gà tùy theo từng điều kiện của gia đình. Mỗi gia đình sẽ dành ra 1 ngày để làm lễ cúng tổ tiên, sau đó mời anh em họ hàng đến chung vui, ăn Tết. Ngoài ra mỗi bản sẽ bố trí 1 ngày nào đó để tổ chức vui Ngày hội của bản, ví dụ như tổ chức ném còn, tó má lẹ…"

Trong tiết trời xuân, Pá Ma Pha Khinh như khoác lên mình diện mạo mới, sức sống mới, cuộc sống ấm no đã hiện hữu ở bản tái định cư, bà con dân bản tiếp tục đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới, để luôn có những cái Tết no ấm, đủ đầy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý thiếu nhà ở xã hội, nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí
Nghịch lý thiếu nhà ở xã hội, nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí

VOV.VN - Trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân thì nhiều tòa nhà tái định cư đã hoàn thiện hoặc hoàn thiện đến 80-90% đang trong tình trạng bỏ hoang, không có người đến ở. Có những tòa nhà đóng cửa suốt chục năm khiến toàn bộ hạ tầng và các hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí.

Nghịch lý thiếu nhà ở xã hội, nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí

Nghịch lý thiếu nhà ở xã hội, nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí

VOV.VN - Trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân thì nhiều tòa nhà tái định cư đã hoàn thiện hoặc hoàn thiện đến 80-90% đang trong tình trạng bỏ hoang, không có người đến ở. Có những tòa nhà đóng cửa suốt chục năm khiến toàn bộ hạ tầng và các hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang: Lãng phí do công tác quy hoạch
Nhà tái định cư bị bỏ hoang: Lãng phí do công tác quy hoạch

VOV.VN - Nhà tái định cư là chủ trương đúng đắn trong bối cảnh nước ta đang phát triển kết cấu hạ tầng cũng như xây dựng bộ mặt đô thị rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần đánh giá lại tính hiệu quả để có những cách làm phù hợp, tránh gây lãng phí như hiện nay.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang: Lãng phí do công tác quy hoạch

Nhà tái định cư bị bỏ hoang: Lãng phí do công tác quy hoạch

VOV.VN - Nhà tái định cư là chủ trương đúng đắn trong bối cảnh nước ta đang phát triển kết cấu hạ tầng cũng như xây dựng bộ mặt đô thị rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần đánh giá lại tính hiệu quả để có những cách làm phù hợp, tránh gây lãng phí như hiện nay.

Nô nức xem cướp cù tại lễ hội đình làng Tượng Sơn
Nô nức xem cướp cù tại lễ hội đình làng Tượng Sơn

VOV.VN - Lễ hội khai hạ đầu xuân tại đình làng Tượng Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình được tổ chức từ mùng 7 tháng Giêng hàng năm, nổi tiếng 2 bờ Bắc - Nam sông Gianh từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Lễ hội lưu truyền hàng trăm năm nay nên dân gian có vè rằng: “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày mùng 7 về coi cướp cù”.

Nô nức xem cướp cù tại lễ hội đình làng Tượng Sơn

Nô nức xem cướp cù tại lễ hội đình làng Tượng Sơn

VOV.VN - Lễ hội khai hạ đầu xuân tại đình làng Tượng Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình được tổ chức từ mùng 7 tháng Giêng hàng năm, nổi tiếng 2 bờ Bắc - Nam sông Gianh từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Lễ hội lưu truyền hàng trăm năm nay nên dân gian có vè rằng: “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày mùng 7 về coi cướp cù”.