Băng giá bao phủ, hàng loạt địa phương ở Tây Bắc cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Băng giá bao phủ, nhiều địa phương vùng cao phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét

Phóng viên Lê Hạnh cho biết, ngày 24/1, 139 trường trong tổng số hơn 600 trường học ở tỉnh miền núi Sơn La đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trong đó có 94 trường mầm non, 37 trường khối tiểu học và 8 trường khối THCS, với tổng số gần 56.700 học sinh. Nhiệt độ trung bình hôm nay 24/1 ở Sơn La chỉ ở mức 7 độ C. Các xã vùng cao ở Bắc Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ... nhiệt độ chỉ từ 1 – 5 độ C, trời rét đậm, rét hại, kèm sương mù, buốt giá.

Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, các phòng khu nội trú, bán trú; đảm bảo che chắn kín gió, không để học sinh và giáo viên bị lạnh; quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, than, củi để sưởi ấm; hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng an toàn điện, củi, than, tránh bị ngộ độc.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị trường học tổ chức nấu ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo khẩu phần ăn của học sinh, tăng cường sức đề kháng của học sinh; tăng cường hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Phòng đã thường xuyên nắm bắt thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ, của tỉnh, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là các trường mà các cháu học sinh ở bán trú, thường xuyên cập nhật tình hình, chuẩn bị quần áo, chăn màn để tránh việc các cháu bị ảnh hưởng bởi thời tiết tới sức khoẻ. Với những trường có điều kiện còn khó khăn, phòng đã tham mưu cho UBND huyện kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao".

Nhiệt độ giảm sâu, gần 30.000 học sinh Lai Châu phải nghỉ học 

Phóng viên Khắc Kiên cho biết, do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu nên hôm nay sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho 70 trường học, với hơn 27.700 học sinh nghỉ học để tránh rét.

Cụ thể, khối Mầm non có 31 trường với hơn 10.000 học sinh; khối Tiểu học có 27 trường với gần 15.000 học sinh và khối Trung học cơ sở có 12 trường với 2.576 học sinh. Các trường cho học sinh nghỉ học đa phần là các trường ở vùng cao, điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là nơi ăn, ở bán trú của học sinh còn khó khăn. Các địa phương có học sinh nghỉ học nhiều nhất là huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ và Than Uyên.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị trường bán trú đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và nơi ở ấm áp, kín gió cho học sinh bán trú. Các nhà trường được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp và chủ động tổ chức cho học sinh học bù để đảm bảo khung chương trình năm học.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Lai Châu, đợt không khí lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày 26/1, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 5 - 7 độ C, vùng núi cao từ 3 - 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Trong sáng nay, nhiệt độ tại thành phố Lai Châu đo được là 7 độ C, nhiều nơi vùng cao ở các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ giảm sâu giao động từ 3 - 5 độ C. Đặc biệt, tại khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và nhiều đỉnh núi có độ cao trên 1.700m đã xuất hiện băng giá.

Lào Cai cho số học sinh nghỉ học tránh rét tăng gấp 3 lần

Theo phóng viên An Kiên, qua rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho thấy, số học sinh phải nghỉ học tránh rét trong ngày 24/1 cao gấp 3 lần so với ngày trước đó. Cụ thể, toàn tỉnh có trên 32 nghìn học sinh, thuộc 96 trường nằm tại địa bàn vùng cao các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa được thông báo cho nghỉ học.

Theo ông Trần Ngọc Cừ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa, thông báo nghỉ sẽ do các trường chủ động đề xuất thực hiện tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện địa phương nơi nhà trường đóng chân: "Thứ nhất là công tác tuyên truyền, đối với đội ngũ giáo viên đã có số điện thoại của các phụ huynh, có thể liên hệ hằng ngày, hằng giờ. Thông tin thời tiết thì được cập nhật liên tục, các nhà trường đều được trang bị internet để truy cập, từ đó chủ động liên hệ với phụ huynh trước khi con em đến trường. Còn đối với học sinh bán trú thì công tác phòng, chống rét duy trì thường xuyên, liên tục; đảm bảo phòng ở ấm, đủ điện, kín gió; các lớp học cũng đều che chắn cẩn thận để giữ sức khỏe cho các em".

Quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong sáng 24/1 tại Sa Pa là 2,6 độ C; Bắc Hà là 4,9 độ C; các vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) còn khoảng 10 độ C.

Đây cũng là nền nhiệt thấp nhất ghi nhận được từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ thấp cộng thêm sương mù, mưa phùn ở vùng cao gây cảm giác rét buốt.

Hiện, không khí lạnh ảnh hưởng tới Lào Cai đang duy trì ổn định, rét hại vẫn tiếp tục tái diễn trong nhiều giờ tới.

Trước đó, vào ngày 23/1, nhiệt độ xuống thấp đã khiến khoảng 11.000 học sinh, thuộc gần 30 trường của Sa Pa, Bắc Hà đã phải tạm dừng việc học.

Các xã vùng cao Điện Biên gồng mình chống rét 

Theo phóng viên Vũ Lợi, từ 23/1, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh tăng cường khiến nhiều địa bàn vùng cao của tỉnh Điện Biên xảy ra rét đậm, rét hại. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các xã vùng cao đang gồng mình chống rét để đảm bảo sức khỏe cho người dân và vật nuôi.

Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo nằm trên đỉnh Pha Đin ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Những ngày này nền nhiệt vào buổi sáng chỉ dao động trong khoảng từ 3-4 độ C, trời rét buốt. Để bảo vệ đàn gia súc, ngay trước thời điểm rét đậm, rét hại xảy ra, bà con đã chủ động đưa vật nuôi về nhà, không thả rông. Đồng thời che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc.

Ông Sùng A Vảng, người dân bản Lồng, xã Tỏa Tình chia sẻ: "Nhà có 4 con trâu là tài sản rất lớn đối với gia đình. Tiếp cận thông tin tuyên truyền về rét đậm, rét hại qua các phương tiện truyền thông và sự hướng dẫn của cán bộ xã, ông đã đưa gia súc về chuồng từ sớm. Nhờ việc chủ động dự trữ thức ăn, đốt lửa sưởi ấm khi trời rét buốt, do vậy sức khỏe vật nuôi của gia đình vẫn được đảm bảo. Được thông báo của xã và thông tin từ truyền hình tôi cũng dắt trâu về nhốt ở nhà, lấy cỏ về cho ăn, lấy chăn đắp để đảm bảo tránh trường hợp chết rét. Cán bộ nông nghiệp, thú y trong bản trong thời điểm rét đậm xảy ra cũng tiến hành kiểm tra, đôn đốc người dân liên tục".

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Tuần Giáo, hiện tổng đàn gia súc của địa phương có hơn 88.440 con. Chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, ngay từ đầu năm, địa phương đã ban hành nhiều văn bản tới các xã trong việc tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi, nâng cao nhận thức của bà con. Nhờ đó đến nay địa phương chưa xảy ra tình trạng gia súc bị chết do giá rét gây ra.

Bà Quàng Thị Như Quỳnh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuần Giáo nói: "Phòng cũng yêu cầu người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống rét cho vật nuôi. Qua công tác kiểm tra thực tế cho thấy người dân cũng đã rất chủ động che chắn chuồng trại, đốt lửa giữ ấm cho gia súc. Nhờ đó đến nay trên địa bàn huyện chưa xảy ra tình trạng gia súc bị chết do rét đậm, rét hại".

Trời rét đậm, rét hại khiến các sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với công tác giáo dục.

Cô giáo Giàng Thị Sùng, điểm trường bản Lồng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tỏa Tình cho biết, nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm có lúc xuống đến 2 độ C. Do đó để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các hoạt động ngoài trời tạm thời không thực hiện, thay vào đó các cô sẽ cho học sinh học tập trong lớp, bật đèn giữ nhiệt để giữ ấm cho học sinh. Theo quy định nhiệt độ dưới 5 độ C học sinh sẽ được nghỉ học, tuy nhiên với đặc thù vùng cao, điều kiện của người dân còn khó khăn, do đó việc để học sinh học tập tại trường sẽ đảm bảo các điều kiện hơn về sức khỏe của các em thay vì cho các em về nhà.

"Hiện tại thì thời tiết thời tiết trên này rất là rét buốt, rét đậm rét hại, nhiệt độ có khi chỉ khoảng 4 độ C. Nhà trường cũng tạm dừng các hoạt động ngoài trời để cho các cháu vào trong nhà, hoạt động chủ yếu ở trong lớp và bật các hệ thống sưởi lên cho trẻ. Ngoài ra cũng huy động phụ huynh học sinh mang chăn ấm lên trong khi ngủ trưa để đảm bảo giữ ấm và an toàn cho các con", cô giáo Giàng Thị Sùng chia sẻ.

Ông Sùng A Chứ, Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình cho biết, do diễn biến thời tiết phức tạp, nền nhiệt giảm sâu, chính quyền địa phương đã tuyên truyền tới người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe.

"UBND xã cũng đã chủ động thông báo cho bà con nhân dân trên địa bàn xã hạn chế các hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời cắt cử cán bộ đến kiểm tra các điểm trường để đảm bảo phòng chống rét cho các cháu học sinh", ông Sùng A Chứ cho hay.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục xảy ra trên địa bàn trong nhiều ngày tới với nền nhiệt dao động từ 11-13 độ C, riêng các khu vực vùng núi cao sẽ từ 2-4 độ C, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Do đó, khuyến cáo các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống rét cho người dân, gia súc, tránh các thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét
Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét

VOV.VN - Hôm nay (24/1), 139 trường trong tổng số hơn 600 trường học ở tỉnh miền núi Sơn La đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trong đó có 94 trường mầm non, 37 trường khối tiểu học và 8 trường khối THCS, với tổng số gần 56.700 học sinh.

Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét

Gần 56.700 học sinh ở Sơn La nghỉ học tránh rét

VOV.VN - Hôm nay (24/1), 139 trường trong tổng số hơn 600 trường học ở tỉnh miền núi Sơn La đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trong đó có 94 trường mầm non, 37 trường khối tiểu học và 8 trường khối THCS, với tổng số gần 56.700 học sinh.

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học
Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Hơn 4.200 học sinh của bậc học Mầm non ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải phải cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét.

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

Rét đậm, rét hại, 12 trường học ở vùng cao Yên Bái phải cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Hơn 4.200 học sinh của bậc học Mầm non ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải phải cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét.

Hơn 1.000 học sinh ở Lai Châu nghỉ học vì rét đậm, rét hại
Hơn 1.000 học sinh ở Lai Châu nghỉ học vì rét đậm, rét hại

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, hôm nay (23/1), toàn tỉnh có 2 đơn vị trường bố trí cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe trước rét đậm, rét hại.

Hơn 1.000 học sinh ở Lai Châu nghỉ học vì rét đậm, rét hại

Hơn 1.000 học sinh ở Lai Châu nghỉ học vì rét đậm, rét hại

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, hôm nay (23/1), toàn tỉnh có 2 đơn vị trường bố trí cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe trước rét đậm, rét hại.