Báo Đại biểu Nhân dân khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới

VOV.VN - Sáng 16/10, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Lễ khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tới tham dự buổi lễ.

Hơn 30 năm qua, từ tạp chí Người Đại biểu Nhân dân ra đời ngày 5/10/1988, trải qua những năm tháng hình thành và phát triển, Báo Đại biểu Nhân dân luôn nỗ lực đổi mới, phấn đấu hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò là cơ quan báo chí của Quốc hội, HĐND các cấp.

Song song với sự phát triển của báo in, năm 2006, Báo Người đại biểu nhân dân chính thức khai trương Trang thông tin điện tử Báo Người đại biểu nhân dân. Sau thời gian ngắn, năm 2009, Báo điện tử Người Đại biểu nhân dân được thành lập. Với sự ra đời của Báo điện tử, Báo Đại biểu Nhân dân có thêm nguồn lực mới, phương thức mới truyền tải thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Đứng trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng Quốc hội điện tử, Văn phòng Quốc hội đã quan tâm phê duyệt dự án “Phát triển Báo điện tử Đại biểu Nhân dân” để Báo Đại biểu Nhân dân nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đưa công nghệ phục vụ hoạt động của Tòa soạn Báo Đại biểu Nhân dân và phát triển mạnh mẽ Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, phù hợp xu hướng phát triển của báo chí thời công nghệ số.

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nêu rõ, sau gần 1 năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật, số hóa dữ liệu, từ 21/6/2020, Báo điện tử Đại biểu Nhân dân đã chạy thử Tòa soạn điện tử và phát thử nghiệm giao diện mới. Sau gần 3 tháng vận hành thử nghiệm, Báo tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc, các chuyên gia ... để hoàn thiện toàn diện cả về nội dung, hình thức, kỹ thuật, công nghệ.

“Việc ra đời Tòa soạn điện tử tích hợp là một bước phát triển đột phá về tư duy và phương thức làm báo của Báo Đại biểu Nhân dân, đánh dấu bước chuyển sang số hóa làm báo in và báo điện tử trong thời đại công nghệ số. Giúp tăng năng lực làm báo, giải phóng những bó buộc về không gian, thời gian, địa điểm tác nghiệp và quản lý mọi lúc, mọi nơi, hình thức thể hiện cũng như cách thức tổ chức làm việc trực tuyến và quản lý báo chí chuyên môn qua hệ thống tòa soạn điện tử. Bên cạnh đó, giảm nhân sự ở một số khâu không cần thiết mang lại hiệu quả thiết thực”- Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa cho biết.

Giao diện mới Báo điện tử ĐBND ấn tượng, mới mẻ hơn, có tính chắt lọc tập trung thông tin Quốc hội, ĐBQH và HĐND các cấp, thông tin mang tính hệ thống, sinh động, toàn diện và có tính tương tác với bạn đọc, cử tri cao; định hướng và tạo cảm hứng nhiều hơn lôi cuốn cử tri theo dõi, quan tâm.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá báo Đại biểu Nhân dân thời gian qua có sức lan tỏa, phản ánh tâm tư của người dân đến Quốc hội, đưa pháp luật vào cuộc sống và đưa tiếng nói cuộc sống tới nghị trường. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay cạnh tranh 4.0 ngày càng mạnh mẽ, việc Văn phòng Quốc hội nâng cấp báo điện tử là cách đi đúng hướng.

 “Đề nghị lãnh đạo báo và PV, BTV cần phát huy kết quả đạt được, sử dụng hạ tầng hiệu quả làm tốt nhiệm vụ được giao. Báo cần sớm xây dựng đổi mới quy trình làm việc tận dụng hạ tầng điện tử, tận dụng phương thức làm việc mới để phát huy hiệu quả tuyên truyền, trong điều kiện không tăng biên chế. Đảm bảo đưa tin nhanh. Khai thác thông tin, chất xám từ các chuyên gia ở các ủy ban để có tin bài tốt, lập luận sắc bén. Phải có bộ lọc tốt để đảm bảo tin bài chính xác, nhanh. Báo cần đổi mới, có sức đột phá để đảm bảo thông tin đáp ứng mong đợi của độc giả”- Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân

VOV.VN - Báo Đại biểu Nhân dân là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân

VOV.VN - Báo Đại biểu Nhân dân là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm báo Đại biểu Nhân dân đổi tên và nâng cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm báo Đại biểu Nhân dân đổi tên và nâng cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. 

Ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới của VOV
Ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới của VOV

VOV.VN - Việc ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới vừa thể hiện được tầm vóc của Đài TNVN vừa cung cấp nội dung đa dạng, phong phú và thống nhất.

Ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới của VOV

Ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới của VOV

VOV.VN - Việc ra mắt Tòa soạn trực tuyến mới vừa thể hiện được tầm vóc của Đài TNVN vừa cung cấp nội dung đa dạng, phong phú và thống nhất.