Bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm trong trường học

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP trong đó có yêu cầu bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh ở trường học.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

Trước đó, ngày 8/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, trong đó có yêu cầu bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

Để khẩn trương triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp và chịu trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu tại điểm 2, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng
Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

VOV.VN - Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk bị thông báo chấm dứt hợp đồng chưa lắng xuống những thông tin tương tự lại làm nóng dư luận tỉnh Gia Lai.

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

Hàng loạt trường học ở Gia Lai khốn khổ vì giáo viên bị cắt hợp đồng

VOV.VN - Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk bị thông báo chấm dứt hợp đồng chưa lắng xuống những thông tin tương tự lại làm nóng dư luận tỉnh Gia Lai.

Ủy ban ATGT đề nghị cấm lái ôtô, dừng đỗ xe trong trường học
Ủy ban ATGT đề nghị cấm lái ôtô, dừng đỗ xe trong trường học

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép tại các khu vực sân trường trong giờ học.

Ủy ban ATGT đề nghị cấm lái ôtô, dừng đỗ xe trong trường học

Ủy ban ATGT đề nghị cấm lái ôtô, dừng đỗ xe trong trường học

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép tại các khu vực sân trường trong giờ học.

Cháy lớn gần trường học, hàng trăm học sinh phải di tản
Cháy lớn gần trường học, hàng trăm học sinh phải di tản

VOV.VN -Đám cháy tại kho phế liệu quá lớn nằm trong khu dân cư khiến trường học gần đó phải cho các em ra ngoài.

Cháy lớn gần trường học, hàng trăm học sinh phải di tản

Cháy lớn gần trường học, hàng trăm học sinh phải di tản

VOV.VN -Đám cháy tại kho phế liệu quá lớn nằm trong khu dân cư khiến trường học gần đó phải cho các em ra ngoài.

Đại học HIU hướng tới môi trường học tập quốc tế
Đại học HIU hướng tới môi trường học tập quốc tế

VOV.VN - Sinh viên HIU không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn có nhiều cơ hội giao lưu quốc tế nhờ môi trường học tập hiện đại, mang tầm quốc tế

Đại học HIU hướng tới môi trường học tập quốc tế

Đại học HIU hướng tới môi trường học tập quốc tế

VOV.VN - Sinh viên HIU không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn có nhiều cơ hội giao lưu quốc tế nhờ môi trường học tập hiện đại, mang tầm quốc tế

Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?
Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?

VOV.VN - Đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 là 39% và 10% học sinh THPT từng quan hệ tình dục với 3 người trở lên. 

Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?

Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?

VOV.VN - Đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 là 39% và 10% học sinh THPT từng quan hệ tình dục với 3 người trở lên.