Bé 2 tháng mắc Covid-19 có mẹ theo "hộ tống" đã khỏi bệnh và xuất viện

VOV.VN - Chiều nay (26/8), Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho ra viện 31 bệnh nhân khỏi Covid-19.

Đây là đợt có số lượng bệnh nhân ra viện nhiều nhất từ trước đến nay, trong số này có em bé mới 2 tháng tuổi.

Trong số 31 bệnh nhân mắc Covid-19 được ra viện chiều nay tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có cháu bé 2 tháng tuổi. Cháu là Nguyễn Ngọc Bảo.N, bệnh nhân ố 954 trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cháu được phát hiện mắc Covid-19 ngày 17/8 và đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. 

Chị Đinh Thị Lan Nhi, mẹ bệnh nhi này cho biết, do đang bú mẹ, nên khi đưa cháu vào cách ly, điều trị tại bệnh viện này chị cũng vào theo bé. Đến nay, bé N đã 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, cả mẹ cũng âm tính, cháu bé bú mẹ tốt và không có biểu hiện ho, sốt nên được cho về nhà tiếp tục cách ly. Chị Nhi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sỹ đã chăm sóc cho mẹ con chị.

“Em rất cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã tận tình, chu đáo chăm sóc cho 2 mẹ con trong thời gian qua”, chị Nhi nói.

Chiều nay, lần đầu tiên số lượng bệnh nhân mắc covid- 19 ra viện nhiều nhất kể từ ngày bùng phát dịch Covid-19 đợt 2 vào cuối tháng 7 đến nay. Trong số 31 người ra viện có 1 bệnh nhân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là nữ bệnh nhân số 886 Lê Thị L (64 tuổi); 1 bệnh nhân ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam là nữ bệnh nhân số 975 Nguyễn Thị Bích H (33 tuổi); 29 bệnh nhân còn lại đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân cho biết, trong các trường hợp này có một số bệnh nhân thận nhân tạo đã nhiều lần âm tính. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp rất phức tạp, âm tính rồi dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Theo bác sỹ Dũng, hiện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang vẫn còn một số bệnh nhân thận rất nặng.

“Hiện nay có 1 số bệnh nhân đã âm tính 2 lần rồi. Tôi hy vọng rằng trong tuần sau nữa số lượng bệnh nhân chạy thận nhân tạo không phải lọc máu sẽ được ra viện. Và hiện nay còn khoảng 7 bệnh nhân nữa tương đối nặng, trong quá trình điều trị hy vọng sẽ có nhiều bệnh nhân qua được cơn nặng này và ra viện”, bác sỹ Dũng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 là bệnh nhân nam 66 tuổi ở Quảng Ngãi
Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 là bệnh nhân nam 66 tuổi ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 ở Quảng Ngãi có tiền sử tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 là bệnh nhân nam 66 tuổi ở Quảng Ngãi

Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 là bệnh nhân nam 66 tuổi ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 ở Quảng Ngãi có tiền sử tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn ở chợ giảm nhỏ giọt
Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn ở chợ giảm nhỏ giọt

VOV.VN - Giá lợn hơi đã giảm từ 15.000 - 18.000 đồng/kg giá thịt lợn ở các chợ truyền thống tại TP.HCM chỉ giảm nhỏ giọt, không tương ứng với giá lợn hơi.

Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn ở chợ giảm nhỏ giọt

Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn ở chợ giảm nhỏ giọt

VOV.VN - Giá lợn hơi đã giảm từ 15.000 - 18.000 đồng/kg giá thịt lợn ở các chợ truyền thống tại TP.HCM chỉ giảm nhỏ giọt, không tương ứng với giá lợn hơi.

Chiều 26/8, thêm 5 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh
Chiều 26/8, thêm 5 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, đến 18h chiều 26/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 26/8, thêm 5 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 26/8, thêm 5 ca mắc Covid-19 được cách ly sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, đến 18h chiều 26/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.