Bệnh nhân chịu thiệt vì tỉnh “quên” duyệt giá xét nghiệm

VOV.VN - Vì chưa có thông báo của BHXH Khánh Hòa nên các bệnh viện phải thu phí đối với bệnh nhân làm xét nghiệm NS1 là 104.000 đồng/trường hợp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt giá chẩn đoán xét nghiệm tìm kháng nguyên NS1 trong điều trị sốt xuất huyết, với mức giá 72.000 đồng/xét nghiệm. Trước đây, do chưa phê duyệt giá này nên người dân buộc phải chi trả chi phí xét nghiệm, mặc dù theo quy định đây là chi phí được Bảo hiểm xã hội chi trả.

Theo quy định của Bộ Y tế, từ năm 2011, để chẩn đoán căn nguyên virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết thì phải xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên NS1. Chi phí xét nghiệm này do Bảo hiểm xã hội thanh toán.

Thế nhưng, vì chưa có thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa nên các bệnh viện phải thu phí đối với bệnh nhân làm xét nghiệm NS1 là 104.000 đồng/trường hợp.

Nguyên nhân của việc Bảo hiểm xã hội không thanh toán chi phí xét nghiệm do giá dịch vụ y tế xét nghiệm NS1 chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nên không có cơ sở để thanh toán.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngoài số bệnh nhân ở thành phố Nha Trang được miễn phí xét nghiệm NS1 nhờ nguồn tài trợ từ dự án nghiên cứu sốt xuất huyết của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, còn lại bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở các địa phương khác đều phải chi trả phí xét nghiệm.

Khi phát hiện sai sót này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương tham mưu quyết định phê duyệt giá xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên NS1 để Bảo hiểm xã hội có cơ sở thanh toán.

Bác sỹ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thừa nhận: “Khi có giá dịch vụ đó, Bảo hiểm Y tế thanh toán, người dân không phải đồng chi trả trong vấn đề chữa bệnh sốt xuất huyết. Thực ra Sở Y tế xây dựng từ lâu rồi, tuy nhiên lúc đó dịch bệnh chưa xảy ra do đó các sở, ngành chưa đồng thuận, nên chưa trình Hội đồng nhân dân. Thời điểm đó phải thông qua Hội đồng nhân dân, bây giờ theo luật giá thì trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo hiểm xã hội: Giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục hành chính
Bảo hiểm xã hội: Giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục hành chính

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 33 thủ tục.

Bảo hiểm xã hội: Giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội: Giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục hành chính

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 33 thủ tục.

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?
Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

VOV.VN -Nhiều người lao động vẫn chưa chủ động đấu tranh đòi quyền lợi của mình khi tham gia BHXH.

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

VOV.VN -Nhiều người lao động vẫn chưa chủ động đấu tranh đòi quyền lợi của mình khi tham gia BHXH.

Vì sao người lao động chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội?
Vì sao người lao động chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội?

VOV.VN -Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã mở rộng thêm đối tượng tham gia, tuy nhiên nhiều người lao động lại chưa thiết tha.

Vì sao người lao động chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội?

Vì sao người lao động chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội?

VOV.VN -Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã mở rộng thêm đối tượng tham gia, tuy nhiên nhiều người lao động lại chưa thiết tha.

Bảo hiểm xã hội: Làm sao để hấp dẫn người lao động?
Bảo hiểm xã hội: Làm sao để hấp dẫn người lao động?

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội cần được chi dựa trên chất lượng, số lượng dịch vụ, biến xã hội thành khách hàng, tạo nên động lực mới cho Bảo hiểm xã hội. 

Bảo hiểm xã hội: Làm sao để hấp dẫn người lao động?

Bảo hiểm xã hội: Làm sao để hấp dẫn người lao động?

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội cần được chi dựa trên chất lượng, số lượng dịch vụ, biến xã hội thành khách hàng, tạo nên động lực mới cho Bảo hiểm xã hội. 

100% doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội: Vì sao?
100% doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội: Vì sao?

VOV.VN-Theo chuyên gia Nguyễn Thị Cúc, doanh nghiệp gian lận bảo hiểm rất phổ biến, nếu kiểm tra hiện nay có thể truy thu bảo hiểm tại 100% doanh nghiệp.

100% doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội: Vì sao?

100% doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội: Vì sao?

VOV.VN-Theo chuyên gia Nguyễn Thị Cúc, doanh nghiệp gian lận bảo hiểm rất phổ biến, nếu kiểm tra hiện nay có thể truy thu bảo hiểm tại 100% doanh nghiệp.