Bệnh viện đầu tiên tại TPHCM mở cửa bình thường trở lại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khảo sát, đánh giá lần cuối các tiêu chí an toàn tại Bệnh viện Quận 7. Đây là cơ sở y tế chính thức trở thành "bệnh viện xanh" mở cửa tiếp nhận, khám, cấp cứu, điều trị các bệnh lý thông thường sau nhiều tháng tập trung chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư trên địa bàn TPHCM, hầu hết các bệnh viện đã phải chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ công năng sang điều trị COVID-19. Sau nhiều tháng nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống, đến nay Thành phố đã vượt qua đỉnh dịch, số ca bệnh đang giảm dần, số ca tử vong cũng giảm sâu. Áp lực điều trị COVID-19 tại các bệnh viện cơ bản đã được giải quyết.

Thành phố đang chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới trong hoạt động khám chữa bệnh. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế, từ nay đến hết tháng 9 các bệnh viện ở “vùng xanh” - vùng đã kiểm soát được dịch trên địa bàn Quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ sẽ từng bước được trả lại công năng điều trị các bệnh lý thông thường.

Để thực hiện kế hoạch trên, sáng 27/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã tiến hành khảo sát, đánh giá lần cuối các tiêu chí an toàn tại Bệnh viện Quận 7. Sau khi đáp ứng tốt tất cả các tiêu chí theo quy định, chiều cùng ngày Bệnh viện Quận 7 đã trở thành “bệnh viện xanh”, tiên phong mở cửa tiếp nhận bệnh nhân không nhiễm COVID-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, BS Nguyễn Thế Vũ - Phó giám đốc điều hành, Bệnh viện Quận 7 cho biết: “Chúng tôi đã điều chuyển tất cả các bệnh nhân F0 sang Bệnh viện Dã chiến. Dự kiến, sau khi Sở Y tế có ý kiến chính thức, từ ngày mai, bệnh viện sẽ mở cửa lại các hoạt động khám chữa bệnh thông thường”.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, BS Thế Vũ cho rằng: “Sau nhiều tháng người dân không thể đến bệnh viện vì nhiều nguyên nhân như ở trong khu cách ly, khu phong tỏa hoặc tâm lý ngại đi điều trị vì sợ nhiễm COVID-19… nhu cầu khám chữa các bệnh lý thông thường trong cộng đồng là rất lớn, người dân đang rất mong mỏi. Khi một bệnh viện được công bố xanh, sạch hoàn toàn COVID-19, người dân chắc chắn sẽ phấn khởi”.

Bệnh viện Quận 7 là cơ sở đầu tiên tại phía Nam Sài Gòn hoạt động bình thường trở lại sau khi đã kiểm soát tốt dịch, đây là cơ sở quan trọng giúp người dân không chỉ trên địa bàn quận mà còn cả người dân ở những quận huyện khác tiếp cận tốt hơn với dịch vụ khám chữa bệnh lý thông thường khi có nhu cầu.

Để mở cửa trở lại, BS Thế Vũ cho biết, trong suốt tuần qua cứ cách một ngày bệnh viện làm một lần công tác khử khuẩn, vệ sinh tất cả máy móc, trang thiết bị, giường bệnh đồng thời sửa chữa, bổ sung thêm để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Về mặt nhân sự, BS Thế Vũ cho biết, hiện nay còn một số nhân sự đang được biệt phái sang bệnh viện dã chiến của quận tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân sự còn lại của bệnh viện chưa đủ quân số so với trước dịch tuy nhiên về cơ bản vẫn sẽ đáp ứng tốt các nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh của các chuyên khoa, phẫu thuật cấp cứu ngoại tổng quát, chấn thương, sản… hoạt động điều trị nội trú cũng sẽ từng bước được thiết lập để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đề xuất thay đổi cách tính ca mắc mới trong cộng đồng, không cách ly F1
TP.HCM đề xuất thay đổi cách tính ca mắc mới trong cộng đồng, không cách ly F1

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về góp ý dự thảo hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

TP.HCM đề xuất thay đổi cách tính ca mắc mới trong cộng đồng, không cách ly F1

TP.HCM đề xuất thay đổi cách tính ca mắc mới trong cộng đồng, không cách ly F1

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về góp ý dự thảo hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM
Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

VOV.VN - Những bó rau, hạt gạo là tấm lòng và tình cảm của cán bộ chiến sĩ Công an Bình Phước được vận chuyển một cách nhanh nhất để trao đến tay Công an TP.HCM.

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

VOV.VN - Những bó rau, hạt gạo là tấm lòng và tình cảm của cán bộ chiến sĩ Công an Bình Phước được vận chuyển một cách nhanh nhất để trao đến tay Công an TP.HCM.

TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL
TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL

VOV.VN - Mặc dù chịu tổn thất rất lớn vì dịch Covid 19 nhưng TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL do TP.HCM là một thực thể nên dễ dàng đưa ra một chiến lược phát triển, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc.

TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL

TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL

VOV.VN - Mặc dù chịu tổn thất rất lớn vì dịch Covid 19 nhưng TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL do TP.HCM là một thực thể nên dễ dàng đưa ra một chiến lược phát triển, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc.

Khán giả TP.HCM xúc động với chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”
Khán giả TP.HCM xúc động với chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật mang tên “Nối vòng tay lớn - Cả nước đồng lòng vượt qua COVID-19” đã để lại nhiều cảm xúc cho đông đảo người dân cả nước, đặc biệt là TP.HCM.        

Khán giả TP.HCM xúc động với chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”

Khán giả TP.HCM xúc động với chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật mang tên “Nối vòng tay lớn - Cả nước đồng lòng vượt qua COVID-19” đã để lại nhiều cảm xúc cho đông đảo người dân cả nước, đặc biệt là TP.HCM.        

Người dân TP.HCM sẽ tham gia góp ý về trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Người dân TP.HCM sẽ tham gia góp ý về trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Ngày 30/9, TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công cải tạo chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng và cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ công bố bản thiết kế, tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang công viên Mê Linh.

Người dân TP.HCM sẽ tham gia góp ý về trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Người dân TP.HCM sẽ tham gia góp ý về trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Ngày 30/9, TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công cải tạo chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng và cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ công bố bản thiết kế, tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang công viên Mê Linh.