Bị phạt 25 triệu đồng do bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Với hành vi bán các loại thuốc đông y mà không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, Hà Thị Lự bị phạt 25 triệu đồng.

Sáng 13/6/2024, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 25 triệu đồng đối với một trường hợp bán thuốc đông y nhưng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thuốc.

Người bị xử phạt vi phạm hành chính là Hà Thị Lự, 37 tuổi, nghề nghiệp làm nông, thường trú thôn Nguyễn, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/6/2024 tại thôn Ngọc Leang, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, lực lượng chức năng phát hiện bà Hà Thị Lự có hành vi bán các loại thuốc đông y cho người dân trong làng.

Kiểm tra hành chính bà Lự chỉ xuất trình được một Giấy giới thiệu của UBND xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam do Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Long ký ngày 20/2/2024 với nội dung bà Hà Thị Lự là hội viên Chi hội Đông y thôn Nguyễn, được cử đến làm thuốc đông y gia truyền chữa bệnh phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra bà Lự không xuất trình được chứng chỉ hành nghề dược, các loại thuốc cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ các quy định hiện hành, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hà Thị Lự với 2 hành vi: Phạt tiền 7 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược; Phạt tiền 17 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt là 25 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan đến hành vi vi phạm hành chính của bà Hà Thị Lự để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt.

Tại tỉnh Kon Tum, việc các cá nhân đi tới những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh buôn bán các sản phẩm tiêu dùng là khá phổ biến. Lực lượng chức năng rất khó quản lý chất lượng mặt hàng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

VOV.VN - Chiều nay (12/6), tại tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 38, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

VOV.VN - Chiều nay (12/6), tại tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 38, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Tổng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Kon Tum
Tổng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Kon Tum

VOV.VN - Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, tỉnh Kon Tum đang khẩn trương thực hiện việc tổng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Kon Tum

Tổng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Kon Tum

VOV.VN - Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, tỉnh Kon Tum đang khẩn trương thực hiện việc tổng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Người dân Kon Tum tự bỏ tiền trồng hàng nghìn héc-ta rừng
Người dân Kon Tum tự bỏ tiền trồng hàng nghìn héc-ta rừng

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với mục tiêu trồng 3000ha rừng. Thay đổi nhận thức thay vì phá rừng làm rẫy, năm nay người dân tự bỏ tiền trồng gần 200ha rừng để tạo sinh kế thoát nghèo.

Người dân Kon Tum tự bỏ tiền trồng hàng nghìn héc-ta rừng

Người dân Kon Tum tự bỏ tiền trồng hàng nghìn héc-ta rừng

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với mục tiêu trồng 3000ha rừng. Thay đổi nhận thức thay vì phá rừng làm rẫy, năm nay người dân tự bỏ tiền trồng gần 200ha rừng để tạo sinh kế thoát nghèo.