Bí thư Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương ngăn bãi biển bị xâm thực

VOV.VN - Triều cường xâm thực sâu vào chân bờ kè khiến bãi biển bị thu hẹp, không còn chỗ để tắm. Các hàng quán dọc bãi biển buộc phải tháo dỡ.

Gần 2 tháng nay, nhiều khu vực dọc bãi biển thành phố Đà Nẵng bị triều cường xâm thực mạnh, bãi tắm thu hẹp dần, ảnh hưởng đến việc buôn bán, nơi tắm biển của người dân và du khách.

Hàng quán của người dân bị triều cường xâm thực xói lở.

Sáng nay (9/3), ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các sở ngành kiểm tra thực tế, bàn giải pháp khắc phục tình trạng này.

Bãi biển Mỹ Khê đoạn ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là khu vực bị triều cường xâm thực nặng nhất. Có nơi triều cường xâm thực sâu vào chân bờ kè khiến bãi biển bị thu hẹp, không còn chỗ để tắm. Các hàng quán dọc bãi biển buộc phải tháo dỡ.

Mỗi lần xả, một khối lượng cát bãi biển bị cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Thắng, ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, một hộ bán nước giải khát tại bãi biển Mỹ Khê cho biết, gần 2 tháng nay, sóng biển khoét sâu vào bờ, hàng quán của bà con bị đánh sập, cuốn trôi, không thể buôn bán: “Năm ni lấy đất cát ra nhiều, chứ mấy năm là không có, lấy đất ra gây sạt lở hết. Cái quầy này hồi trước nằm ngoài kia rồi bị sạt lở, sập xuống mình mới mua đồ về làm lại quán. Dãy quán này 20 cái dù bị sập hết”.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và xử nước nước thải Đà Nẵng cho biết, hiện nay dọc bãi biển Đà Nẵng có 50 cửa thoát nước mưa, trực tiếp thải ra bãi biển Đà Nẵng. Sau mỗi trận mưa, khoảng 5000 mét khối cát dọc bãi biển bị cuốn trôi, bãi biển bị xé toặc biến dạng. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Mai Mã, cần xây dựng hệ thống thoát nước ngầm dưới đáy biển, đưa nước thải ra xa bờ, tránh ảnh hưởng đến bãi tắm.

Kiểm tra thực tế tại cửa xả nước thải tại biển Mỹ Khê.

Ông Mai Mã đề nghị thành phố xây dựng khẩn cấp 3 cửa xả ven bãi biển Mỹ Khê, mua thêm 10 máy bơm để hút nước mưa về bể tập trung, hạn chế nước thoát ra biển hiện đã quá tải: “Cứ mỗi đợt mưa mất cát, mình phải lấp vào trận mưa sau nó đẩy cát ra nữa. Đầu tư cống nối ra biển sẽ hạn chế việc bồi lấp cát. Ba cửa xả đó nên làm cống xả ra biển, tạo cảnh quan bãi biển. Cần  khoảng 25 tỷ là giải quyết vấn đề tạm ổn định cho bãi biển”.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu và triển khai sớm phương án bảo vệ bờ biển Đà Nẵng.

“Mình có du lịch, có bãi biển này mà không giữ được là thành phố Đà Nẵng sẽ mất thương hiệu ngay. Đề nghị làm sớm khẩn trương. Còn tiền mà 20 tỷ, hay hai mươi mấy tỷ mà giải quyết môi trường cho bãi biển thì hoàn toàn phù hợp, cần quan tâm xử lý. Cần thiết báo cáo thường trực Thành ủy nhưng về chủ trương thì tôi thống nhất xử lý sớm cái này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển xâm thực gây sập nhà dân ở Phan Thiết
Biển xâm thực gây sập nhà dân ở Phan Thiết

VOV.VN - Biển xâm thực làm sập và hư hỏng 5 căn nhà ở của dân. 34 gia đình sống ven biển bị uy hiếp trực tiếp phải di dời đến nơi an toàn.

Biển xâm thực gây sập nhà dân ở Phan Thiết

Biển xâm thực gây sập nhà dân ở Phan Thiết

VOV.VN - Biển xâm thực làm sập và hư hỏng 5 căn nhà ở của dân. 34 gia đình sống ven biển bị uy hiếp trực tiếp phải di dời đến nơi an toàn.

Thừa Thiên-Huế: Xâm thực bờ biển ngày càng nghiêm trọng
Thừa Thiên-Huế: Xâm thực bờ biển ngày càng nghiêm trọng

VOV.VN - Xâm thực, sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra nghiêm trọng, xuất hiện 10 điểm bị sạt lở với tổng chiều dài 170km

Thừa Thiên-Huế: Xâm thực bờ biển ngày càng nghiêm trọng

Thừa Thiên-Huế: Xâm thực bờ biển ngày càng nghiêm trọng

VOV.VN - Xâm thực, sạt lở bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra nghiêm trọng, xuất hiện 10 điểm bị sạt lở với tổng chiều dài 170km

Phú Yên: Triều cường xâm thực đe dọa nhiều nhà dân
Phú Yên: Triều cường xâm thực đe dọa nhiều nhà dân

VOV.VN - Tình trạng triều cường xâm thực tại khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Phú Yên: Triều cường xâm thực đe dọa nhiều nhà dân

Phú Yên: Triều cường xâm thực đe dọa nhiều nhà dân

VOV.VN - Tình trạng triều cường xâm thực tại khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Triều cường xâm thực, uy hiếp khu dân cư ngày đầu năm mới
Triều cường xâm thực, uy hiếp khu dân cư ngày đầu năm mới

VOV.VN - Từ chiều mùng 1 Tết Bính Thân, triều cường uy hiếp các khu dân cư Bạch Đằng và Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa.

Triều cường xâm thực, uy hiếp khu dân cư ngày đầu năm mới

Triều cường xâm thực, uy hiếp khu dân cư ngày đầu năm mới

VOV.VN - Từ chiều mùng 1 Tết Bính Thân, triều cường uy hiếp các khu dân cư Bạch Đằng và Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa.