Bí thư Hoàng Trung Hải: Nông thôn mới ở Ứng Hoà triển khai còn chậm

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu, thời gian tới, việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Ứng Hòa là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Sáng 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và làm việc với huyện Ứng Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Mới có 8/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa cho biết: Kinh tế của Huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định (tổng giá trị sản xuất năm 2016 ước đạt 9.095 tỷ, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm trước); các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp (tăng 4,33%), công nghiệp - xây dựng (tăng 3,67%) và thương mại - dịch vụ (tăng 11,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái. 
Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ giống, cơ giới hóa nông nghiệp, đã hình thành được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, các trang trại và khu chăn nuôi phát triển tập trung xa dân cư (6 mô hình kinh tế mới tại 6 xã: Tảo Dương Văn, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Minh Đức, Liên Bạt, Phù Lưu; duy trì 9 mô hình tư vấn, dịch vụ nông nghiệp; thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao J02 tại thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn). 

Thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước đạt 158 tỷ đồng, đạt 148,8% kế hoạch năm. Chi ngân sách được thực hiện hiệu quả, tiết kiệm. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, hiện nay có 8/28 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành, đã tạo được chuyển biến khá rõ nét trên các mặt công tác. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính - cấp huyện tiếp nhận 2629 hồ sơ, đã giải quyết 2.197 hồ sơ (hồ sơ đúng hạn đạt 96,3%); cấp xã tiếp nhận 45.364 hồ sơ, đã giải quyết 44.802 hồ sơ (hồ sơ đúng hạn đạt 98,19%).

Cần đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá cao huyện Ứng Hoà trong sản xuất nông nghiệp tạo ra được nhiều mô hình mới, là những mô hình có hiệu quả với 6 mô hình phát triển kinh tế mới, 9 mô hình tư vấn dịch vụ… đây là những sáng tạo trong quá trình sản xuất nông nghiệp nâng thu nhập và cuộc sống của người dân tốt hơn.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá cao huyện Ứng Hoà trong sản xuất nông nghiệp

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho rằng: với trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong chính nội ngành nông nghiệp của huyện còn chậm, chưa đồng đều. Tỷ lệ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa còn thấp, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp thương hiệu của Ứng Hòa còn ít, sức cạnh tranh thấp.

Bí thư cho rằng, Ứng Hòa đã nhận ra được 6 hạn chế yếu kém thì sẽ đề ra được giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thu nhập bình quân đầu người còn quá thấp. 27 triệu đồng vào cuối năm 2015 so với bình quân thành phố 33 triệu đồng là hạn chế rất lớn. Việc chuyển đổi hợp tác xã còn chậm.

Nông thôn mới triển khai cũng chậm. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được, hạn chế phát triển. Cấp nước, xử lý rác còn rất nhiều tồn tại. Một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm mô hình chuyển đổi kinh tế tại xã Phương Tú.
Về nhiệm vụ thời gian tiếp theo, Bí thư Thành uỷ cho rằng, huyện có tiềm năng, có cơ hội để phát triển nhanh hơn, huyện Ứng Hoà cần tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huyện ủy cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Theo kế hoạch huyện đặt ra đến 2020 sẽ đạt 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là là nhiệm vụ rất khó khăn.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu, thời gian tới, việc xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ rất quan trọng, xuyên suốt, huyện cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 8 xã đã được công nhận nông thôn mới; rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 20 xã còn lại để phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Theo Bí thư Thành uỷ, mở rộng vùng chuyên canh phải được coi là mục tiêu sống còn trong tái cơ cấu nông nghiệp của huyện, với các khu vực chăn nuôi đang phát triển trên địa bàn phải tiếp tục giải quyết vấn đề về giống, môi trường, xây dựng các mô hình này thành công, kết nối với giết mổ, chế biến, đưa vào thị trường để có giá trị cao hơn. Từ chuỗi chăn nuôi này phải hướng tới thị trường xuất khẩu.

Trong phát triển nông nghiệp, cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại với phát triển các loại hình dịch vụ; hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng triển khai mô hình cây ăn quả, rau sạch, tập trung vào mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bền vững, nâng cao hiệu quả canh tác.

Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đối với các xã còn khó khăn, các xã trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định.

Bí thư lưu ý, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa cần đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; chú trọng phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Huyện về nguồn nhân lực, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thu hút nguồn lực bên ngoài, tạo ra thế và lực mới để tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững...

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm mô hình chuyển đổi kinh tế tại xã Phương Tú; mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái.

Chiều nay, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ứng Hòa sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lo ngại xây dựng nông thôn mới chạy theo thành tích
Đại biểu Quốc hội lo ngại xây dựng nông thôn mới chạy theo thành tích

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng nhiều xã chạy theo thành tích để xây dựng nông thôn mới khiến nhiều địa phương phải mang nợ.

Đại biểu Quốc hội lo ngại xây dựng nông thôn mới chạy theo thành tích

Đại biểu Quốc hội lo ngại xây dựng nông thôn mới chạy theo thành tích

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng nhiều xã chạy theo thành tích để xây dựng nông thôn mới khiến nhiều địa phương phải mang nợ.

"Nhiều tỉnh sa lầy trong nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới"
"Nhiều tỉnh sa lầy trong nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: “Tôi phải dùng từ "sa lầy" vì có những tỉnh gần 1.000 tỷ tập trung tại các công trình như trụ sở làm việc, nhà văn hóa".

"Nhiều tỉnh sa lầy trong nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới"

"Nhiều tỉnh sa lầy trong nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: “Tôi phải dùng từ "sa lầy" vì có những tỉnh gần 1.000 tỷ tập trung tại các công trình như trụ sở làm việc, nhà văn hóa".

Mới có duy nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên
Mới có duy nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên

VOV.VN - Xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên là Thanh Chăn, thuộc huyện Điện Biên. Đây là 1 trong 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Mới có duy nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên

Mới có duy nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên

VOV.VN - Xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Điện Biên là Thanh Chăn, thuộc huyện Điện Biên. Đây là 1 trong 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Chạy đua xây hạ tầng nông thôn mới: Đừng tự biến mình thành con nợ
Chạy đua xây hạ tầng nông thôn mới: Đừng tự biến mình thành con nợ

VOV.VN - Cần rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản để có hướng giải quyết dứt điểm, không để tái diễn tình trạng huy động vốn đầu tư vượt quá khả năng thanh toán.

Chạy đua xây hạ tầng nông thôn mới: Đừng tự biến mình thành con nợ

Chạy đua xây hạ tầng nông thôn mới: Đừng tự biến mình thành con nợ

VOV.VN - Cần rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản để có hướng giải quyết dứt điểm, không để tái diễn tình trạng huy động vốn đầu tư vượt quá khả năng thanh toán.

Quốc hội thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới
Quốc hội thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Quốc hội thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới

Quốc hội thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.